Chủ tịch công đoàn hết mình vì người lao động, doanh nghiệp

Nam Dương |

Trưởng thành từ công nhân trực tiếp, chị Trần Thị Thanh Phượng - Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, thấu hiểu rõ nhu cầu, nguyện vọng của người lao động và làm hết sức để giúp họ bớt khó khăn, yên tâm cống hiến cho doanh nghiệp.

Giúp NLĐ có những bữa ăn bổ dưỡng

Năm 1986, chị Phượng bắt đầu vào làm CN tại Nhà máy Dệt Việt Thắng (nay là TCty Việt Thắng - CTCP). Chỉ một thời gian ngắn sau đó, chị được bầu làm tổ trưởng công đoàn (CĐ). Gần 40 năm chị làm việc ở TCty luôn có sự gắn bó giữa công việc chuyên môn với chức danh cán bộ CĐ. Từ năm 2009 tới nay, chị chuyển hẳn sang làm chuyên trách, Chủ tịch CĐ TCty. Chính sự gắn bó này đã giúp cho chị thấu hiểu rõ nhu cầu, nguyện vọng của (NLĐ) và làm hết sức để giúp họ bớt khó khăn, yên tâm cống hiến cho doanh nghiệp.

Thấu hiểu CN rất cần dinh dưỡng để đủ sức làm việc, chị Phượng đã yêu cầu bếp ăn tập thể phải có thực đơn thay đổi hằng ngày, thực đơn riêng dành cho người ốm, người ăn chay, đáp ứng tối đa các nhu cầu của mọi NLĐ. Với những CN có thai hay bị ốm nặng mới trở lại làm việc đều được ăn suất ăn đặc biệt bổ dưỡng liên tục trong một tuần để có thêm dinh dưỡng bồi bổ cơ thể. Ngoài ra, mỗi tháng 2 lần, toàn bộ CN của TCty đều được “ăn tươi” khi là bún bò, lúc là hủ tiếu với giá trị gấp đôi bữa ăn ngày thường.

Đặc biệt, CN làm ca sáng hay tan ca đêm đều được ăn sáng miễn phí trước khi vào ca hay ra về nghỉ ngơi. Vào cao điểm mùa nắng nóng, công nhân TCty Việt Thắng còn được dùng nước giải khát miễn phí. Toàn bộ kinh phí này được trích ra từ tiền lãi của căn-tin do CĐ Cty quản lý (khoảng 660 triệu đồng/năm). Chưa hết, cũng từ nguồn kinh phí này, CĐ đã mua cổ phần của TCty để có điều kiện tham gia quản lý và dùng cổ tức để hỗ trợ hoạt động CĐ, cấp học bổng cho con CN và hằng năm hỗ trợ cho hơn 200 lượt CN vay khoảng 1,5 tỉ đồng để giải quyết khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, tránh được nạn tín dụng đen trong CN.

Cái gì có lợi cho NLĐ thì cố gắng làm

Đến TCty Việt Thắng, dễ dàng nhận ra ngay những phúc lợi mà NLĐ được hưởng. Ngay cổng TCty là cửa hàng do CĐ quản lý bán rất nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày của NLĐ được bán với giá rẻ hơn so với thị trường, bán trả chậm cho CN. Tiền lãi từ bán hàng được tích lũy bổ sung nguồn vốn kinh doanh và dùng mua quà tặng hàng trăm CN có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm. Người bán tại đây cũng là CN có hoàn cảnh khó khăn được tạo điều kiện có thêm việc làm, tăng thu nhập.

Chính cửa hàng này cũng là nơi đầu tiên thực hiện mô hình đi chợ, sơ chế thực phẩm hộ NLĐ trong giai đoạn TPHCM tạm đóng cửa chợ cóc, chợ truyền thống để phòng, chống dịch. Nhờ có cửa hàng này, CN yên tâm làm việc và khi ra về đã có sẵn thực phẩm, rau cỏ mà mình đã đặt hàng từ trước, không phái tốn nhiều thời gian đi mua sắm.

Một điểm rất đáng ghi nhận, chị Phượng đã cùng BCH CĐCS thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể với hàng chục điều có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Điều đặc biệt nhất trong thỏa ước này là khi NLĐ nghỉ việc theo chế độ hưu trí, ngoài trợ cấp theo chế độ BHXH, NLĐ còn được doanh nghiệp trả trợ cấp cho mỗi năm làm việc ½ tháng lương cơ bản (theo quy định của pháp luật, nếu NLĐ nghỉ hưu thì doanh nghiệp không phải trợ cấp thôi việc - PV). Quy định này đã góp phần giúp cho nhiều thế hệ gia đình CN yên tâm  làm việc, giữ được nguồn nhân lực tay nghề cao để cống hiến doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch CĐ Dệt may phụ trách phía Nam - nhận xét: “Đây là một trong 3 bản thỏa ước lao động tập thể tốt nhất trong hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam”.

Để nâng cao trình độ, chị Phượng luôn phấn đấu học tập. Ngoài việc học từ các lãnh đạo chuyên môn, CĐ, từ đồng nghiệp, chị đã hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế và khóa lý luận nghiệp vụ CĐ.

13 năm chị Phượng làm Chủ tịch CĐCS, cũng là 13 năm CĐCS TCty Việt Thắng được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và chị Phượng cũng được Tổng LĐLĐVN công nhận là một trong 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu xuất sắc toàn quốc nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Chị Phượng khiêm tốn khi nói về mình: “Những việc mình làm rất nhỏ bé, chỉ nghĩ rằng cái gì tốt cho NLĐ, tốt cho DN thì phải cố gắng làm. Làm cán bộ CĐ thì phải có tâm để thông cảm, chia sẻ khó khăn với NLĐ, phải nhiệt huyết, hiểu biết nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử, bản lĩnh của cán bộ CĐ để tham gia với lãnh đạo chuyên môn khi cần bảo vệ NLĐ”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.