Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng lụa cho mẹ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Việt Lâm |

Sáng 6.2, tại Nhà văn hóa Lao động Hải Dương, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chung vui với hơn 400 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Tết Sum vầy 2018” do LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Chương trình.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại chương trình.
Báo cáo với đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 11.000 DN được cấp phép đầu tư và đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho trên 27 vạn lao động tập trung vào các ngành nghề sản xuất như dệt may, da giày, gia công hàng xuất khẩu, sản xuất linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng...

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, vấn đề việc làm, đời sống của người lao động đã dần được ổn định. Tiền lương thu nhập của NLĐ đang ngày một nâng lên theo sự phát triển của DN và lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu vùng của Chính phủ, từ đó tư tưởng của hầu hết CNVCLĐ phấn khởi, đời sống CNLĐ từng bước được nâng lên. Nhìn chung năm 2017, đa số CNLĐ có đủ việc làm, tiền lương bình quân của công nhân viên chức, lao động ổn định, được cải thiện hơn so với năm 2016 và đạt trên 4,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, đội ngũ CNLĐ còn gặp không ít những khó khăn như tiền lương thu nhập của CNLĐ khá hơn so với những năm trước song chưa đủ trang trải cho các nhu cầu thiết yếu trong gia đình và việc học tập của con cái, nhà ở và điều kiện sống của CNLĐ đang là vấn đề cần quan tâm tại các khu, cụm công nghiệp bởi đa số CNLĐ phải thuê nhà trọ tạm bợ, chật hẹp, ảnh hưởng đến sức khoẻ, không có điều kiện tham gia các hoạt động đời sống văn hoá, tinh thần…

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức “Tết Sum vầy 2018” (năm thứ ba chương trình được thực hiện) với mong muốn mang đến cho CNLĐ và đoàn viên Công đoàn những món quà, những tình cảm sẻ chia của các cấp Công đoàn trong tỉnh, các tổ chức, DN nhằm động viên, giúp CNLĐ có một cái tết tươi vui, đầm ấm, sum vầy.

Chương trình “Tết Sum vầy 2018” do LĐLĐ tỉnh tổ chức đã nhận được sự  quan tâm, đồng hành, hỗ trợ kinh phí của các đơn vị: Cty TNHH Sumidenso Việt Nam, Công ty TNHH Kefico, chi nhánh xăng dầu Hải Dương, Bưu điện tỉnh, VNPT đây là những đơn vị, DN đã đồng hành cùng với LĐLĐ tỉnh tặng 500 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 150 vé xe cho CNLĐ ở xa về quê ăn tết. LĐLĐ tỉnh cũng sẽ đến thăm và tặng quà cho CNLĐ một số khu nhà trọ không có điều kiện về quê ăn tết, công nhân, con CNLĐ ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp cùng chủ DN thăm hỏi, động viên và trao trợ cấp tết cho 9.168 trường hợp CNLĐ ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng; 652 DN thưởng tết cho CNLĐ với số tiền trên 632 tỉ đồng; 388 DN có tháng lương thứ 13 với tổng số tiền gần 500 tỉ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu với đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu với đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Sơn Tùng

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo tới đoàn viên, NLĐ, cán bộ công đoàn, lãnh đạo DN về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2017 tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện. Kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra. Để đạt được kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ đoàn viên, CNLĐ cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong cả nước tập trung phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động… Qua đó, hàng trăm nghìn vé tàu, xe; hàng triệu suất quà tết; hàng nghìn ngôi nhà mái ấm công đoàn đã được các cấp công đoàn, các doanh nghiệp tặng công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Chương trình “Tết Sum vầy” được các cấp công đoàn tổ chức trong những năm qua đã thu hút đông đảo công nhân, lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp tham gia, mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho CNLĐ trong dịp tết đến, nhất là đối với người lao động không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham dự Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham dự Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức. Ảnh: Sơn Tùng

“Tôi thực sự cảm kích và biểu dương, đánh giá cao các cấp công đoàn đã nỗ lực tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa và mong rằng hoạt động này tiếp tục được duy trì, phát triển và nhân rộng trong những năm tới” - Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp trao quà và gửi tặng lụa cho mẹ của 20 đoàn viên, quê ở miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt trong thời gian qua… 80 tấm lụa còn lại, được sự ủy quyền của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tiếp tục trao cho đoàn viên để khi về đoàn tụ với gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán họ sẽ chuyển tới mẹ món quà đầy ý nghĩa của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Tại chương trình, thay mặt Tổng LĐLĐVN, đoàn viên, CNLĐ cả nước, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường gửi lời cảm ơn trân trọng tới đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vì trong thời gian qua cũng như dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đồng chí đã có nhiều sự quan tâm, chia sẻ, động viên tới đoàn viên, NLĐ... Sự giúp đỡ của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ được nâng lên...

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho các bệnh nhi ung thư máu

Theo Quochoi |

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, sáng 5.2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi bị ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà và chúc Tết tại tỉnh Tiền Giang

Theo Vietnamplus |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Chương trình trao quà "Tết vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Mậu Tuất 2018 tại tỉnh Tiền Giang.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà tết cho CNLĐ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Sáng 4.2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho các công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và tỉnh Long An.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho các bệnh nhi ung thư máu

Theo Quochoi |

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, sáng 5.2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi bị ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà và chúc Tết tại tỉnh Tiền Giang

Theo Vietnamplus |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Chương trình trao quà "Tết vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Mậu Tuất 2018 tại tỉnh Tiền Giang.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà tết cho CNLĐ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Sáng 4.2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho các công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và tỉnh Long An.