Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (CĐ YTVN) Trần Thị Bích Hằng đã đến thăm và chia sẻ khó khăn với CB CCVCLĐ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - nơi đang là “điểm nóng” trong điều trị sốt xuất huyết.
Theo báo cáo, từ đầu năm 2017 đến nay, tổng số lượt bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue là 12.544 người. Đặc biệt vào những ngày qua vào lúc cao điểm, bệnh viện đã khám và điều trị sốt xuất huyết cho trên 1.000 người/ngày.
Do vậy, tập thể CB CCVCLĐ bệnh viện đã dốc toàn bộ sức lực để thăm khám, điều trị và triển khai nhiều hoạt động để ứng phó với tình hình dịch bệnh. Với số lượng bệnh nhân tăng đột biến, bệnh viện phải tăng cường thêm gần 400 giường bệnh, tận dụng mọi chỗ trống để kê giường, tăng số lượng phòng khám, mở phòng khám Nhi.
Theo Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chia sẻ: Trong hơn một tháng qua, khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, tập thể các y, bác sĩ của bệnh viện đã làm việc với cường độ cao liên tục, không có thời gian ngơi nghỉ, đảo lộn nhịp sống sinh hoạt hàng ngày; thậm chí có 2 cán bộ nữ bị sảy thai. Khó khăn nhất hiện nay của bệnh viện là thiếu nguồn nhân lực, thiếu trang thiết bị (chỉ có 3 máy lọc máu, 30 máy truyền dịch...).
Cũng theo bác sĩ Nguyễn Văn Kính, một bất cập nữa là CB CCVCLĐ bệnh viện không được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù về phòng chống dịch theo QĐ số 73/2011/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ (chỉ áp dụng nếu có văn bản công bố dịch của cấp có thẩm quyển). Do đó, bệnh viện chưa có cơ chế để động viên về mặt vật chất cho CB CCVCLĐ.
Đến thăm giường bệnh, nơi điều trị các bệnh nhân nặng, Chủ tịch CĐ YTVN Trần Thị Bích Hằng đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà CB CCVCLĐ bệnh viện đối mặt trong những ngày qua; gửi lời hỏi thăm ân cần nhất tới CBCCVCLĐ Bệnh viện ở cả hai cơ sở và chúc tập thể CB CCVCLĐ của bệnh viện dồi dào sức khỏe, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.