Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và chúc Tết tại Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có buổi thăm và chúc Tết công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngày 18.1, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà tại tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại đây, ông Trần Cẩm Tú đã ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bát Xát nói riêng trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thời điểm Lào Cai và cả nước chịu sự tác động nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn nhưng Lào Cai đã giữ vững chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cửa khẩu, biên giới ổn định, an sinh xã hội được làm tốt, không để phát sinh đói nghèo, khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam tặng quà gia đình chính sách và công nhân, lao động. Ảnh: CTV.
Ông Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà gia đình chính sách và công nhân, lao động. Ảnh: CTV.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những phần quà ý nghĩa tặng đại diện các đồn biên phòng, đơn vị quân đội, đại diện gia đình hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Cũng trong ngày 18.1, LĐLĐ Lào Cai đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy – Xuân Bình an năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa với mong muốn mọi công nhân lao động đều được đón Tết.

Tới dự có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng 145 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo… là con CNVCLĐ.

 
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho cho tổ chức công đoàn và CNVCLĐ tỉnh Lào Cai.

Trong chương trình Tết sum vầy năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với số tiền gần 500 triệu đồng, trong đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 155 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai thăm hỏi, tặng trên 2.000 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 phải nghỉ việc luân phiên, giảm thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng và các cháu mồ côi, khuyết tật (là con CNVCLĐ); thăm và chúc tết cho 20 đơn vị trực Tết và tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền là gần 1 tỉ đồng.

 
Nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra trong chương trình Tết sum vầy.

Nằm trong chuỗi các hoạt động diễn ra chương trình Tết sum vầy năm 2022 là hoạt động thi gói bánh chưng xanh; tư vấn pháp luật cho đoàn viên công đoàn; khám, tư vấn chăm sóc sức khoẻ và cắt tóc miễn phí cho người lao động.

Cũng nhân dịp này, các đơn vị, các cấp công đoàn tổ chức tiễn người lao động về quê ăn Tết. Những chuyến xe được đơn vị, doanh nghiệp bố trí, đưa người lao động về quê ăn Tết sớm giúp người lao động thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn giao thông giúp đoàn viên, lao động đón Tết thêm trọn vẹn, yêu thương cùng gia đình, bạn bè.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Thăm, chúc Tết doanh nghiệp, đơn vị chăm lo tốt công nhân lao động

Nam Dương |

Sáng 18.1, lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đã đi thăm nhiều doanh nghiệp, đơn vị chăm lo tốt công nhân lao động.

Điều tra vụ nghịch tử giết bố đẻ, phi tang xác ở Lào Cai

Kiên Tâm |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Bảo Thắng.

Chưa công bố 13 đảng viên bị xem xét kỷ luật liên quan vụ Lilama ở Lào Cai

Long Nguyễn |

Lào Cai - Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Thông cáo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 46 đảng viên có liên quan trong vụ án Công ty Lilama lập dự án "ma" nhằm khai thác quặng trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thăm, chúc Tết doanh nghiệp, đơn vị chăm lo tốt công nhân lao động

Nam Dương |

Sáng 18.1, lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đã đi thăm nhiều doanh nghiệp, đơn vị chăm lo tốt công nhân lao động.

Điều tra vụ nghịch tử giết bố đẻ, phi tang xác ở Lào Cai

Kiên Tâm |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Bảo Thắng.

Chưa công bố 13 đảng viên bị xem xét kỷ luật liên quan vụ Lilama ở Lào Cai

Long Nguyễn |

Lào Cai - Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Thông cáo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 46 đảng viên có liên quan trong vụ án Công ty Lilama lập dự án "ma" nhằm khai thác quặng trái phép.