Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên công đoàn cả về lợi ích vật chất, tinh thần

QUẾ CHI |

Sáng 26.6, Đại hội CĐ tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, khai mạc với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đề nghị ban hành quy định khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Tại đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình khóa XXII Nguyễn Thái Dương trình bày những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ. Theo đó, đoàn viên, CNVCLĐ đề nghị Quốc hội bổ sung, sửa đổi Luật BHXH, trong đó tiếp tục quy định giao cho cơ quan BHXH có chức năng khởi kiện DN nợ BHXH như trước đây. Bên cạnh đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012 cho phép không những tranh chấp lao động tập thể về lợi ích mà những tranh chấp lao động tập thể về quyền cũng được phép tổ chức đình công vì hiện tại, các vụ tranh chấp lao động tập thể thường có nguyên nhân hỗn hợp cả về quyền và lợi ích; sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục đình công cho sát thực tiễn vì hiện nay quy định về các bước để tổ chức đình công không khả thi.

Các ý kiến còn đề nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi với DN thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có quy định rõ hơn việc DN phải dành kinh phí và thời gian để CNVCLĐ được học tập, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 20 T.Ư 6 (khóa X) của Đảng và Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, Chính phủ cần ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đối với các cá nhân, DN đầu tư vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho CNLĐ.

CNLĐ cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam sớm có các giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tối đa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của các DN nhằm đảm bảo quyền lợi về trước mắt và lâu dài của NLĐ và Quỹ BHXH; đồng thời, nghiên cứu ban hành cơ chế đảm bảo quyền của NLĐ khi họ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, nhưng bị người sử dụng lao động chiếm dụng không đóng BHXH; đề nghị Chính phủ ban hành quy định xử lý các vấn đề liên quan khi chủ DN bỏ trốn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (bên phải) tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đại hội. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (bên phải) tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đại hội. Ảnh: QUẾ CHI

Cần thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, các cấp CĐ tỉnh Thái Bình đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XXII và 4 chương trình do Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI đề ra. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XXII Bùi Xuân Vinh, một trong những kinh nghiệm mà LĐLĐ tỉnh rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua là nâng cao tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ CĐ các cấp; lấy tín nhiệm của đoàn viên, NLĐ là thước đo cán bộ CĐ; dân chủ, khách quan, nghiêm túc trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ CĐ chuyên trách hằng năm, quan tâm đến đội ngũ cán bộ CĐCS.

Tại đại hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu các cấp CĐ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; khẳng định những thành tựu này đã góp phần quan trọng trong xây dựng tỉnh Thái Bình văn minh, giàu đẹp, cũng như trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ cả nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trước nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới, các ấp CĐ cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp CĐ cần thực hiện tốt công tác thương lượng ký kết TƯLĐTT để có được sự tin tưởng của đoàn viên, NLĐ. Theo đó, cần có những giải pháp quyết liệt để xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ thực hiện tốt kỹ năng tốt trong đàm phán, thương lượng TƯLĐTT.

Đồng thời, các cấp CĐ cần đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ, cả về lợi ích vật chất, tinh thần và chính trị; từng bước làm rõ và tạo sự khác biệt giữa đoàn viên và NLĐ chưa phải đoàn viên; coi đây là một nhiệm vụ rất cần thiết và quan trọng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ năng động sáng tạo; chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, chủ động đề xuất chính quyền giải quyết các bức xúc của đoàn viên, CNLĐ. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần đổi mới các phong trào thi đua yêu nước theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo động lực thực sự trong thi đua, góp phần trong sự phát triển của tỉnh; xây dựng đội ngũ CĐ các cấp, nhất là người đứng đầu phải giỏi và ngang tầm nhiệm vụ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đại hội với mong muốn cán bộ đoàn viên toàn tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời trao biểu trưng đầu tư dự án thiết chế CĐ tại Thái Bình tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Hà Nội thực hiện tốt lời dạy của Bác “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt”

Xuân Trường |

Kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình VN (28.6.2001 - 28.6.2018), ngày 26.6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2018. 

Khai mạc Đại hội X Công đoàn Kiên Giang

Lục Tùng |

Sáng 26.6, tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang, Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII

Quế Chi |

Sáng 26.6, Đại hội CĐ tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 300 đại biểu. 

Cứu hộ trong vụ tai nạn trực thăng kịp thời, nhanh chóng

Đoàn Hưng |

Ngày 7.4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm công tác cứu hộ - cứu nạn vụ tai nạn máy bay trực thăng mang số hiệu VN-8650.

Công trình hơn 1.000 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Phương Linh |

Công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đầu tiên được gắn biển có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa xin nghỉ hưu trước tuổi đi chữa bệnh

Xuân Hùng |

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, người từng khẳng định khi trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động là "không nhận 1 xu" của Việt Á - đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để đi chữa bệnh.

Cập nhật giá vàng hôm nay 7.4: Đi ngang sau thời gian dài "nhảy múa"

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Lúc 18h ngày 7.4, giá vàng SJC được niêm yết quanh ngưỡng 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 2.007,6 USD/ounce.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp thăm chính thức Lào - chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch nước.

LĐLĐ TP. Hà Nội thực hiện tốt lời dạy của Bác “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt”

Xuân Trường |

Kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình VN (28.6.2001 - 28.6.2018), ngày 26.6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2018. 

Khai mạc Đại hội X Công đoàn Kiên Giang

Lục Tùng |

Sáng 26.6, tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang, Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII

Quế Chi |

Sáng 26.6, Đại hội CĐ tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 300 đại biểu.