Chủ tịch công đoàn với nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Nam Dương |

Ở Công ty Điện lực Gò Vấp, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), nhiều người vẫn gọi ông Vũ Huy Tuấn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn là “Cây sáng kiến”.

Giảm tổn thất, nâng cao chất lượng tiếp cận điện

Tên gọi nói trên hoàn toàn xứng đáng khi chỉ riêng từ năm 2015 đến nay trung bình mỗi năm ông Tuấn đều có từ 1 đến 2 sáng kiến làm lợi cho ngành điện rất nhiều, đặc biệt nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng khi giảm thời gian, số lần mất điện của người dân, doanh nghiệp.

Tốt nghiệp kỹ sư Điện, Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2000, ông Tuấn (sinh năm 1977) về làm việc tại EVNHCMC. Hai mươi năm gắn bó với ngành điện, ông Tuấn đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thiết thực, hiệu quả làm lợi cho ngành điện. Sáng kiến mới nhất vào năm 2019 của ông Tuấn là thiết lập công cụ tính toán nhanh giúp khoanh vùng và xác định vị trí sự cố điện một cách chính xác hơn.

Ông Tuấn kể, khi chưa có sáng kiến này, việc xác định chính xác vị trí sự cố điện lâu hơn, nên khắc phục sự cố chậm, dẫn đến thời gian bị cắt điện dài hơn. Từ thực tế công việc và kiến thức của mình, ông Tuấn đã thiết lập công cụ giúp cho các đơn vị xử lý sự cố nhanh chóng tiếp cận vị trí sự cố, tái lập điện nhanh chóng, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ước tính, với sáng kiến này đã làm lợi khoảng 240 triệu đồng/năm. Đây chỉ là một trong nhiều sáng kiến của ông Tuấn từ năm 2015 đến nay.

Ngoài những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ông Tuấn còn làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty. Đó là đề tài “Ứng dụng trình TOPO tái cấu trúc lưới điện phân phối nhằm cực tiểu tổn thất điện năng tại Công ty Điện lực Gò Vấp”.

Ông Tuấn giải thích: Trên các tuyến lưới điện có những công tắc điện thường đóng – thường mở để đóng, ngắt điện khi cần thiết. Việc bố trí những công tắc này nếu không hợp lý sẽ dẫn đến tổn thất điện không cần thiết. Sau nhiều thời gian tính toán, thử nghiệm, ông Tuấn cùng các đồng nghiệp đã hoàn thành giải pháp “Ứng dụng trình TOPO tái cấu trúc lưới điện phân phối nhằm cực tiểu tổn thất điện năng”, qua đó xác định vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt hiệu quả trong việc vận hành lưới điện tại Công ty Điện lực Gò Vấp, góp phần giảm thiểu số lượng khách hàng bị mất điện, chống quá tải các phần tử trên lưới, đảm bảo chất lượng điện năng, giảm tổn thất. Ước tính giá trị làm lợi của giải pháp này khoảng gần 1 tỉ đồng.

Ông Vũ Huy Tuấn (người đứng) trao đổi với đồng nghiệp. Ảnh Nam Dương
Ông Vũ Huy Tuấn (người đứng) trao đổi với đồng nghiệp. Ảnh Nam Dương

Khích lệ thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Bên cạnh hoạt động chuyên môn giỏi, ông Tuấn còn là một Chủ tịch Công đoàn cơ sở luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC nhận xét, ngoài công tác chuyên môn giỏi, điểm đáng quý nữa ở ông Tuấn là luôn quan tâm, chăm lo, đào tạo, hướng dẫn cho các thế hệ công nhân đi sau. Nhờ đó, phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong công tác quản lý lưới điện cũng như chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Gò Vấp luôn được khích lệ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong 5 năm qua, CNVCLĐ của công ty đã có 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho ngành điện hàng tỉ đồng. “Mới đây, trong số 7 NLĐ của toàn EVNHCMC được Tập đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương gương công nhân điển hình tiên tiến, thì Công ty Điện lực Gò Vấp đã có 2 người. Có vinh dự trên có phần đóng đóng góp không nhỏ của ông Tuấn”, ông Minh nói.

Với những thành tích đã đóng góp, là một trong 10 cá nhân được chọn để trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch công đoàn bị mất việc thắng kiện công ty hơn 200 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên buộc Công ty TNHH KD Việt Nam (KCN Amata, Đồng Nai) phải trả cho ông Vương Quốc Anh số tiền hơn 216 triệu đồng vì đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Anh trong khi ông đang trong nhiệm kỳ là chủ tịch công đoàn.

Khen thưởng 111 “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã tổ chức tổng kết “Tháng Công nhân” lần thứ 12, năm 2020 sáng 17.7.

Phát động hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Hà Anh |

Trong giai đoạn giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua do công đoàn tỉnh Hưng Yên phát động đã tạo không khí thi đua sôi nổi, làm việc tích cực, tạo động lực cho mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục phát huy sáng kiến, có nhiều giải pháp đưa vào ứng dụng góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, tạo sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp và kinh tế của địa phương, của tỉnh.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chủ tịch công đoàn bị mất việc thắng kiện công ty hơn 200 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên buộc Công ty TNHH KD Việt Nam (KCN Amata, Đồng Nai) phải trả cho ông Vương Quốc Anh số tiền hơn 216 triệu đồng vì đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Anh trong khi ông đang trong nhiệm kỳ là chủ tịch công đoàn.

Khen thưởng 111 “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã tổ chức tổng kết “Tháng Công nhân” lần thứ 12, năm 2020 sáng 17.7.

Phát động hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Hà Anh |

Trong giai đoạn giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua do công đoàn tỉnh Hưng Yên phát động đã tạo không khí thi đua sôi nổi, làm việc tích cực, tạo động lực cho mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục phát huy sáng kiến, có nhiều giải pháp đưa vào ứng dụng góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, tạo sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp và kinh tế của địa phương, của tỉnh.