Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng mong muốn CĐVC thành phố áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lí

XUÂN HẬU |

Chiều 24.7, CĐVC TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch CĐVC TP Đà Nẵng cho biết, CĐVC đã quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của LĐLĐ thành phố giao. Cụ thể, đã có 24/50 đoàn viên được kết nạp mới, vận động Quỹ “Hoạt động xã hội công đoàn” được 504 triệu đạt 92,3% chỉ tiêu, mở 6 lớp đào tạo cán bộ cho 320 người vượt chỉ tiêu 50 người, mua báo Lao Động được 50/40 tờ.

Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động CĐVC vẫn còn một số hạn chế như phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC ở các đơn vị còn chậm, công tác chăm lo đời sống cho công chức khó khăn, công chức sống xa nhà vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiều cán bộ CĐ mới còn chưa nắm bắt được nghiệp vụ công tác nên triển khai các nhiệm vụ còn lúng túng.

 
 Ông Ngô Xuân Thắng trao kỷ niệm chương của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ. Ảnh: XH

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng ghi nhận thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm của CĐVC thành phố.

Bên cạnh đó, ông Thắng hy vọng, trong bối cảnh công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, CĐVC phải nỗ lực cải cách áp dụng công nghệ vào quá trình quản lí.

“Chúng ta thiết kế những trang facebook của tổ chức, những trang thông tin về công đoàn, hầu hết các đoàn viên công chức đều sử dụng điện thoại có chức năng truy cập mạng nhưng sự cộng hưởng, tương tác với các trang thông tin công đoàn là không có. Trước áp lực rất lớn từ mạng, công nghệ, chúng ta vẫn chưa đẩy mạnh tuyên truyền.

Cuộc cách mạng 4.0, chúng ta đang đứng trước những thách thức rất lớn từ việc làm, tiền lương, tay nghề. Trong đó, lực lượng công đoàn có kỹ thuật được đào tạo bài bản còn rất thấp, vì vậy, phải nỗ lực hơn nữa, áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lí”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm 2018, CĐVC TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về tài chính, kỹ năng mềm cho cán bộ công đoàn, tổ chức hoạt động 4 khối thi đua CĐCS chào mừng CĐ Việt Nam lần thứ XII, nâng cao các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất tinh thân cho đoàn viên, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp và Nghị quyết Đại hội CĐVC lần thứ VI.

 
Hai cá nhân được nhận tiền hỗ trợ sửa nhà số tiền 15 triệu đồng. Ảnh: XH

Cũng trong buổi lễ, 7 cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ đã được trao tặng kỷ niệm chương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 2 cá nhân được nhận tiền hỗ trợ sửa nhà và 20 cá nhân, tổ chức nhận bằng khen của CĐVC vì đạt thành tích cao trong 6 tháng đầu năm.

XUÂN HẬU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.