Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tại tiếp xúc cử tri

Lục Tùng |

Khi nhiều cử tri đặt ra câu hỏi hóc búa, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang đã thể hiện bản lĩnh Công đoàn của mình khi từng bước tách bóc vấn đề một cách thấu tình đạt lý.

Ngày 17-18.5, ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, cùng 4 ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, đơn vị Bầu cử số 4, huyện Giồng Riềng đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 4 huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 4 huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Ảnh: LT

Sau khi trình bày chương trình hành động, ông Việt được các cử tri đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm...

Bằng bản lĩnh Công đoàn của mình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã từng bước tách bóc vấn đề một cách thuyết phục.

Cử tri Nguyễn Văn Thanh, 77 tuổi, ấp Ngọc Thạnh (xã Ngọc Chúc) đặt vấn đề: giá nhiều mặt hàng vật tư nông nghiệp đang tăng cao, hiện bình quân mỗi bao phân (50kg) tăng hơn 100.000 đồng so với trước đây. Hội đồng nhân dân có cách nào để giảm bớt để nông dân nhờ?

Tương tự, ông Huỳnh Văn Thống (ấp Ngọc Thạnh) đặt câu hỏi về giao thông nông thôn và vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân. Đặc biệt, ông Thống còn đề đạt nguyện vọng nhà nước xem xét lại quy định về mức tuổi đối với người cao tuổi.

Theo ông Thống, theo quy định hiện hành, chỉ công nhận “người cao tuổi” khi tròn 80 tuổi, nhưng trên thực tế, đối với người ở nông thôn, do nhiều nguyên nhân về chế độ lao động, nên phần lớn sức khỏe người dân sớm giảm sút nhanh theo tuổi sau 70... Vì vậy rất mong Hội đồng nhân dân kiến nghị để hạ mức quy định người cao tuổi xuống còn 75...

Cử tri Nguyễn Ngọc Thanh chất vấn Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT
Cử tri Nguyễn Ngọc Thanh chất vấn Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT

Trước những câu hỏi khó, ông Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang càng thể hiện bản lĩnh của mình.

Không chỉ nói rõ vấn đề, ông Việt còn khéo léo tách bóc và kéo trách nhiệm của cử tri cùng Đảng, Nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

Điển hình là vấn đề giao thông nông thôn. Sau khi bày tỏ đồng cảm trước thực trạng giao thông nông thôn ở Ngọc Chúc, ông Việt chia sẻ: "Là người con của quê hương Kiên Giang, tôi thấu hiểu thực trạng giao thông nông thôn. Vì vậy, dù có đắc cử hay không, trên cương vị của người đảng viên, cán bộ, tôi vẫn lên tiếng, kiến nghị Đảng, Nhà nước tỉnh Kiên Giang, cùng với các nhà hảo tâm... quan tâm, hỗ trợ làm giao thông nông thôn để việc vận chuyển nông sản của bà con và học hành của các cháu ngày thuận lợi hơn".

Ông Trần Thanh Việt- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: LT

Ông Việt cũng chia sẻ, trước mắt, đề nghị các cử tri có mặt hôm nay, ngay sau khi ra về, vận động thân nhân, chòm xóm sẵn sàng tâm lý hiến đất để khi có nguồn kinh phí là bắt tay ngay vào làm đường.

Tương tự, với cách diễn đạt với cách nói thuận tình hợp lý đó, ông Việt đã giải đáp thấu đáo tất cả các câu hỏi mà cử tri đặt ra tại buổi tiếp xúc. Nhất là công tác chủ động phối hợp cùng với các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp, tìm hướng giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp.

Tất cả đã tạo ra không khí tin tưởng và kỳ vọng trong người dân.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Lục Tùng |

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - có buổi tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập huấn chuyên đề thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

Lục Tùng |

Sáng 24.3, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể với sự tham dự của đại diện 25 CĐCS doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và LĐLĐ huyện Châu Thành.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm công nhân không về quê đón Tết

Lục Tùng |

Mùng 1 Tết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cùng đoàn công tác đã đến tận nhà trọ thăm các công nhân không về quê đón Tết.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Lục Tùng |

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - có buổi tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập huấn chuyên đề thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

Lục Tùng |

Sáng 24.3, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể với sự tham dự của đại diện 25 CĐCS doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và LĐLĐ huyện Châu Thành.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm công nhân không về quê đón Tết

Lục Tùng |

Mùng 1 Tết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cùng đoàn công tác đã đến tận nhà trọ thăm các công nhân không về quê đón Tết.