Chủ tịch CĐCS ủng hộ chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hà Anh |

Khi biết được tin Báo Lao Động tổ chức Chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” với mục tiêu là để người lao động được tiếp cận nguồn vaccine nhanh nhất, ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội) rất đồng tình và tham gia ủng hộ Chương trình.

Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.

Ngày 27.5, ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam nhận định, người lao động nhất là những công nhân làm việc trong khu công nghiệp thường phải tiếp xúc nhiều người, lao động trong những nhà xưởng phải sử dụng hệ thống điều hoà trung tâm, ăn ca tập trung… do đó có nguy cơ lây nhiễm và bùng dịch cao. Trong khi đó họ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó việc bảo vệ sức khỏe của công nhân là một rất yếu tố quan trọng.

“Tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam (đầu năm 2020) đến nay, tại Công ty vẫn luôn nhắc nhở trên 5.000 cán bộ, công nhân lao động không chủ quan trước dịch bệnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế… Và nếu được tiêm vaccine thì đoàn viên, người lao động càng an tâm để lao động sản xuất, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa giữ vững sản xuất và phát triển kinh tế” - ông Hải có ý kiến.

Ông Hải đánh giá, “Chương trình Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Báo Lao Động rất nhân văn và thiết thực, do đó, công đoàn cơ sở sẽ tuyên truyền tới 5.000 đoàn viên, vận động họ tham gia ủng hộ.

Và, cá nhân ông Hải đã chuyển khoản ủng hộ Chương trình, ngay trong ngày 27.5.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756/48. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ủng hộ trực tuyến qua ví điện tử MoMo và OnePay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Việc tiêm vaccine cho công nhân là rất cần thiết

Hà Anh |

Đó là nhận xét của có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an khi trao đổi với Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật, chiều 26.5.

Tiêm vaccine phòng ngừa cho công nhân là đòi hỏi cấp thiết

Hà Linh |

Ngăn chặn dịch lây lan trong các nhà máy, khu công nghiệp là để bảo vệ sức khỏe cho CNLĐ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Cho nên việc tiêm vaccine phòng ngừa cho CNLĐ là đòi hỏi cấp thiết. Và thời gian qua, nhiều CNLĐ tại Hải Dương, Bắc Giang… mắc COVID-19 đã cho thấy sự cần thiết của việc CNLĐ - nhất là công nhân nghèo phải được tiêm vaccine.

Doanh nghiệp sẵn sàng trả phí tiêm phòng dịch cho người lao động

Nam Dương |

Hầu hết công nhân lao động (CNLĐ) và cán bộ CĐ đều mong muốn được ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 để yên tâm làm việc và nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả chi phí tiêm phòng dịch cho NLĐ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Việc tiêm vaccine cho công nhân là rất cần thiết

Hà Anh |

Đó là nhận xét của có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an khi trao đổi với Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật, chiều 26.5.

Tiêm vaccine phòng ngừa cho công nhân là đòi hỏi cấp thiết

Hà Linh |

Ngăn chặn dịch lây lan trong các nhà máy, khu công nghiệp là để bảo vệ sức khỏe cho CNLĐ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Cho nên việc tiêm vaccine phòng ngừa cho CNLĐ là đòi hỏi cấp thiết. Và thời gian qua, nhiều CNLĐ tại Hải Dương, Bắc Giang… mắc COVID-19 đã cho thấy sự cần thiết của việc CNLĐ - nhất là công nhân nghèo phải được tiêm vaccine.

Doanh nghiệp sẵn sàng trả phí tiêm phòng dịch cho người lao động

Nam Dương |

Hầu hết công nhân lao động (CNLĐ) và cán bộ CĐ đều mong muốn được ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 để yên tâm làm việc và nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả chi phí tiêm phòng dịch cho NLĐ.