Chủ nhà trọ hưởng ứng giảm giá thuê trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền địa phương cùng tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Dương đang kêu gọi các chủ nhà trọ giảm giá thuê để chia sẻ khó khăn với người lao động (NLĐ) trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập. Hiện, một số chủ nhà trọ hưởng ứng sự vận động này. Thậm chí, có chủ nhà trọ miễn phí luôn 2 tháng tiền thuê cho cả 80 phòng trọ với tổng số tiền giảm hơn 200 triệu đồng.

Công nhân phải thắt chặt chi tiêu

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,2 triệu lao động với 80% là lao động ngoại tỉnh. 3 tháng đầu năm 2020 đã có hơn 10.000 NLĐ thực hiện thủ tục đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, nhiều công nhân (CN) không còn tiền tích trữ. Thời gian tăng ca để có thêm thu nhập cũng giảm. Nếu như trước đây, thu nhập trung bình 8 triệu đồng/tháng thì nay giảm xuống còn dưới 7 triệu đồng/tháng.

Anh Đỗ Mạnh Tiến (25 tuổi, CN làm việc ở Công ty Sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp (KCN) VSIP) cho biết, trong tháng 2.2020, công ty chỉ tăng ca gần 40 giờ, thu nhập của tháng 2 được hơn 7 triệu đồng. “Do ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu nên công ty phải giảm tăng ca để cân đối hoạt động sản xuất. Thu nhập đầu năm giảm, trong khi đó tiền thuê phòng trọ vừa tăng 100.000 đồng” - anh Tiến nói.

Theo anh Tiến, chỉ riêng tiền phòng mỗi tháng 1,3 triệu đồng, cộng tiền điện nước thì tổng chi phí nơi ở hết 1,6 triệu đồng chia cho 2 người. Với thu nhập và chi tiêu như vậy, cuộc sống đầu năm đang vất vả.

Tương tự, anh Lưu Văn Thuận (34 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một) cho hay, tiền tiết kiệm cũng đã phải rút ra chi tiêu trong 2 tháng đầu năm 2020. “Dịp Tết, hai vợ chồng cùng con trai về quê nội-ngoại, chi phí hết một số tiền khá lớn. Đầu năm trở lại đi làm thì gặp phải tình hình dịch bệnh, tăng ca ít, thu nhập giảm nên cuộc sống bắt đầu khó khăn. Mọi chi tiêu đang phải thắt chặt lại” - anh Thuận cho hay.

Người ở trọ bật khóc vì mừng

Thấy dịch bệnh kéo dài, NLĐ ở trọ ít việc làm, cuộc sống bắt đầu khó khăn, một chủ trọ đã đi đầu trong việc chia sẻ khó khăn với người nhập cư. Bà Đoàn Thùy Dương (46 tuổi, ngụ phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã quyết định miễn 100% tiền thuê phòng cho NLĐ nhập cư đang ở 2 dãy trọ của mình.

Bà Dương có 2 dãy trọ, tổng cộng là 80 phòng cùng nhiều ki-ốt cho thuê. Dãy trọ của bà Dương nằm ở trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một nên có giá thuê từ 1,2-1,6 triệu đồng phòng/tháng. Tổng số tiền miễn phí 2 tháng (tháng 4 và tháng 5) cho 80 phòng trọ lên đến hơn 200 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ nhưng bà Dương và gia đình vẫn quyết định chia sẻ với người ở trọ.

Nói về việc đưa ra quyết định miễn 100% tiền trọ cho người dân, bà Dương chia sẻ: “Gần 1 tháng qua, nhiều NLĐ ở đây không có việc làm, thu nhập sụt giảm. Người đi bán hàng rong cũng ế ẩm, không có nguồn thu. Thấy NLĐ đang khó khăn, gia đình tôi quyết định miễn 2 tháng tiền thuê phòng, chỉ thu tiền điện nước”.

Việc làm của bà Dương xuất phát từ suy nghĩ rất đơn giản, khi được miễn tiền thuê, người dân sẽ bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống và an tâm hơn trong việc phòng chống dịch bệnh. Dịch bệnh qua đi, cuộc sống của người dân ổn định trở lại, khi đó công việc kinh doanh của mình cũng sẽ tốt hơn.

Trưa 26.3, bà Dương đã gõ cửa từng phòng trọ hỏi thăm công việc, cuộc sống và báo tin miễn 2 tháng tiền thuê phòng cho người dân ở trọ. Khi vừa nghe tin này, chị Đặng Thị Mai Xuân (quê Ninh Thuận, bán hàng rong) cảm động bật khóc. “Mừng quá, tôi không cầm lòng được. 1 tháng qua, cuộc sống rất khó khăn. Tôi đi bán không có khách nên phải ở nhà, chi tiêu tằn tiện. Được miễn tiền phòng, tôi mừng lắm” - chị Xuân tâm sự.

Nhận được tin, ông Sơn (56 tuổi) cũng xúc động nói: “Tôi rất bất ngờ và cảm ơn cô chủ nhà trọ. Mỗi tháng, thu nhập công việc bảo vệ của tôi chỉ được 4,6 triệu đồng, tiền trọ của gia đình là 1,3 triệu. Được giảm tiền trọ 2 tháng liền, cuộc sống sẽ đỡ lắm”.

Tiếp tục phối hợp vận động thêm chủ trọ giảm giá thuê

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Duơng - cho biết, hiện các cấp công đoàn của tỉnh đang phối hợp với các địa phương rà soát và vận động các chủ trọ chia sẻ với NLĐ. Đã có một số chủ nhà trọ hưởng ứng, giảm bớt tiền thuê phòng cho người ở trọ. Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn tiếp tục phối hợp với Hội Phụ nữ cùng Câu lạc bộ chủ nhà trọ vận động chia sẻ một phần khó khăn với công nhân lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.