Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì lao động nữ

Quế Chi |

Do đại đa số người lao động trong doanh nghiệp là nữ, khi thương lượng đối thoại tập thể, anh Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoisiden Việt Nam (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - luôn cố gắng kiến nghị những điều khoản cao hơn luật, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho lao động nữ.

Lao động nữ có thai 26 tuần được về sớm 1 giờ

Năm 2009, anh Tân xin vào làm ở vị trí phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc tại Công ty TNHH Hoisiden Việt Nam. Với vốn tiếng Hàn Quốc rất tốt nhờ tự học, anh đã được công ty nhận vào làm việc. Năm 2013, anh được bầu là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) của công ty và tái cử năm 2017.

Anh Tân tâm sự: “Nhờ khả năng sử dụng tốt tiếng Hàn Quốc lại là Trưởng phòng Sản xuất nên tôi gặp nhiều thuận lợi trong việc thương lượng, kiến nghị với chủ doanh nghiệp (DN) để mang lại thêm quyền lợi cho người lao động (NLĐ). Do có thể trực tiếp đối thoại với lãnh đạo DN nên việc tiếp nhận thông tin của lãnh đạo DN với các kiến nghị được tốt hơn. Những đề xuất hợp lý của CĐCS liên quan đến quyền lợi NLĐ thường được chủ DN nhanh chóng giải quyết”.

Nhờ sự khéo léo của anh Tân, công ty đã cho NLĐ được hưởng lương tháng 13; ông bà mất nghỉ nguyên lương; ngày nghỉ phép tháng không dùng đến được tính tiền tương đương 200% tiền lương ngày; được công ty tặng quà toàn bộ các ngày lễ Việt Nam quy định. Ngoài ra, lao động nữ có thai 26 tuần và con nhỏ dưới 1 năm được về sớm 1 giờ; phụ nữ có con nhỏ dưới 1,5 tuổi không phải đi làm đêm... Những quyền lợi này khiến CNLĐ (trong đó có 80% là nữ) rất vui mừng, gắn bó với công ty cũng như thêm tin tưởng hơn vào tổ chức CĐ.

Bữa ăn đặc biệt dành cho công nhân

Xác định bữa ăn ca có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của NLĐ, anh Tân luôn tìm các giải pháp để tăng cường chất lượng bữa ăn cho công nhân. Từ đề xuất của CĐ, NLĐ trong công ty được hưởng suất ăn đặc biệt mỗi tuần 1 lần. “Hằng ngày, bữa ăn của công nhân là 20.000 đồng/bữa thì tại bữa ăn đặc biệt vào thứ 4 hằng tuần, suất ăn có mức giá là 30.000 đồng, với nhiều món bổ sung như đùi gà, sữa chua... góp phần cải thiện sức khỏe và tạo tinh thần phấn khởi cho NLĐ” - anh Tân cho biết.

CĐCS công ty còn định kỳ 6 tháng 1 lần kiểm tra nhà ăn, nhà cung cấp thực phẩm, yêu cầu công ty hằng ngày cắt cử mỗi ca 2 lao động giám sát nguyên liệu từ lúc nhập vào tới lúc chế biến.

Bên cạnh đó, anh Tân đã đề xuất giải pháp Chủ tịch CĐ chủ động tiếp xúc NLĐ ngay ngày đầu vào nhà máy để phát triển tỉ lệ NLĐ tham gia vào tổ chức CĐ. Kết quả, 100% NLĐ trong ngày đầu tiên vào công ty làm việc đã tự tay viết đơn xin gia nhập CĐ.

Khi được hỏi về những khó khăn trong công tác CĐ, anh Tân chia sẻ: “Cán bộ đoàn, cán bộ Đảng trong DN bản chất cũng là lao động làm thuê, vẫn phải đảm bảo ưu tiên hoàn thành công tác chuyên môn mà công ty giao phó, đảm bảo là cầu nối trung gian kết nối, hòa giải hai lực lượng sản xuất đối lập tạo ra mối quan hệ sản xuất hài hòa cùng phát triển. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn, cán bộ Đảng phải là những người có tri thức, có nghị lực và phải có tâm huyết với công tác phong trào”.

Anh Nguyễn Văn Tân vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 6.2016. Hiện anh là Bí thư Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Chi bộ Đảng cơ sở chính thức được tách ra từ Chi bộ các doanh nghiệp khu công nghiệp từ đầu năm 2019; hiện có 7 Đảng viên chính thức.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực

Thái Bình |

Đó là 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm được Ban thường vụ LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tổ chức chiều ngày 6.1.

Tiếng hát công nhân lao động với chủ đề "90 mùa Xuân có Đảng"

Tùng Hương |

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Seshin VN2 (Khu Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Long Bình An), Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Liên hoan Tiếng hát công nhân lao động với chủ đề "90 mùa Xuân có Đảng".

Đoàn viên, công nhân lao động được nhận quà Tết tăng gấp 3 lần

Bá Mạnh- B.H |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực

Thái Bình |

Đó là 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm được Ban thường vụ LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tổ chức chiều ngày 6.1.

Tiếng hát công nhân lao động với chủ đề "90 mùa Xuân có Đảng"

Tùng Hương |

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Seshin VN2 (Khu Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Long Bình An), Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Liên hoan Tiếng hát công nhân lao động với chủ đề "90 mùa Xuân có Đảng".

Đoàn viên, công nhân lao động được nhận quà Tết tăng gấp 3 lần

Bá Mạnh- B.H |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.