Chủ động đề nghị cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ

Phương Linh |

Đây là một trong những giải pháp được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chia sẻ với gần 100 đại biểu nữ tại hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2018 vừa tổ chức ngày 17.10.

Bà Nguyễn Thị Hằng, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, sau 3 năm đẩy mạnh phong trào thi đua  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có hơn 1.590 CĐCS triển khai với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực thu hút trên 50.000 nữ CBCCVCNLD tham gia.
Chiếm 53% tổng số đoàn viên công đoàn, đội ngũ nữ CNVCLĐ trong 3 năm qua phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển KTXH địa phương và tổ chức. 

Các cấp CĐ chủ động củng cố và kiện toàn ban nữ công đến nay đã có gần 1.000 ban nữ công công đoàn đủ mạnh để tham mưu, đề xuất nhiều chính sách, quy định có lợi cho lao động nữ...

Trong thi đua "giỏi việc nước" đội ngũ nữ CB khối SXKD đã có nhiều sáng kiến, phương án quản lý, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo sản phẩm mới…làm lợi cho DN, đơn vị hàng tỷ đồng.

Không chỉ giỏi chuyên môn nữ CNVCLĐ không ngừng rèn luyện, vượt khó xây dựng tổ ấm của mình, nuôi dạy con phát triển toàn diện, chấp hành tốt những quy định của pháp luật… Trong 3 năm, đã có gần 118.000 lượt chị em đăng ký danh hiệu “hai giỏi” trong đó 117.694 chị em được công nhân danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; trên 400 tập thể và hơn 2.400 cá nhân nữ được các cấp công đoàn khen thưởng ghi nhận.
Tuy nhiên, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trên địa bàn phát triển chưa đều, nhất là khối khu vực ngoài nhà nước. Tác động của phát triển KTXH ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, điều kiện lao động của nữ CNVC; đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chiếm tỷ lệ thấp…
Trong giai đoạn 2018-2020, các cấp công đoàn tiếp tục đề ra nhiều giải pháp nhằm đưa phong trào phát triển rộng hơn, xây dựng đội ngũ nữ CNLĐ năng động, tự tin, đảm đang...Trong đó, vai trò chủ động của CĐ tham gia nhiều hơn với các cấp chính quyền, lãnh đạo DN tạo việc làm ổn định, cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc cho lao động nữ; kiểm tra, giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho LĐ nữ; quan tâm phát triển đoàn viên nữ và thành lập ban nữ công quần chúng...

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 27 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2018.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.