Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường thăm trụ sở mới của Báo Lao Động tại TPHCM

Huyền Trân |

Chiều 5.1, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã đến thăm cán bộ, công nhân viên, phóng viên  Báo Lao Động tại trụ sở mới xây tại số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TPHCM. Cùng tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động.
Thay mặt Báo Lao Động tại TPHCM, bà Trần Mộng Thoa – Trưởng Cơ quan thường trú đã báo cáo Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường về tình hình hoạt động chuyên môn, kinh tế của Báo Lao Động tại khu vực TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Trong đó, đáng chú ý là trong năm 2017, Báo Lao Động đã xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác tòa nhà Báo Lao Động (gồm 2 tầng hầm, 12 tầng nổi) từ tháng 10.2017, tạo nơi làm việc ổn định cho cán bộ, công nhân viên, phóng viên của Báo tại TPHCM.

Đồng thời, đại diện Cơ quan thường trú cũng kiến nghị lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN tiếp tục quan tâm hỗ trợ Báo Lao Động cũng như Cơ quan thường trú đẩy mạnh công tác phát hành Báo Lao Động đến các cấp công đoàn trên địa bàn, qua đó nhằm chuyển tải kịp thời những thông tin về  tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giải trí, đặc biệt là những thông tin về hoạt động của tổ chức công đoàn đến các công đoàn cơ sở, công nhân lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường đến thăm, chụp hình với cán bộ, công nhân viên, phóng viên của Báo Lao Động. Ảnh: Ngọc Tiến.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường đến thăm, chụp hình với cán bộ, công nhân viên, phóng viên của Báo Lao Động. Ảnh: Ngọc Tiến.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường chúc mừng tập thể Báo Lao Động cũng như Cơ quan thường trú đã xây dựng xong và đưa vào khai thác tòa nhà Lao Động tại TPHCM, nhằm giúp cho cán bộ, công nhân viên, phóng viên của báo có nơi làm việc ổn định, khang trang, sạch đẹp. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nói: “An cư thì mới lạc nghiệp. Trong tâm thế mới, điều kiện mới, hy vọng tập thể Cơ quan thường trú tại TPHCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường cũng lưu ý, Cơ quan thường trú Báo Lao Động đóng trên địa bàn TPHCM rất năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước và đây cũng là địa bàn mà tổ chức công đoàn hoạt động sôi nổi, hiệu quả.

Do đó, bên cạnh việc thông tin, Báo Lao Động cũng cần tăng cường thêm những bài viết chuyên sâu về hoạt động công đoàn, công nhân lao động. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc tuyên truyền đi vào chiều sâu, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả của các tổ chức công đoàn trên địa bàn, để giúp tổ chức công đoàn ở các địa phương khác tham khảo, học hỏi những mô hình hay, cách làm tốt. Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục hỗ trợ báo nhằm đẩy mạnh công tác phát hành  trong hệ thống công đoàn, công nhân lao động.

Thay mặt Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên Tập đã cảm ơn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Bùi Văn Cường đã dành thời gian đến thăm cán bộ, công nhân viên, phóng viên cũng như trụ sở mới của Báo tại TPHCM, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, sẽ đẩy mạnh thêm nhiều hoạt động, thông tin tuyên truyền,... trên địa bàn TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Trao giải sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động”

LÊ PHI LONG |

Đại diện báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ vừa tổ chức trao giải Ba – vòng sơ khảo cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động” cho tác giả Huyền Sương – CĐCS VQG Phong Nha Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình).

Vinh danh 74 “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017: Doanh nghiệp sẽ thành công nếu sử dụng được trí tuệ người lao động

TẤT THẢO |

Chiều 28.11, Báo Lao Động tổ chức chương trình giao lưu “Doanh nghiệp vì người lao động 2017” với chủ đề “Bạn đã sẵn sàng với cách mạng công nghiệp 4.0?”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tham dự.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường gửi thư chúc mừng 88 năm Ngày xuất bản số Báo Lao Động đầu tiên (14.8.1929 -14.8.2017)

|

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày xuất bản số Báo Lao Động đầu tiên (14.8.1929 -14.8.2017), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước, tôi thân ái gửi tới anh chị em cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động những tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trao giải sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động”

LÊ PHI LONG |

Đại diện báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ vừa tổ chức trao giải Ba – vòng sơ khảo cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động” cho tác giả Huyền Sương – CĐCS VQG Phong Nha Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình).

Vinh danh 74 “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017: Doanh nghiệp sẽ thành công nếu sử dụng được trí tuệ người lao động

TẤT THẢO |

Chiều 28.11, Báo Lao Động tổ chức chương trình giao lưu “Doanh nghiệp vì người lao động 2017” với chủ đề “Bạn đã sẵn sàng với cách mạng công nghiệp 4.0?”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tham dự.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường gửi thư chúc mừng 88 năm Ngày xuất bản số Báo Lao Động đầu tiên (14.8.1929 -14.8.2017)

|

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày xuất bản số Báo Lao Động đầu tiên (14.8.1929 -14.8.2017), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước, tôi thân ái gửi tới anh chị em cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động những tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.