Chủ tịch CĐ Bưu chính Viễn Thông VN Bùi Văn Hoan: Dồn tâm, sức cho hoạt động CĐ cơ sở

Kiều Vũ |

Một lúc giữ nhiều trọng trách như Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn (CĐ) Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Chủ tịch CĐ Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nhưng anh Bùi Văn Hoan vẫn có những giải pháp, sáng kiến được công nhận. Đặc biệt những giải pháp, sáng kiến này đều phục vụ cấp cơ sở.

Bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chất lượng CĐCS

Do đặc thù tổ chức của CĐ VNPT nên việc áp dụng chung bộ tiêu chí về việc hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS của cấp trên không sát thực tiễn hoạt động tại các CĐCS trực thuộc. Trong đó, chưa đồng nhất với chuyên môn vì chuyên môn đã đánh giá xếp loại hoạt động của các đơn vị bằng thẻ điểm cân bằng BSC/KPI; chưa tin học hóa hoạt động của tổ chức CĐ.

Trước thực tế này, năm 2019, anh Bùi Văn Hoan đã chủ trì giải pháp: “Xây dựng bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS”. Giải pháp đã đạt giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo VNPT” Cơ quan Tập đoàn và đặc biệt là đã xây dựng được bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS gồm: Bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động CĐ khối CĐ các Viễn thông tỉnh, thành phố; Bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động CĐ khối CĐ các TCty, Cty, CĐ cơ quan Tập đoàn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển; Bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động CĐ khối CĐ các Cty cổ phần, bệnh viện, trường học.

Được xây dựng lần đầu tiên, hoàn toàn mới, bộ tiêu chí đã đánh giá chất lượng hoạt động thông qua các tiêu chí cụ thể, thực chất; đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị, phản ánh rõ hoạt động nào tốt cần phát huy, hoạt động nào cần phải nâng cao chất lượng để đơn vị phấn đấu, hoàn thiện. Bộ tiêu chí còn có tác dụng như một bản liệt kê những công việc mà CĐCS cần triển khai cả năm để thường xuyên nhắc nhở cán bộ CĐ triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, vì được xây dựng dựa trên cơ sở thẻ điểm cân bằng BSC/KPI và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CĐ nên các CĐCS hưởng ứng tích cực và lãnh đạo Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao, thực sự tạo động lực cho CĐCS phấn

đấu hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị.

Trao đổi về việc áp dụng bộ tiêu chí này, các CĐCS đều chia sẻ vì sự cụ thể, phù hợp với đặc thù đơn vị nên đảm bảo đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua, khen thưởng.

Không ngừng sáng tạo

Ở cương vị nào cũng không ngừng sáng tạo - đó là quan điểm của người cán bộ CĐ Bùi Văn Hoan. Anh luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, luôn cố gắng nỗ lực, không ngừng học hỏi, sáng tạo trong công tác.

Với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN (2015-2018), anh Hoan có những ý kiến đóng góp mang tính thực tiễn cao vào xây dựng chương trình công tác hằng năm và những chính sách của Tổng LĐLĐVN liên quan đến bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TTTTVN), anh Hoan tham gia chỉ đạo sâu sát hoạt động của CĐ TTTTVN hoàn thành chương trình công tác hằng năm đạt kết quả cao.

Còn trong vai trò là Chủ tịch CĐ VNPT, trong quá trình tái cơ cấu của tập đoàn, anh Bùi Văn Hoan đã bám sát chỉ đạo của CĐ TTTT, Đảng ủy Tập đoàn VNPT, chỉ đạo BCH CĐ các cấp triển khai đồng bộ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị vừa đảm bảo tiến độ tái cơ cấu, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Anh triển khai tốt quy chế phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn, đảm bảo có đủ điều kiện cho hoạt động CĐ có sự gắn kết và phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện luôn được anh Hoan làm theo hướng sâu sát với cơ sở, tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động, đặc biệt là việc tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động đã giúp cơ sở giảm bớt khó khăn. Chế độ sinh hoạt, thông tin báo cáo, ứng dụng công nghệ thông tin được chuẩn hóa, dần đi vào nề nếp...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Việt Lâm |

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II sẽ trao vào 28.7.2020

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Việt Lâm |

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II sẽ trao vào 28.7.2020

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020.