Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: Cảm động trước các chương trình chăm lo cho công nhân

LÊ TUYẾT |

“Với hơn 1 triệu công nhân lao động (CNLĐ), 85% là CNLĐ ngoại tỉnh, đời sống của anh chị em CNLĐ không tránh khỏi những khó khăn. Tổ chức Công đoàn (CĐ) tỉnh Bình Dương, với sự ủng hộ của Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh đã có những chương trình chăm lo cho CNLĐ rất thiết thực.

Đặc biệt trong dịp tết này, các chương trình chăm lo cho CNLĐ của tổ chức CĐ, các đoàn thể, doanh nghiệp (DN) dành cho CNLĐ làm tôi rất cảm động” - Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu trong buổi trao quà cho 500 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cùng tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cùng lãnh đạo các bộ ngành, chính quyền tỉnh Bình Dương.

Lo cho gia đình trước khi lo cho mình

Nữ CN Nguyễn Thị Khắc, làm việc tại Cty Uchiyama (Thuận An) là một trong những CN đến sớm. Vừa hết thời gian nghỉ thai sản, chị Khắc gửi con ở quê cho bố mẹ trông giúp để quay trở lên Bình Dương làm việc. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, để có thêm thu nhập, chị Khắc nhận thêm công việc tại một cửa hàng thời trang. Chị Khắc bộc bạch: “Vì em vẫn còn đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi nên không được tăng ca và được về sớm. Con em sinh thiếu tháng nên cần rất nhiều chi phí, lại hay ốm vặt nên tiền lương cơ bản của em hơn 4 triệu đồng mỗi tháng là không đủ. Em đi làm thêm vào buổi tối, mỗi tháng được hơn 2 triệu đồng, có tiền lo cho con”.

Nói về Tết Mậu Tuất đang đến gần, chị Khắc hơi chần chừ: “Bấy lâu nay, tiền lương của chồng em dành để lo cho ông bà nội. Đến khi có con, chồng đi làm lại bị nợ lương. Tiền bạc không có, lương chưa nhận nên em không dám nghĩ về tết. Hôm nay, khi biết mình là một trong những CN nhận quà do Chủ tịch Nước trao tặng, em nghĩ mình sẽ mua hạt điều, hạt dẻ. Em sẽ mua mấy món mà ba má em chưa được ăn để tết mang về quê. Cuối tháng có lương thì mua sữa cho con, mua áo quần cho ba má”. Chị Khắc liệt kê một danh sách những việc cần làm, hỏi chị “thế mua gì cho mình”, chị cười cười: “Chắc là không, vì em thấy không cần thiết lắm”.

Nhiều tháng qua, chị Sơn Thị Tiên (quê Trà Vinh), tạp vụ Cty Wonderful Sài Gòn Electrics (Bình Dương) phải một mình gồng gánh việc gia đình khi chồng bị tai nạn giao thông gãy xương chân, lo cho hai con đang tuổi ăn học. Với hơn 5 triệu đồng tiền lương mỗi tháng, chị phải dè xẻn hết mức mới có thể vừa thuốc thang cho chồng, vừa gửi về quê cho con. Giọng chị buồn buồn: “Tết này tôi định không về quê vì không có tiền nhưng hai con cứ gọi điện lên hoài. Tôi tính sẽ chạy xe máy, chở chồng về Trà Vinh. Tôi định không mua sắm gì cả vì tiền lương phải trả tiền nhà trọ, tiền thuốc cho chồng. Nhưng hôm nay được nhận quà của Chủ tịch Nước, tôi sẽ ra chợ sắm cho hai đứa nhỏ bộ áo quần. Mua ít bánh làm quà tết trong nhà. Mình đang khó khăn, tết vậy cũng vui rồi”.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng công nhân lao động. Ảnh: L.T
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng công nhân lao động. Ảnh: L.T

Để mọi công nhân đều có tết

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết: 500 CNLĐ được nhận quà của Chủ tịch Nước đều là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, ở các anh chị em CN luôn là tinh thần lạc quan, làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng trong công việc. Tết Mậu Tuất, UBND tỉnh Bình Dương chi từ ngân sách hơn 4,5 tỉ đồng tặng 9.100 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp CĐ chi từ ngân sách tặng 360.000 suất quà cho CNLĐ. LĐLĐ tỉnh cũng tổ chức “Tết sum vầy” ở các cấp CĐ với nhiều hoạt động, chương trình gây quỹ, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé xe trong chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” cho gần 4.000 CNLĐ về quê ăn tết. Bên cạnh đó, các DN đã tặng quà với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Bình Dương dành cho hoạt động CĐ và CNLĐ, cùng những chương trình chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ của tổ chức CĐ, đoàn thể tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nói: Năm 2017, tình hình kinh tế của đất nước đạt được nhiều kết quả tốt, trong đó có sự đóng góp của tỉnh Bình Dương, mà cụ thể là lực lượng CNLĐ của tỉnh. Với những nỗ lực cải cách trong tiền lương, đời sống của CNLĐ được cải thiện tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận CNLĐ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những chương trình chăm lo của tổ chức CĐ như “Mái ấm CĐ” hay cụ thể là hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất là rất cần thiết đối với anh chị em CNLĐ. Chủ tịch Nước cũng mong muốn các hoạt động cần tiếp tục duy trì và cần có sự vào cuộc nhiều hơn nữa của các đoàn thể, DN trong công tác chăm lo cho CNLĐ.

Thay mặt tổ chức CĐ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chia sẻ: “Anh chị em CNLĐ Bình Dương, đặc biệt là 500 anh chị em CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà hôm nay cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Nước đến với tổ chức CĐ, CNLĐ. Đó là nguồn động viên để CNLĐ vượt qua những khó khăn sắp tới. Đối với tổ chức CĐ, sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Riêng trong dịp Tết Mậu Tuất này, tổ chức CĐ sẽ có nhiều chương trình hướng đến đoàn viên, CNLĐ còn khó khăn để CNLĐ nào cũng có tết”. 

CN Bình Dương tặng bình hoa sen đến Chủ tịch Nước

Thay mặt cho CNLĐ tỉnh Bình Dương, nữ CN Cty gốm sứ Minh Long I Nguyễn Thị Ngọc Thu đã tặng Chủ tịch Nước một bình hoa sen do chính chị và 3 đồng nghiệp khác thực hiện trong khoảng thời gian ngắn. Chị Thu chia sẻ: “Em học mỹ thuật, về làm việc tại Cty Minh Long I. Để nâng cao tay nghề, em tiếp tục đi học về mỹ thuật ở TPHCM vào các buổi tối. Sự nỗ lực của em đã được ban giám đốc ghi nhận khi bố trí công việc và mức lương tốt hơn. Khi thiết kế bình hoa, em đã chọn họa tiết hoa sen, bởi món quà mà em và các bạn đồng nghiệp gửi đến Chủ tịch Nước là tấm lòng của CNLĐ Bình Dương. Cảm ơn Chủ tịch Nước đã luôn quan tâm đến CNLĐ”.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Tổ chức “Tết sum vầy” ở 3 địa điểm đông CNLĐ

PV |

Theo kế hoạch, chương trình “Tết sum vầy” 2018 của LĐLĐ tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức tại 3 điểm là KCN Bắc Đồng Phú, KCN Đồng Xoài I và KCN Chơn Thành.

Chủ tịch Nước trao quà Tết đến tận tay công nhân

LÊ TUYẾT |

Chiều 30.1, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có buổi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho 500 công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc ở Bình Dương tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh.

CĐ ngành GTVT Hải Phòng: Không để người lao động không có Tết sum vầy

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.1, CĐ ngành GTVT Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP, CĐ ngành GTVT Việt Nam.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bình Phước: Tổ chức “Tết sum vầy” ở 3 địa điểm đông CNLĐ

PV |

Theo kế hoạch, chương trình “Tết sum vầy” 2018 của LĐLĐ tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức tại 3 điểm là KCN Bắc Đồng Phú, KCN Đồng Xoài I và KCN Chơn Thành.

Chủ tịch Nước trao quà Tết đến tận tay công nhân

LÊ TUYẾT |

Chiều 30.1, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có buổi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho 500 công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc ở Bình Dương tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh.

CĐ ngành GTVT Hải Phòng: Không để người lao động không có Tết sum vầy

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.1, CĐ ngành GTVT Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP, CĐ ngành GTVT Việt Nam.