Chủ tịch CĐ hạnh phúc khi được chăm sóc mẹ già, nhìn các con thành đạt

NHẬT HỒ |

Hơn 40 năm chăm sóc mẹ bị bệnh tim, ông Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1963, Phó Phòng Nội vụ huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) bỏ qua những cơ hội thăng tiến cho bản thân. Đối với ông, chăm sóc mẹ già, gia đình và làm tròn nhiệm vụ được giao là hạnh phúc.

Gần gũi gia đình, chăm sóc người thân là hạnh phúc nhất

Ông Trần Hoàng Phúc kể: “Tôi sinh ra trong gia đình cách mạng, trước năm 1975 sống trong vùng cách mạng. Cha tôi bị địch bắt rồi giết chết lúc mẹ tôi mới 39 tuổi. Rồi anh và chị tôi cũng hy sinh. Mẹ tôi ở vậy nuôi anh em tôi cho đến khi trưởng thành”.

Năm 40 tuổi mẹ anh bị bệnh tim phải nằm viện nhiều lần, nhiều nơi từ bệnh viện tỉnh Cà Mau đến Bệnh viện Tim mạch TP.Hồ Chí Minh. Chăm sóc mẹ, anh gần như tranh thủ thời gian dành cho mẹ, cho gia đình bên cạnh công việc cơ quan, đơn vị. Anh kể: “Lúc nào tôi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các anh thương, cân nhắc lên làm lãnh đạo rất nhiều lần, nhưng tôi từ chối. Bởi khi làm lãnh đạo sẽ nhiều việc hơn, không có thời gian chăm sóc mẹ cùng gia đình nên tôi chọn công việc phù hợp để công tác, cống hiến”.

Ngoài thời gian ở cơ quan, anh tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn cây, vuông tôm, chăm sóc hoa, cây cảnh nên kinh tế gia đình thuộc diện khá của huyện U Minh.

Noi gương hiếu thuận của anh, con trai lớn của anh cũng học tập và làm việc chăm chỉ. Chính điều này, anh Trần Vũ Phương là công chức Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện U Minh được tỉnh Cà Mau chọn cử đi học Thạc sĩ ngành Xây dựng ở Úc theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực của UBND tỉnh Cà Mau. Con trai út Trần Huy Phong công tác tại UBND Thị trấn U Minh.

Nói về gia đình mình, ông Trần Hoàng Phúc chia sẻ: “Vợ tôi làm nội trợ, cùng tôi chăm sóc mẹ già nuôi hai đứa con. Lúc trước gia đình khó khăn lắm, nay cuộc sống thoải mái hơn. Con cái hiếu thuận thương yêu cha, mẹ. Vậy là hạnh phúc lắm rồi”.

Một ông Phúc người của công việc

Nhận nhiệm vụ Phó Phòng Nội vụ, được phân công phụ trách công tác thanh niên, thi đua khen thưởng và quản lý lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Công việc nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông là người đề xuất với UBND huyện U Minh tổ chức họp mặt sinh viên, thanh niên, đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên vào những dịp cuối năm. Chính việc làm này mà huyện U Minh, một huyện vùng xa của tỉnh Cà Mau có phong trào học tập và chăm lo cho sinh viên khá tốt của tỉnh Cà Mau.

Công tác thi đua khen thưởng được kịp thời thực hiện một cách công bằng, hiệu quả. Tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhiều tổ chức đoàn thể, xã hội tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, ông luôn chăm lo đến quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công đoàn. Trong 5 năm qua, các chế độ của công chức, viên chức, người lao động đều thực hiện đúng quy định. Chính vì vậy CĐCS Phòng Nội vụ được LĐLĐ huyện U Minh công nhận CĐCS vững mạnh và tập thể CĐCS Phòng Nội vụ được LĐLĐ huyện U Minh tặng giấy khen trong giai đoạn 2016 -2020.

Bản thân ông là lao động tiên tiến 5 năm liền (từ năm 2016-2020), năm 2021 là chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2021, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Cà Mau tặng bằng khen về thành tích cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Kết nạp gần 5.000 đoàn viên công đoàn trong 1 tháng

Nam Dương |

Trong tháng 4.2021, các cấp công đoàn của TPHCM đã vận động, kết nạp 4.801 đoàn viên và thành lập mới 82 công đoàn cơ sở.

Doanh nghiệp kiểm tra chặt chẽ người lao động trở lại làm việc

Nhóm PV |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hầu hết doanh nghiệp triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ người lao động trở lại sau kỳ nghỉ lễ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, công nhân chủ động khai báo y tế

Đỗ Phương - Bảo Hân |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) bắt đầu trở lại với công việc thường ngày. Lo lắng dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới công việc, sức khoẻ, trước khi bước vào ngày đầu tiên làm việc ở công ty, khá nhiều công nhân đã đến Trạm Y tế xã Kim Chung (huyện Đông Anh) để khai báo y tế.

Lâm Đồng ra mắt CLB Chủ tịch Công đoàn cơ sở vì người lao động

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ra mắt Câu lạc bộ chủ tịch CĐCS vì người lao động.

100% chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được bồi dưỡng

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký ban hành Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở".


Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Kết nạp gần 5.000 đoàn viên công đoàn trong 1 tháng

Nam Dương |

Trong tháng 4.2021, các cấp công đoàn của TPHCM đã vận động, kết nạp 4.801 đoàn viên và thành lập mới 82 công đoàn cơ sở.

Doanh nghiệp kiểm tra chặt chẽ người lao động trở lại làm việc

Nhóm PV |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hầu hết doanh nghiệp triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ người lao động trở lại sau kỳ nghỉ lễ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, công nhân chủ động khai báo y tế

Đỗ Phương - Bảo Hân |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) bắt đầu trở lại với công việc thường ngày. Lo lắng dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới công việc, sức khoẻ, trước khi bước vào ngày đầu tiên làm việc ở công ty, khá nhiều công nhân đã đến Trạm Y tế xã Kim Chung (huyện Đông Anh) để khai báo y tế.

Lâm Đồng ra mắt CLB Chủ tịch Công đoàn cơ sở vì người lao động

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ra mắt Câu lạc bộ chủ tịch CĐCS vì người lao động.

100% chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được bồi dưỡng

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký ban hành Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở".