Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) - cho biết, từ 13 giờ ngày 1.2, 188 chuyên gia Trung Quốc làm việc tại công ty đã tạm thời không nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định chung. Còn 82 chuyên gia đã nhập cảnh trước đó đều được kiểm tra thân nhiệt và theo dõi sức khỏe hàng ngày. CN thì hầu hết đã tự trang bị khẩu trang trong quá trình làm việc để đề phòng lây nhiễm virus Corona (2019-nCoV).
Còn ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty May mặc Triple Việt Nam (100% vốn Đài Loan - Trung Quốc, ở huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) - cho hay, công ty yêu cầu 24/27 chuyên gia nước ngoài (người Đài Loan - Trung Quốc, Philippines) quay lại làm việc và đã qua kiểm tra sức khỏe phải mang khẩu trang trong suốt quá trình làm việc cũng như sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Ngoài ra, công đoàn cũng đề nghị chuyên gia nước ngoài hạn chế tiếp xúc gần CN.
Ngày 3.2, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai - nói rằng, ban quản lý đang phối hợp với các sở ngành tập trung xử lý để dịch bệnh. Theo ông Sỹ, số lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đồng Nai chủ yếu là các chuyên gia.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ngành Y tế sẽ chủ động tổ chức khám sàng lọc và tư vấn phòng, chống dịch viêm phổi cấp (do virus 2019-nCoV) cho người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh, nhất là những người đến hoặc trở về từ vùng đang có dịch ở Trung Quốc. Tính đến thời điểm này, Đồng Nai chưa phát hiện ca nhiễm bệnh do virus 2019-nCoV. Tuy nhiên, sắp tới sẽ có nhiều chuyên gia từ nước ngoài đến làm việc tại tỉnh nên ngành Y tế phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra.
Trước tình hình dịch bệnh, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Bao bì cao cấp S&K Vina KCN Minh Hưng - Hàn Quốc (Bình Phước) bên cạnh việc tuyên truyền, thông tin sát sao về tình hình dịch bệnh, đã phối hợp với ban giám đốc công ty phát khẩu trang 4 lớp và đo thân nhiệt cho công nhân lao động trước khi vào nhà máy trong vòng 1 tuần. 100% người lao động phải đeo khẩu trang khi đến nhà máy làm việc. Hằng ngày, tại cổng chính vào các xưởng sản xuất, các cán bộ y tế có chuyên môn sẽ thực hiện nhanh thao tác kiểm tra triệu chứng, đo thân nhiệt của người lao động. Nếu người lao động có dấu hiệu bất thường sẽ lưu lại để chăm sóc thêm.