Chủ tịch Quốc hội tặng quà người lao động nghèo ở Đắk Lắk

Hữu Long - Bảo Trung |

Chiều 14.1, tại Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi thăm hỏi và trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi thăm hỏi và trao quà cho công nhân, viên chức lao động còn có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Báo cáo của LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk, năm 2019 công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lao cho đoàn viên, NLĐ, góp phần giúp đỡ, động viên NLĐ vượt qua khó khăn, hăng say lao động sản xuất, từng bước ôn định cuộc sống.

"Trong quá trình triển khai, với tinh thần tương thân, tương ái, các cấp công đã vận động đoàn viên trích một phần thu nhập của mình nhằm tăng thêm nguồn kinh phí góp phần chăm lo cho NLĐ. Đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn, các đơn vị bạn luôn chia sẻ, đồng hành" - ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

Hơn 100 suất quà đã được Chủ tịch Quốc hội trao tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HL
Hơn 100 suất quà đã được Chủ tịch Quốc hội trao tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HL

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự vui mừng khi những ngày đầu năm 2020 được về Đắk Lắk làm việc và thăm các khi được nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế trên địa bàn trong năm qua.

"Đời sống của người dân được nâng lên, trong sự phát triển chung của tỉnh có sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân lao động" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Hơn 100 suất quà được Chủ tịch Quốc hội trao tặng cho người lao động nghèo sẽ giúp họ có thêm niềm vui trong dịp Tết. Ảnh :HL
Hơn 100 suất quà được Chủ tịch Quốc hội trao tặng cho người lao động nghèo sẽ giúp họ có thêm niềm vui trong dịp Tết. Ảnh :HL

Trao tặng hơn 100 suất quà cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội hy vọng, những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng có ý nghĩa tinh thần, động viên người dân trong dịp tết đến xuân về.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà  Tết cho người lao động. Ảnh: HL
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà Tết cho người lao động. Ảnh: HL

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá rất cao vai trò của LĐLĐ tỉnh, ngoài việc thay mặt cho quyền và nghĩa vụ chính đáng của người lao động, còn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn bằng những chương trình xã hội nhận được sự đồng thuận của người dân và chính quyền.

Niềm vui của người lao động khi được Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết. Ảnh: HL
Niềm vui của người lao động khi được Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết. Ảnh: HL
Người lao động vui mừng vì được Chủ tịch Quốc hội đến thăm hỏi và tặng quà Tết. Ảnh: HL
Người lao động vui mừng vì được Chủ tịch Quốc hội đến thăm hỏi và tặng quà Tết. Ảnh: HL

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với tổ chức công đoàn Đắk Lắk và người lao động. Ảnh: HL
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với tổ chức Công đoàn Đắk Lắk và người lao động. Ảnh: HL
Hữu Long - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Đắk Lắk là “trái tim” của vùng Tây Nguyên

Hữu Long |

Làm việc với tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đắk Lắk là trái tim của vùng Tây Nguyên. Từ nền tảng vốn có, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đầu tư phát triển để thay đổi bộ mặt của TP. Buôn Ma Thuột.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người lao động tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động tại địa bàn huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Diệu Thuý |

Ngày 13.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết Sum vầy" với sự tham gia của hơn 400 công nhân, lao động  có hoàn cảnh khó khăn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ tịch Quốc hội: Đắk Lắk là “trái tim” của vùng Tây Nguyên

Hữu Long |

Làm việc với tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đắk Lắk là trái tim của vùng Tây Nguyên. Từ nền tảng vốn có, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đầu tư phát triển để thay đổi bộ mặt của TP. Buôn Ma Thuột.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho người lao động tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động tại địa bàn huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Diệu Thuý |

Ngày 13.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết Sum vầy" với sự tham gia của hơn 400 công nhân, lao động  có hoàn cảnh khó khăn.