Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Quế Chi – Vương Trần |

Sáng 2.2, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng,  Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cường đã thành kính dâng lẵng hoa tưởng nhớ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Lẵng hoa mang dòng chữ “Tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh”.

Cùng dự lễ dâng hoa, dâng hương còn có đồng chí Trần Việt An - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình và lãnh đạo huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình). 

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2.2.1908 tại thôn Diêm Điền, xã Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình. Cuối năm 1927, đồng chí tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Đầu năm 1928, đồng chí tham gia ủy viên Xứ bộ Bắc Kỳ. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản VN, được phân công làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là cán bộ xuất sắc trong phong trào vận động CN, là người triệu tập Đại hội đại biểu CN Bắc Kỳ ngày 28.7.1929 tại số 15 Hàng Nón (Hà Nội). Đại hội đã quyết định thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, xuất bản Báo “Lao Động” và Tạp chí “Công hội đỏ” làm cơ quan tuyên truyền của Công hội. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng lâm thời, trực tiếp phụ trách cả báo và tạp chí. Đồng chí đã viết nhiều bài đăng trên Báo “Lao Động” và Tạp chí “Công hội đỏ” để tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn CN đấu tranh.

Quế Chi – Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

GS Mạnh Quang Thắng: Cuộc đời 24 năm của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một di sản của Việt Nam

Ngô Phong - Văn Thắng |

Ngày 1.2, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Ngô Phong - Văn Thắng |

Chiều 1.2, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”

HOÀNG HOAN - TRẦN VƯƠNG - TẤT THẢO -TIẾN DŨNG |

Ngày 2.2, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng, Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

GS Mạnh Quang Thắng: Cuộc đời 24 năm của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một di sản của Việt Nam

Ngô Phong - Văn Thắng |

Ngày 1.2, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Ngô Phong - Văn Thắng |

Chiều 1.2, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”

HOÀNG HOAN - TRẦN VƯƠNG - TẤT THẢO -TIẾN DŨNG |

Ngày 2.2, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng, Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”.