Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Đoàn viên CĐ, công nhân không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu

Lê Tuyết |

Anh chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thân mến! Quan tâm, lo lắng đến những an nguy của đất nước là quyền, trách nhiệm của tất cả công dân Việt Nam yêu nước. Anh chị em đoàn viên, công nhân lao động cũng vậy! Yêu nước luôn thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, yêu những thứ nhỏ bé nhất xung quanh mình. Yêu nước là mỗi người, tùy công việc, tùy lĩnh vực cùng góp sức để đất nước được yên bình, phát triển.

Đối với anh chị em đoàn viên, công nhân lao động, yêu nước là chính là yêu bữa cơm của gia đình, yêu cha mẹ, con cái, yêu công việc. Muốn như vậy, trước hết chính mình phải bảo vệ mình, gia đình, công việc của mình, nhà máy, nhà xưởng…, để anh chị em đoàn viên, công nhân không bị mất việc làm, cuộc sống của chính mình và gia đình bị ảnh hưởng. Lớn hơn nữa, anh chị em đoàn viên, công nhân lao động hãy đóng góp ý kiến về các vấn đề mình quan tâm qua tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn sẽ lắng nghe tất cả các ý kiến của anh chị em.

Tại tỉnh Bình Dương, chúng ta đã phải trả giá đắt vì những cuộc tuần hành, xuống đường của công nhân lao động vào tháng 5.2014, làm thiệt hại lớn đến tài sản của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phải ngưng sản xuất, nhiều người lao động đã mất việc làm, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư và sự phát triển của tỉnh.

Liên quan đến Dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, sau khi tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, sáng 11.6.2018, Quốc hội đã biểu quyết tán thành điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2018).

Tuy nhiên, hiện nay trên mạng xã hội Facebook, Zalo vẫn có những thông tin lợi dụng các vấn đề liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận. Với vai trò là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân lao động phải thật bình tĩnh trước những thông tin được đăng tải, kêu gọi biểu tình công khai thông qua tin nhắn, các tài khoản cá nhân, các Facebook, Zalo, các tờ rơi tại cổng doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ để kêu gọi công nhân tham gia biểu tình.

Anh chị em không nghe theo, không làm theo lời xúi giục để không rơi vào mưu đồ của kẻ xấu, đồng thời tuyên truyền cho bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình trái pháp luật, không chia sẻ các nội dung kích động trên các trang mạng xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ công ty, doanh nghiệp, bảo vệ việc làm vì tương lai của bản thân, gia đình, vì sự ổn định, phát triển của đất nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Lê Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Đang điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ gây rối ở Bình Thuận

Xuân Hải |

Ông Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận cho biết, hành vi đập phá tại trụ sở UBND tỉnh là hành vi vi phạm pháp luật.

Lợi dụng tuần hành để đập phá, gây rối: Không phải yêu nước mà là phá hoại đất nước!

Lê Thanh Phong |

Trong các cuộc tụ tập, tuần hành phản đối dự Luật Đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) ngày 10.6, có những nhóm quá khích, đập phá tài sản và chống đối lực lượng cảnh sát.

Tụ tập, gây rối, phá hoại: Hiểm họa khôn lường từ sự kích động

HẢI ĐĂNG |

Ngày 10.6, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng tụ tập đông người, phản đối dự án Luật đặc khu. Nhiều người quá khích đã tràn vào công sở, đốt phá tài sản, dùng đá, gậy gộc tấn công cảnh sát cơ động...

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Đang điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ gây rối ở Bình Thuận

Xuân Hải |

Ông Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận cho biết, hành vi đập phá tại trụ sở UBND tỉnh là hành vi vi phạm pháp luật.

Lợi dụng tuần hành để đập phá, gây rối: Không phải yêu nước mà là phá hoại đất nước!

Lê Thanh Phong |

Trong các cuộc tụ tập, tuần hành phản đối dự Luật Đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) ngày 10.6, có những nhóm quá khích, đập phá tài sản và chống đối lực lượng cảnh sát.

Tụ tập, gây rối, phá hoại: Hiểm họa khôn lường từ sự kích động

HẢI ĐĂNG |

Ngày 10.6, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng tụ tập đông người, phản đối dự án Luật đặc khu. Nhiều người quá khích đã tràn vào công sở, đốt phá tài sản, dùng đá, gậy gộc tấn công cảnh sát cơ động...