Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Cung Việt Tiệp Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sáng nay (28.2), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (thuộc LĐLĐ TP Hải Phòng).

Cùng dự buổi làm việc còn có Chánh văn phòng, Ban tổ chức, ban tuyên giáo của TLĐ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Cung Việt Tiệp - báo cáo đoàn công tác của TLĐ về các hoạt động của cung. Theo đó, Cung Việt Tiệp được xây dựng và đi vào hoạt động đến nay cũng được 30 năm.

Hiện tại, cung có 55 CBCNVC. Mỗi năm, Cung Việt Tiệp thực hiện trên trên 90 các hoạt động, trong đó có trên 20 hoạt động chính trị, sự kiện lớn của thành phố và các hoạt động khác của tổ chức công đoàn. Cung thường xuyên có 54 câu lạc bộ với 3.600 hội viên hoạt động tại cung từ sáng sớm tới tối muộn.

Theo ông Bình, những hạt nhân tham gia các CLB đã mang về rất nhiều giải thưởng, huy chương trong các bộ môn văn hóa thể thao, hoa khôi hoa hậu, kiện tướng cũng đã trưởng thành từ Cung Văn hóa Việt Tiệp. Nguồn thu mỗi năm của Cung Việt Tiệp trung bình từ 8 - 9 tỉ đồng, đảm bảo được thu chi, đời sống CNVC.

Hiện tại, sau 30 năm sử dụng, mặc dù được duy tu thường xuyên nhưng hệ thống điện, nước cũng đã xuống cấp, phải thay thế. Năm qua, TP.Hải Phòng có chủ trương giải tỏa các điểm liên kết với cung để tạo cảnh quan môi trường đẹp, nên dôi dư một số lao động, cung đã phải giảm biên chế. Đội ngũ còn lại của cung hiện giờ đã được tinh gọn rất nhiều.

Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường kiểm tra thực địa cung Việt Tiệp
Chủ tịch Bùi Văn Cường kiểm tra thực địa Cung Việt Tiệp.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Tổng LĐLĐ VN có ý kiến với thành phố về việc quản lý phần đất cung đã chuyển làm công viên cây xanh; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nâng cấp cung để CBCNV yên tâm công tác và hoạt động, đồng thời đề nghị TLĐ có điều chỉnh cơ chế quản lý các cung văn hóa cho phù hợp trong tình hình mới.

Ông Đào Trọng Trung – PCT LĐLĐ TP Hải Phòng - cho biết: Cung Việt Tiệp có tổng diện tích 35.400 m2. Theo yêu cầu của TP.Hải Phòng, LĐLĐ TP sẽ trình phương án sửa chữa nâng cấp toàn bộ bên trong cung và giữ nguyên mặt ngoài và tên gọi, với mục tiêu nâng số ghế ngồi từ 900 lên 1.500 chỗ để phục vụ các sự kiện lớn của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng, Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp có bề dày văn hóa 30 năm, đã góp phần quan trọng vào việc đáp ứng các nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, tổ chức CĐ thành phố Cảng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, với chức năng nhiệm vụ của mình, cộng với vị trí đẹp như hiện tại, Cung Việt Tiệp cần phải  phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Bùi Văn Cường chỉ đạo, cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa các hoạt động để khách hàng đến với mình. Phải nghiên cứu, xây đựng phương án dịch vụ cho tốt hơn.

“Với doanh thu 7-8 tỉ đồng/năm là vẫn hơi yếu so với vị trí của cung, nên phải nghiên cứu làm sao để sinh lợi cho tổ chức CĐ, để lấy kinh phí đó chăm lo lại đời sống cho NLĐ. Đất của Công đoàn phải thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn, vì tổ chức CĐ” – Chủ tịch Cường nói.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng chỉ đạo, Cung Việt Tiệp cũng phải tham mưu và tổ chức một số hoạt động nghiệp vụ, đề xuất các chương trình để hướng dẫn, tham mưu cho các công đoàn sở ngành thực hiện. Ví dụ, có thể tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ từ việc xã hội hóa sẽ thiết thực hơn đối với công nhân. “Nếu cứ ngồi nhà đợi doanh nghiệp đến với mình thì cũng khó” – Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, mặc dù chú trọng các hoạt động dịch vụ, nhưng phải coi trọng các hoạt động liên quan đến văn hóa tinh thần cho NLĐ, chứ chỉ thuần túy dịch vụ thì không đúng ý nghĩa của cung văn hóa.

Ngoài ra, cung cũng phải thực hiện tốt phúc lợi đoàn viên. Cơ sở của CĐ phải phục vụ CĐ, khi đoàn viên CĐ đến là phải được ưu đãi, giảm giá và được thông báo công khai minh bạch. Trước nay, tại các cơ sở, đoàn viên hay không phải đoàn viên CĐ cũng không được quy định rõ, nên từ nay phải khác. TLĐ cũng sẽ có kiểm tra, nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng cho biết sẽ có ý kiến với TP.Hải Phòng về công tác sửa chữa, quản lý để hoạt động cung được diễn ra thuận lợi trên tinh thần tất cả các CBCNVC đều phải đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn nỗ lực để CNLĐ được đảm bảo quyền lợi

HÀ ANH CHIẾN |

Sau nhiều ngày các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là sự sát sao của LĐLĐ tỉnh, tích cực làm việc với phía các Cty để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho CNLĐ, chiều ngày 26.2, hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc.

Thư Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

|

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2019), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới có thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Báo Lao Động xin đăng toàn văn bức thư.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, chúc mừng cán bộ nhân viên ngành y

Q.Chi |

Ngày 26.2, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn nỗ lực để CNLĐ được đảm bảo quyền lợi

HÀ ANH CHIẾN |

Sau nhiều ngày các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là sự sát sao của LĐLĐ tỉnh, tích cực làm việc với phía các Cty để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho CNLĐ, chiều ngày 26.2, hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc.

Thư Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

|

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2019), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới có thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Báo Lao Động xin đăng toàn văn bức thư.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, chúc mừng cán bộ nhân viên ngành y

Q.Chi |

Ngày 26.2, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.