Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Trăn trở với những khó khăn của miền núi

TT |

“Thường xuyên giữ mối liên hệ, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc, tiếp nhận đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đề nghị của cử tri để phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền” - Đó là lời hứa của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An – Kha Văn Tám nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2016.

Khát vọng miền núi phát triển toàn diện

Đồng chí Kha Văn Tám-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng quà cho công nhân. Ảnh: Quang Đại
Đồng chí Kha Văn Tám-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng quà cho công nhân. Ảnh: Quang Đại

Ông Kha Văn Tám người dân tộc Thái, có trình độ chuyên môn thạc sỹ và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trưởng thành từ công tác Đoàn Thanh niên, trải qua nhiều đơn vị công tác và từng giữ chức vụ chủ chốt tại Tỉnh đoàn, Huyện ủy Quế Phong, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hiện ông là Ủy viên ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ vị trí, cương vị công tác nào ông luôn là người nhiệt huyết, hết lòng vì công việc, lấy sự phát triển của quê hương, ấm no hạnh phúc của nhân dân làm động lực, khát vọng vươn lên, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bản thân đã từng có gần 5 năm (từ 8/2011 đến 3/2016) công tác, làm việc gắn bó với đồng bào các dân tộc huyện Quế Phong, với chức vụ Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Đợt bầu cử này ông Kha Văn Tám được tổ chức phân công, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, thuộc đơn vị bầu cử số 15, gồm 12 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Quế Phong. Ông rất vinh dự, tự hào và càng thấy trách nhiệm của mình cao hơn khi được trở lại với mảnh đất đã từng gắn bó.

Mặc dù huyện Quế Phong đã có bước phát triển, thay đổi rất lớn nhưng là một huyện miền núi cao nên còn nhiều khó khăn, nhất là đời sống của người dân chưa thực sự được nâng cao, công tác xóa đói giảm nghèo chưa vững chắc, các thế mạnh về tự nhiên, rừng chưa được khai thác, trong lúc đó các vấn đề về xã hội, an ninh trật tự đang tiềm ẩn phức tạp; các vấn đề về xây dựng các nhà máy thủy điện, các chính sách, chế độ di dời dân chưa được giải quyết dứt điểm....

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, ông Kha Văn Tám luôn trăn trở mong muốn được cùng với cấp ủy, chính quyền, các cấp ngành và nhất là với cử tri xây dựng huyện Quế Phong ngày càng phát triển. Theo ông, cần tập trung đẩy mạnh, kiên trì việc phát triển kinh tế gắn với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân.

Đây là vấn đề quan trọng và khó khăn nhất, cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Trước hết, cần thực hiện thật tốt và tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế vùng miền núi dân tộc thiểu số, nhất là những cơ chế, chính sách mới của trung ương, của tỉnh, huyện. Cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có lợi thế của huyện, như chăn nuôi trâu bò theo đàn, phát triển nuôi cá lòng hồ, các loại dược liệu quý chè hoa vàng, đẳng sâm... thành hàng hóa có thương hiệu. Chú trọng phát triển bảo vệ rừng, để người dân được yên tâm sống với rừng, được giao khoán giữ rừng và làm giàu từ rừng.

Ông trăn trở với công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Quế Phong bởi đây là nền tảng của phát triển. Theo ông, cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy - học, theo đó trước hết là nâng cao trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, củng cố hệ thống trường lớp, xóa lớp ghép, lớp tạm, nghiên cứu thực hiện mô hình trường học bán trú cho học sinh tiểu học, nâng cao chất lượng các trường dân tộc nội trú.

Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng quà và tuyên truyền bầu cử cho công nhân. Ảnh: Trần Tuyên
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tặng quà và tuyên truyền bầu cử cho công nhân. Ảnh: Trần Tuyên

Là người dân tộc thiểu số, sinh ra, lớn lên và có nhiều năm sinh sống tại huyện miền núi cao, ông trăn trở, mong muốn có nhiều giải pháp để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời xóa bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỉ lại, những thủ tục lạc hậu trong ma chay, hiếu hỉ, xây dựng đời sống mới. Cùng với đó là làm thật tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xây dựng mối quan hệ thật tốt với các bản, huyện biên giới với nước bạn Lào, tích cực đấu tranh mạnh mẽ, bài trừ ma túy.

Theo ông, đội ngũ cán bộ cơ sở là lực lượng hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân. Cán bộ cơ sở tốt, tận tụy với công việc thì các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ được triển khai cụ thể, bài bản, phù hợp với thực tế, được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Chính vì vây, ông mong muốn cùng với huyện Quế Phong xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ của huyện có phẩm chất chính trị, trách nhiệm, có nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhất là giáo dục ý thức tự nghiên cứu, tự học tập, đổi mới sáng tạo trong tham mưu, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Là thủ lĩnh của tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An, ông hứa sẽ phản ánh được đầy đủ, trọn vẹn quyền lợi, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động; tiếp tục góp thêm tiếng nói về các vấn đề của đoàn viên, người lao động, tổ chức công đoàn, góp phần hình thành các văn bản về mặt luật pháp, mang lại quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Với lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp – hy vọng và tin tưởng: nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021- 2016, ông Kha Văn Tám sẽ thực hiện được tâm nguyện: xây dựng quê hương Quế Phong ngày càng phát triển.

TT
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tuyên truyền bầu cử, tặng quà cho công nhân lao động

MAI HƯƠNG |

Ngày 19.5, Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống COVID-19 tại Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An và Công ty TNHH Frescol Tuna Việt Nam.

LĐLĐ Nghệ An: Động viên, tặng quà công nhân, lao động tại khu nhà trọ

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Chiều 18.5, LĐLĐ Nghệ An đã đến thăm, tặng quà cho công nhân, lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Nghệ An: Trao quà hỗ trợ 22 công nhân lao động bị thương tật

HẢI ĐĂNG |

Ngày 18.5, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An trao quà hỗ trợ công nhân lao động bị thương tật.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nghệ An: Tuyên truyền bầu cử, tặng quà cho công nhân lao động

MAI HƯƠNG |

Ngày 19.5, Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống COVID-19 tại Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An và Công ty TNHH Frescol Tuna Việt Nam.

LĐLĐ Nghệ An: Động viên, tặng quà công nhân, lao động tại khu nhà trọ

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Chiều 18.5, LĐLĐ Nghệ An đã đến thăm, tặng quà cho công nhân, lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Nghệ An: Trao quà hỗ trợ 22 công nhân lao động bị thương tật

HẢI ĐĂNG |

Ngày 18.5, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An trao quà hỗ trợ công nhân lao động bị thương tật.