Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108

Mai Dung (từ Geneva, Thuỵ Sĩ) |

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam (CĐVN) do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 (ILC 108) từ ngày 17-21.6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Hội nghị lần thứ 108 đánh dấu 100 năm thành lập và hoạt động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cơ quan về lao động duy nhất và lâu đời nhất của Liên hiệp quốc hoạt động theo cơ chế ba bên.

Là một sự kiện mang dấu ấn lịch sử của ILO, hơn 7.500 đại biểu là đại diện Chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động và khách mời cấp cao là lãnh đạo nhà nước từ các quốc gia thành viên của ILO đã tham dự Hội nghị. Với chủ đề chính là Tương lai việc làm, Hội nghị đã thảo luận báo cáo Việc làm vì Một tương lai tươi sáng hơn do ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO trình bày, đồng thời cũng thảo luận để xác lập tiêu chuẩn mới về xóa bỏ bạo lực và quấy rối trong thế giới lao động và thông qua Tuyên bố thiên niên kỷ.

Thế giới việc làm đang thay đổi nhanh chóng do sự tác động của quá trình cải tiến công nghệ, biến đổi khí hậu, thay đổi về nhân khẩu học và toàn cầu hóa. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi phải có hành động quyết đoán và nắm bắt cơ hội do những thay đổi này mang lại để tạo ra tương lai tươi sáng hơn, đem lại an ninh kinh tế, cơ hội bình đẳng và công bằng xã hội. Trong bối cảnh này, ILO đã đề xuất Chương trình nghị sự lấy con người làm trung tâm vì tương lai việc làm, giúp củng cố khế ước xã hội bằng cách đặt con người và việc làm vào trung tâm của các chính sách kinh tế xã hội và kinh doanh với ba trụ cột hành động có sự gắn kết với nhau, bao gồm: Tăng cường đầu tư vào tiềm lực con người; Tăng cường đầu tư vào các thiết chế việc làm; Tăng cường đầu tư vào việc làm thỏa đáng và bền vững.

Vào lúc 14h35 (giờ Thụy Sĩ), ngày 17.6, tại Hội nghị ILC 108, diễn ra ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc (Geneva, Thuỵ Sĩ), thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã phát biểu đầu tiên trong cơ chế ba bên của Việt Nam tại phiên họp toàn thể của Hội nghị ILC 108.

Chủ tịch Bùi Văn Cường chúc mừng những thành tựu mà ILO đã đạt được trong 100 năm qua, bày tỏ sự ủng hộ của Công đoàn Việt Nam đối với những nhận định và giải pháp đề ra trong báo cáo của ILO về việc làm vì một tương lai tươi sáng hơn, cũng như việc thông qua tiêu chuẩn lao động quốc tế mới và Tuyên bố Thiên niên kỷ, đồng thời chia sẻ thông tin về những nỗ lực đổi mới mạnh mẽ của Công đoàn Việt Nam trong việc thực hiện tốt nhất chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò và tăng cường tiếng nói của người lao động, lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu, rộng của Việt Nam.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đã nêu những kiến nghị và mong muốn ILO quan tâm hơn đến những quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam vì việc làm bền vững cho người lao động. Đồng thời thông tin những công ước quốc tế về lao động, công đoàn mà Quốc hội Việt Nam vừa phê chuẩn, những chính sách cho người lao động mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang sửa đổi, hoàn thiện trong tiến trình phát triển đất nước. Tương lai việc làm, việc làm bền vững vì quyền sống, quyền con người, hướng tới quyền lợi đảm báo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động đang là xu thế tất yếu mà các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới quan tâm giai đoạn hiện nay.

Mai Dung (từ Geneva, Thuỵ Sĩ)
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với các tổ chức đa phương và song phương bên lề Hội nghị 108 của ILO

B.Đ.N |

Bên lề Hội nghị 108 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với các tổ chức song phương và đa phương về hợp tác, phát triển của Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Việt Nam làm việc với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc

PV |

14h43 giờ Thuỵ Sĩ (tức 19h43 giờ Việt Nam), ngày 15.6, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH, Liên minh Hợp tác xã và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dự Hội nghị 3 bên do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức, đã đến thăm, làm việc với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với các tổ chức đa phương và song phương bên lề Hội nghị 108 của ILO

B.Đ.N |

Bên lề Hội nghị 108 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với các tổ chức song phương và đa phương về hợp tác, phát triển của Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Việt Nam làm việc với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc

PV |

14h43 giờ Thuỵ Sĩ (tức 19h43 giờ Việt Nam), ngày 15.6, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH, Liên minh Hợp tác xã và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dự Hội nghị 3 bên do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức, đã đến thăm, làm việc với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc.