Chủ tịch Quảng Ngãi: “Chưa một lao động tự do nào của chúng tôi bị đói”

Tường Minh |

Trả lời Báo Lao Động tối 17.10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định mặc dù địa phương chưa hỗ trợ các lao động tự do theo Nghị quyết 68, nhưng Quảng Ngãi chưa để ai trong nhóm đối tượng này bị đói.

Ngân sách thiếu hụt nên chỉ ưu tiên phòng chống dịch

Liên quan đến việc tỉnh Quảng Ngãi không hỗ trợ cho 137.200 lao động tự do (đối tượng 12) trên địa bàn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với lý do thiếu hụt ngân sách, trả lời Báo Lao Động, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Quảng Ngãi chưa hỗ trợ chứ không phải không hỗ trợ và bản chất của hai vấn đề này khác nhau hoàn toàn”.

Chủ tịch tỉnh Quàng Ngãi khẳng định sẽ làm hế sức để không để người dân nào của mình bị đói do dịch bệnh.
Chủ tịch tỉnh Quàng Ngãi khẳng định sẽ làm hết sức, không để người dân nào bị đói do dịch bệnh. Ảnh: Đông Huyền

Theo ông Minh, Quảng Ngãi chưa ban hành chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là bởi địa phương đang thâm hụt ngân sách do hụt thu 2 năm 2019, 2020, đến giờ vẫn chưa thể cân đối được các khoản chi phát sinh trong năm. Trong khi việc chi cho phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ phát sinh nhưng bắt buộc.

“Hiện chúng tôi đã sử dụng hết dự phòng ngân sách, hết quỹ dự trữ tài chính, hết nguồn cải cách tiền lương và đang phải cắt giảm các khoản tiết kiệm chi 10%, tiết kiệm công tác phí đi công tác nước ngoài và các khoản chi chưa thật sự cần thiết để dồn cho công tác phòng chống dịch”, ông Đặng Văn Minh nói.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có hơn 137.200 lao động tự do cần hỗ trợ. Nếu hỗ trợ với mức bình quân 1 triệu đồng/người, tỉnh cần hơn 137,2 tỉ đồng để chi cho công tác này. Nếu hỗ trợ mức cao nhất là 1,5 triệu đồng/người, kinh phí là trên 205,8 tỉ đồng. Ông Đặng Văn Minh cho biết đây là khoản chi quá lớn so với ngân sách địa phương hiện nay.

Sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ hỗ trợ

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết 126 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sớm có văn bản báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tình hình thực tế, số lượng cần hỗ trợ bởi trong Nghị quyết quy định trường hợp địa phương đặc biệt khó khăn thì cần báo cáo với Chính phủ hỗ trợ.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỉnh đã cho rà soát lại để có con số chính xác và sẽ sớm có báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ theo gợi ý của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Quảng Ngãi cũng sẽ sớm có báo cáo với Chính phủ về nguyên nhân chưa hỗ trợ cho nhóm lao động này cũng như vấn đề thâm hụt ngân sách.

Tuy vậy, “quan điểm là địa phương cũng phải chia sẻ với Chính phủ bởi rất nhiều việc Chính phủ phải giải quyết chứ không riêng gì câu chuyện thiếu hụt ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi hay một vấn đề cụ thể nào đó”, ông Minh nói.

Cũng theo ông Đặng Văn Minh, dù chưa ban hành chính sách hỗ trợ nhưng thời gian qua, toàn hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ngãi đã tìm, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân. Đặc biệt là những người dân thuộc đối tượng 12 ở trong các khu cách ly, phong toả... do dịch COVID-19.

“Không chỉ vậy, thời gian qua, Quảng Ngãi cũng tổ chức đón người dân  từ các tỉnh phía Nam về và lo cho bà con chu đáo. Hiện chúng tôi cũng đang triển khai nhiều giải pháp để lo cho nhóm đối tượng này, bằng mọi giá phải giúp bà con hồi hương ổn định cuộc sống, nhất là nhu cầu việc làm, học tập của con em họ.

Chúng tôi khẳng định là Quảng Ngãi mặc dù chưa hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do theo Nghị quyết 68 nhưng thực tế, Quảng Ngãi đã vận động các nguồn ngoài ngân sách để hỗ trợ cho bà con. Có thể đâu đó còn chưa tuyệt đối, nhưng chúng tôi đã làm hết mình, bằng trách nhiệm cao nhất để không một người dân nào của mình trong nhóm đối tượng 12 và các đối tượng khác phải thiếu đói”, ông Đặng Văn Minh cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

229.000 lao động tự do ở Hà Nội nhận hỗ trợ gần 343 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho gần 229.000 lao động tự do với số tiền gần 343 tỉ đồng, tương đương 1,5 triệu đồng/người.

Công đoàn Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Xuân Quang |

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thăm hỏi và trao hỗ trợ cho 36 đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Công đoàn Quảng Ngãi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Xuân Quang |

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

229.000 lao động tự do ở Hà Nội nhận hỗ trợ gần 343 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho gần 229.000 lao động tự do với số tiền gần 343 tỉ đồng, tương đương 1,5 triệu đồng/người.

Công đoàn Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Xuân Quang |

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thăm hỏi và trao hỗ trợ cho 36 đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Công đoàn Quảng Ngãi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Xuân Quang |

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.