Chủ tịch Nguyễn Đình Khang làm việc với Bình Định về thiết chế Công đoàn

Xuân Nhàn |

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp với Bình Định chiều 16.12 về xây dựng thiết chế Công đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của hệ thống Công đoàn.

Tiếp, làm việc với đoàn công tác, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long.

Theo Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN), dự án thiết chế Công đoàn Bình Định triển khai “hết sức khẩn trương nhưng thận trọng, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi”. Dự án lập cho khu đất rộng 5,03ha tại khu đô thị Long Vân - Long Mỹ - khu đất đẹp trên tuyến đường từ trung tâm Thành phố Quy Nhơn đi Khu công nghiệp Becamex Bình Định, được UBND tỉnh chấp thuận từ tháng 8.2018.

 
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang: Tổng LĐLĐVN đã kiến nghị với Chính phủ về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động trong gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2023, quy mô dự kiến của dự án gồm: Các khối nhà 15 tầng. Diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội 33.151,7m2, mật độ xây dựng đất ở 29,2% với 1.352 căn hộ cho 2.967 người. Diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại (thấp tầng) 6.490m2, tương ứng 67 căn hộ liền kề (90 - 100m2) cho 268 người ở. Diện tích xây dựng nhà đa năng: 1.829m2, sức chứa 1.000 người, gắn với quảng trường trung tâm. Bên cạnh đó là nhà thuốc, siêu thị, hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống, văn hóa, xã hội của công nhân, lao động; hệ thống vườn hoa, cây xanh, sân thể thao…

Ban Quản lý dự án đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt; đẩy nhanh thực hiện các thủ tục, chuẩn bị điều kiện để tổ chức khởi công trong tháng 4.2023.

Dự án hình thành từ nguồn tài chính Công đoàn tích lũy của Tổng LĐLĐVN; từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có chức năng và đủ năng lực theo quy định của pháp luật…

Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng: “Địa phương rất sẵn sàng”
Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng: “Địa phương rất sẵn sàng”.

Ban Quản lý Dự án đề nghị tỉnh Bình Định bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện) đến ranh giới dự án, cử đầu mối phối hợp và cùng Tổng LĐLĐVN lựa chọn nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu: “Địa phương rất sẵn sàng và đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai trên thực tế. Đến nay, hạ tầng kỹ thuận khu vực cơ bản đã được xây dựng. Dù ngân sách còn khó khăn, Bình Định đã đầu tư và đang khai thác tuyến đường rộng 6 làn xe đi qua dự án”.

Ông Dũng đề xuất, Tổng LĐLĐVN cần kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để được trao vai trò chủ đầu tư “trọng gói” cho các dự án xây dựng thiết chế Công đoàn. Làm được như vậy, cơ hội tiếp cận nhà ở có giá bán phù hợp và các dịch vụ xã hội khác của nhóm đối tượng công nhân thu nhập thấp mới có nhiều khả năng mở rộng”.

Chủ tịch Bình Định Nguyễn Phi Long và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật ký quy chế phối hợp
Chủ tịch Bình Định Nguyễn Phi Long và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (bên phải) ký quy chế phối hợp.

Đánh giá cao kết quả đồng hành của Bình Định trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang thừa nhận hiện một số cơ chế, chính sách vẫn chưa đồng bộ để sớm hiện thực hóa toàn bộ mục tiêu xây dựng thiết chế Công đoàn như Quyết định 655/QĐ-TTg, 1729/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đề ra. Các vướng mắc đang được nhận diện, từng bước tháo gỡ.

Tâm đắc với lãnh đạo Bình Định về việc tìm kiếm phương thức “mềm hóa” giá nhà ở, dịch vụ xã hội cho người lao động nghèo, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho hay, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất với Chính phủ về nguồn ngân sách nhắm tới mục tiêu trên, bao gồm cả phần đóng góp từ nguồn tài chính Công đoàn tính lũy khi xây dựng gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện thiết chế công đoàn tại Nam Định

TRUNG DU |

Chiều 3.12, tại Nam Định, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nam Định; triển khai xây dựng dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Nam Định.

Sẽ khởi công đầu tư dự án Thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ trong năm 2022

Trường Nhân - Tạ Quang |

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với TP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động TP Cần Thơ ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Sớm hoàn thành Thiết chế Công đoàn Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Ngày 1.12, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng nhằm sớm hoàn thành các bước thủ tục đưa dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Sóc Trăng vào hoạt động.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện thiết chế công đoàn tại Nam Định

TRUNG DU |

Chiều 3.12, tại Nam Định, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nam Định; triển khai xây dựng dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Nam Định.

Sẽ khởi công đầu tư dự án Thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ trong năm 2022

Trường Nhân - Tạ Quang |

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với TP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động TP Cần Thơ ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Sớm hoàn thành Thiết chế Công đoàn Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Ngày 1.12, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng nhằm sớm hoàn thành các bước thủ tục đưa dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Sóc Trăng vào hoạt động.