Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XV

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.5, ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các ứng cử viên HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Kim Sơn (Ninh Bình) để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Ông Dương Đức Khanh SN 1971, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Dương Đức Khanh đã trình bày trước đông đảo cử tri trên địa bàn huyện Kim Sơn về chương trình hành động nếu được lựa chọn bầu là đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với quan điểm của cá nhân "Không làm theo ý thích, theo cảm tính mà làm những việc cử tri, nhân dân và cộng đồng xã hội mong muốn". Trong nội dung chương trình hành động của mình, ông Khanh nêu rõ.

Nếu được lựa chọn bầu là đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân ông sẽ tham gia có trách nhiệm với HĐND tỉnh trong việc ban hành cơ chế, chính sách và xây dựng nghị phát triển kinh tế, xã hội, góp phần làm cho nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Luôn luôn gần gũi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị trình cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thấu tình, đạt lý.

Trên cương vị công tác hiện nay, bản thân ông luôn quan tâm, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực như: Xây nhà mái ấm Công đoàn; phát động các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động... từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ông Khanh nhấn mạnh, khi có cơ hội và điều kiện thuận lợi, bản thân ông sẽ tham gia đóng góp có trách nhiệm hơn trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của huyện. Bằng trí tuệ tập thể, bằng tư duy và tầm nhìn chiến lược của người lãnh đạo, chúng ta hãy biến khó khăn thành thuận lợi, việc dễ làm trước, việc khó làm sau và làm đến đâu chắc đến đấy, làm đâu được đấy và làm hôm nay nhưng để lại mai sau.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên, đông đảo cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình và đánh giá cao về chương trình hành động mà các ứng cử viên trình bày.

Ông Bùi Sỹ Đại - cử tri xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn - chia sẻ với PV Báo Lao Động: "Được gặp gỡ, tiếp xúc với các ứng cử viên, chúng tôi rất phấn khởi và đặt niềm tin tuyệt đối vào các ứng cử viên. Tôi kỳ vọng rằng, nếu các ứng cử viên trúng cử vào đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã dự kiến".

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh

Long Nguyễn |

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cam kết sẽ đẩy mạnh hơn nữa các mục tiêu trong chương trình hành động ứng cử, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của anh chị em đoàn viên, công nhân lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Hà Anh |

Từ ngày 10 - 12.5.2021, ông Phạm Việt Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 5 gồm 5 xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên (Linh Sơn, Huống Thượng, Túc Duyên, Quang Trung, Gia Sàng).

Ninh Bình: 11 cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia ứng cử đại biểu HĐND

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tính đến ngày 11.5, đã có 11 cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tham gia ứng cử đại biểu HĐND các nhiệm kỳ 2021-2026.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh

Long Nguyễn |

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cam kết sẽ đẩy mạnh hơn nữa các mục tiêu trong chương trình hành động ứng cử, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của anh chị em đoàn viên, công nhân lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Hà Anh |

Từ ngày 10 - 12.5.2021, ông Phạm Việt Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 5 gồm 5 xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên (Linh Sơn, Huống Thượng, Túc Duyên, Quang Trung, Gia Sàng).

Ninh Bình: 11 cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia ứng cử đại biểu HĐND

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tính đến ngày 11.5, đã có 11 cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tham gia ứng cử đại biểu HĐND các nhiệm kỳ 2021-2026.