Chủ động phòng chống bệnh dịch Covid-19

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng triển khai các giải pháp chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Là đô thị loại II thuộc tỉnh Lâm Đồng, cùng với Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc là nơi tập trung nhiều dự án với quy mô lớn của tỉnh; đây cũng là địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động với đông công nhân lao động, nhất là tại Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Nhận thức rõ việc chăm lo đời sống cho công nhân lao động phải gắn liền với sự phát triển của các doanh nghiệp; trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19 hiện nay, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng.

Phương châm phòng chống dịch đang được LĐLĐ thành phố và các công đoàn cơ sở triển khai là: "Bình tĩnh, chủ động ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không gây hoang mang gây mất ổn định trong các doanh nghiệp". Theo đó, cán bộ công đoàn phải gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, hướng dẫn để người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên bằng xà phòng trước, trong và sau khi đến nơi làm việc; khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở hãy liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được tư vấn sức khỏe. Các trường hợp trở về từ các vùng có dịch phải chấp hành nghiêm các biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định...

Cùng với đó, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các công đoàn cơ sở đồng hành cùng người sử dụng lao động trong phòng chống bệnh dịch; lấy sức khỏe của người lao động và tình hình ổn định sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Được biết, hiện có 58 công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố (với hơn 4.600 lao động), tất cả đang sản xuất, kinh doanh ổn định và luôn chủ động, sẵn sàng trong phòng chống dịch bệnh. Công đoàn cùng người sử dụng lao động hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, cung cấp đầy đủ dụng cụ y tế cần thiết cho người lao động; hướng dẫn người lao động cài đặt sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone để phòng chống dịch, bảo vệ mình và cộng động.

Bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, là những người trực tiếp gắn bó hàng ngày với doanh nghiệp, với người lao động, cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp luôn là những hạt nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh; ngoài việc tuyên truyền, vận động người lao động, nhiều công đoàn cơ sở đã chủ động đề xuất với chủ doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả như: phát khẩu trang, nước sát khuẩn; lắp đặt phòng khử khuẩn; lắp đặt vách ngăn, màng ngăn; tăng cường hệ thống thông gió; thực hiện giãn ca làm việc...

Đỗ Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Tuyên truyền chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Đỗ Đức Thiệm |

Nhiều chính sách pháp luật mới được truyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Tuyên truyền chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Đỗ Đức Thiệm |

Nhiều chính sách pháp luật mới được truyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.