Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam: "Làm gì cũng phải cụ thể, đừng chung chung"

Bảo Hân |

Hà Nội- “Tôi đề nghị các đồng chí làm gì cũng phải cụ thể, đừng chung chung. Chung chung xong, lúc bảo hoàn thành cũng được, không hoàn thành cũng không sai”, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu như vậy khi Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ hai mươi ba (khoá XII) thảo luận về nội dung chủ đề của hoạt động công đoàn năm 2022.

Theo dự thảo thông báo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2022, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất lựa chọn chủ đề hoạt động năm 2022 là: Chăm lo việc làm cho người lao động và nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Dự thảo cũng đưa ra định hướng 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tham gia về nội dung này, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, vấn đề việc làm đóng vai trò rất quan trọng đối với người lao động, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, nhưng cần mở rộng hơn các hoạt động chăm lo.

Bà Trần Thị Diệu Thuý – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lý do, xuất phát điểm để đề xuất chủ đề năm 2022 “Chăm lo việc làm cho người lao động" là chính xác, nhưng người lao động còn cần rất nhiều thứ: Chỗ ở ổn định, an toàn; y tế; chăm sóc sức khoẻ tinh thần… Bà Thuý đề nghị nên có sự chăm lo chung cho người lao động và tuỳ từng đối tượng để có sự chăm lo phù hợp…

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho rằng, vấn đề việc làm của người lao động là rất cơ bản, căn cốt của người lao động trong năm 2022. Tiếp thu các ý kiến của đại biểu, ông Ngọ Duy Hiểu đề xuất chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022 là “Chăm lo việc làm, đời sống của người lao động”.

Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – nhấn mạnh, việc làm là vấn đề then chốt nhất của người lao động. Ông Trần Thanh Hải đặt vấn đề thương lượng để người lao động có việc làm tốt hơn; thực hiện kết nối cung cầu để người lao động có việc làm…

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận ý kiến của các đại biểu, nhưng lưu ý, nếu chủ đề đặt ra chung chung thì sẽ không biết giao cụ thể như thế nào, trọng tâm là gì…

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Đúng là tổ chức công đoàn phải làm rất nhiều nhiệm vụ, nhưng tuỳ vào hoàn cảnh từng năm, cần  định hướng ra một số trọng tâm, trọng điểm. Điều này không có nghĩa là quên các nhiệm vụ khác”.

Ông Nguyễn Đình Khang cho rằng, mong muốn của công đoàn rất rộng, nhu cầu của người lao động rất nhiều, nhưng cần xác định vấn đề trọng tâm trong năm 2022.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế, các địa phương cũng đang rất chăm lo đến việc làm của người lao động. Vì vậy, năm 2022, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào vấn đề việc làm cho người lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Hội nghị còn thảo luận về các nội dung khác, như: Tờ trình Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tờ trình dự thảo Kế hoạch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung 4 quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác tài chính Công đoàn; báo cáo sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động khoa học Tổng Liên đoàn; quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tổng Liên đoàn; Nghị quyết đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Tờ trình Định hướng nội dung nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 của Ban Chấp hành TLĐ về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23.8.2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI) về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ nhiệm 2 trưởng ban

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Chiều 14.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng công chức

PV |

Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương tuyển dụng công chức năm 2021.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Quỷnh Chi |

Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LHCĐ Lào) là 1 trong 6 tổ chức quần chúng nhân dân, là trung tâm công đoàn quốc gia duy nhất ở Lào được thành lập ngày 1.2.1956. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với sự đoàn kết, hợp tác bền chặt trong quan hệ giữa hai nước, LHCĐ Lào và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống nhiều năm qua.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ nhiệm 2 trưởng ban

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Chiều 14.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng công chức

PV |

Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương tuyển dụng công chức năm 2021.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Quỷnh Chi |

Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LHCĐ Lào) là 1 trong 6 tổ chức quần chúng nhân dân, là trung tâm công đoàn quốc gia duy nhất ở Lào được thành lập ngày 1.2.1956. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với sự đoàn kết, hợp tác bền chặt trong quan hệ giữa hai nước, LHCĐ Lào và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống nhiều năm qua.