Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới

LÊ PHI LONG |

Ông Phạm Tiến Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa được tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phạm Tiến Nam sinh năm 1974, có học vị là Thạc sỹ Chính trị học.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, ông Phạm Tiến Nam là Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hoá, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2016 – 2021.

Trong quá trình công tác dù ở cương vị nào, ông Phạm Tiến Nam cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được được giao.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Tiến Nam khẳng định, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là niềm vinh dự lớn đối với bản thân. Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực, phấn đấu để đại diện cho lực lượng công nhân viên chức lao động tỉnh nhà cùng HĐND tỉnh xây dựng và quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; góp phần cùng HĐND tỉnh cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành các cơ chế chính sách, các giải pháp cụ thể phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời luôn quan tâm, phản ánh, phối hợp xử lý những vấn đề bức xúc hiện nay của đoàn viên và người lao động; nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề liên quan nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; chú trọng vấn đề đào tạo, giải quyết việc làm, nhà ở, tăng thu nhập cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ông Phạm Tiến Nam thuộc đơn vị bầu cử số 2 tại tỉnh Quảng Bình gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 người, trong đó số người ứng cử là 8 người.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Sơn La xét nghiệm COVID-19 cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 16.5, tỉnh Sơn La đã tổ chức triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND và thành viên phụ trách các tổ bầu cử.

Bảo đảm quyền bầu cử, ứng cử của công dân là không thể phủ nhận

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Cũng giống như khi Đảng ta tổ chức Đại hội XIII, những ngày này, các thế lực thù địch, phản động càng điên cuồng gia tăng các chiêu trò hòng chống phá cuộc bầu cử của chúng ta. Một vài trang mạng tiếng Việt và mạng xã hội ở hải ngoại gần đây tiếp tục đăng phát nội dung vu cáo chính quyền Việt Nam dùng “nhiều cách để loại ứng cử viên độc lập”.

Những trường hợp không được ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND

Xuân Hải |

Theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã qui định rõ những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Đà Nẵng: 6 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Tường Minh |

Có 6 cán bộ Công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

Tướng Tô Ân Xô: Một số đối tượng lợi dụng việc tự ứng cử để chống phá

Phạm Đông |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử, Bộ Công an thấy rằng, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu triệt để lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước.

Một người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Vì lý do cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe, ông Nguyễn Thế Anh (Kiên Giang), ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Sơn La xét nghiệm COVID-19 cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 16.5, tỉnh Sơn La đã tổ chức triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND và thành viên phụ trách các tổ bầu cử.

Bảo đảm quyền bầu cử, ứng cử của công dân là không thể phủ nhận

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Cũng giống như khi Đảng ta tổ chức Đại hội XIII, những ngày này, các thế lực thù địch, phản động càng điên cuồng gia tăng các chiêu trò hòng chống phá cuộc bầu cử của chúng ta. Một vài trang mạng tiếng Việt và mạng xã hội ở hải ngoại gần đây tiếp tục đăng phát nội dung vu cáo chính quyền Việt Nam dùng “nhiều cách để loại ứng cử viên độc lập”.

Những trường hợp không được ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND

Xuân Hải |

Theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã qui định rõ những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Đà Nẵng: 6 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Tường Minh |

Có 6 cán bộ Công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

Tướng Tô Ân Xô: Một số đối tượng lợi dụng việc tự ứng cử để chống phá

Phạm Đông |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử, Bộ Công an thấy rằng, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu triệt để lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước.

Một người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Vì lý do cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe, ông Nguyễn Thế Anh (Kiên Giang), ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.