Chủ động tham mưu, tranh thủ chỉ đạo của huyện ủy

XUÂN TRƯỜNG |

Tính đến ngày 3.11, LĐLĐ huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) đã thành lập được 22 CĐCS, vượt 550% so với chỉ tiêu năm 2017 do LĐLĐ TP.Hà Nội giao; LĐLĐ huyện cũng kết nạp mới được 368 đoàn viên, vượt 160% chỉ tiêu được giao.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) - để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nếu chỉ riêng quyết tâm của các cấp CĐ trong huyện sẽ là chưa đủ.

Bởi vậy, LĐLĐ huyện xác định phải chủ động tham mưu về tình hình người lao động, doanh nghiệp, dư địa, phương hướng, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho huyện ủy, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy. Trong năm 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thạch Thất đã tham mưu cho huyện ủy xây dựng Đề án số 09 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là đề án).

Việc huyện ủy ban hành, chỉ đạo thực hiện đề án này đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, từ đó tạo ra sự thuận lợi trong phát triển đoàn viên CĐ.

Theo ông Hùng, nhiều năm trước, LĐLĐ huyện Thạch Thất thường rất khó để hoàn thành chỉ tiêu thành lập CĐCS do LĐLĐ TP.Hà Nội giao do vướng mắc nhiều khó khăn. Nhưng khi đề án trên được ban hành thì việc thành lập CĐCS thuận lợi hơn rất nhiều. “Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thành lập CĐCS” - ông Hùng khẳng định.

LĐLĐ huyện Thạch Thất cho biết, ngay sau khi đề án trên được ban hành, LĐLĐ huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt thực hiện đề án cho các cán bộ CĐ, giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. LĐLĐ huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện, các ban, ngành trong huyện tiến hành kiểm tra 35 doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn để nắm bắt về tình hình CNLĐ, việc thực hiện các chế độ theo Bộ luật Lao động, Luật CĐ và chế độ BHXH đối với người lao động; từ đó tuyên truyền về tổ chức CĐ; quyền, lợi ích của người lao động và của doanh nghiệp khi người lao động gia nhập tổ chức CĐ.

LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có từ 10 lao động trở lên xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, quy chế tổ chức hội nghị người lao động tại đơn vị.

Cũng theo ông Hùng, LĐLĐ huyện còn đẩy mạnh chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo hỗ trợ đoàn viên ốm đau; hỗ trợ “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở… LĐLĐ huyện Thạch Thất xác định đây cũng là những việc làm quan trọng để giúp nhiều người lao động thấy được quyền lợi nếu gia nhập tổ chức CĐ.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.