CĐ các KCX – CN TPHCM:

Chủ động thực hiện nhiệm vụ “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”

LÊ TUYẾT |

Sáng 27.8, CĐ các KCX-KCN TPHCM kỷ niệm 20 năm thành lập. 20 năm qua, CĐ các KCX – CN TP đã có những hoạt động, cách làm sáng tạo trong công tác bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, đặc biệt khi thực hiệm nhiệm vụ “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, CĐ KCX – CN TP đã chủ động với nhiều chương trình hay, được nhân rộng ra toàn TP.

Ông Huỳnh Văn Tuấn – Chủ tịch CĐ các KCX - CN TP cho biết: Từ 68 CĐCS với 12.548 đoàn viên/23.546 lao động năm 1997 (10 KCN) đến nay đã thành lập mới 806 CĐCS với 243.432 đoàn viên/285.000 CNLĐ (với 16 KCX – KCN và 1 khu công nghệ cao), đạt tỷ lệ CN tập hợp vào CĐ 85,41%. Trong đó, có 56 CĐCS DN có từ 1.000 CNLĐ trở lên, có 99 CĐCS DN có từ 500 CNLĐ trở lên. Tổng số cán bộ CĐ chuyên trách là 44 người gồm 25 cán bộ chuyên trách cơ quan và 19 cán bộ chuyên trách CĐCS tại các DN có đông CNLĐ.

Công đoàn các KCX - CN TPHCM
Ông Nguyễn Văn Khải (phải ảnh) trao bức trướng của Tổng LĐLĐ VN cho CĐ các KCX - CN TP - Ảnh: L.T

Với đặc điểm địa bàn trải rộng khắp TP, số lượng đoàn viên và CĐCS phát triển nhanh về số lượng, năm 2011, LĐLĐ TP đã thành lập mô hình Văn phòng đại diện CĐ tại các Khu trọng điểm như Linh Trung, Tân Thuận, Tân Bình, Tân Tạo. Mô hình mới đã giúp tổ chức CĐ nắm bắt nhanh tình hình tại địa bàn, qua đó kịp thời giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của NLĐ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khác giải quyết nhanh chóng các vụ tranh chấp lao động, đình công, kiểm tra các DN vị phạm đóng BHXH, BHYT cho NLĐ…

Ông Phạm Huy Thông Hepza
Ông Phạm Huy Thông - Phó Ban quản lý các KCX -KCN TPHCM - trao bằng khen của LĐLĐ TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng CĐ các KCX - CN - Ảnh: L.T

Đặc biệt, những năm trở lại đây, ngoài chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, khi thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, CĐ các KCX-KCN cũng rất chủ động, tích cực mang lại quyền lợi thiết thực cho NLĐ. Cụ thể như các chương trình phối hợp với Cty Bia Sài Gòn, MobiFone hỗ trợ mua vé về quê ăn tết cho CN; Phối hợp với tập đoàn Unilever thực hiện truyền thông chăm sóc sức khỏe cho CN; Phối hợp với Cty CP SX Nông Sản Kim Sáng bán gạo sạch cho CN với giá ưu đãi giảm 15% so với giá thị trường trong chương trình “Gạo sạch cho công nhân”, ký kết với Cty W-mart mở siêu thị CĐ để phục vụ CN với nhiều mặt hàng giảm giá, phát hành thẻ ưu đãi dành cho đoàn viên CĐ. Xây dựng nhà văn hóa Khu công nghệ cao với diện tích 10.000 mét vuông, đưa vào sử dụng với nhiều chương trình hoạt động phục vụ đoàn viên, CNLĐ. Ngoài ra, hiện đã có 8 KCX – KCN xây dựng cửa hàng tiện ích phục vụ CNLĐ, nhà lưu trú với gần 25.000 chỗ ở cho CNLĐ và 2 nhà trẻ dành cho con CNLĐ...

Ông Nguyễn Văn Khải – Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM - lưu ý trong thời gian tới, nhiều vấn đề về tranh chấp lao động, DN chiếm dụng BHXH, BHYT của NLĐ, các vấn đề về tiền lương… sẽ vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, vì vậy, nhiệm vụ của CĐ các KCX-KCN sẽ vẫn rất nặng nề và đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn nữa. Thời gian tới, CĐ cần tăng cường sâu sát, nắm bắt nguyện vọng NLĐ hơn nữa; Cần dự báo chính xác tình hình quan hệ lao động, khẳng định hơn nữa vai trò người đại diện bảo vệ quyền lợi NLĐ để đem lại quyền lợi chính đáng cho NLĐ…

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.