Chủ doanh nghiệp biến mất, nguy cơ 800 lao động mất việc

Hoàng Hoan |

Toàn bộ ban lãnh đạo Cty TNHH Shop Vac Việt Nam gồm 7 người nước ngoài đột nhiên biến mất khiến 800 LĐ trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoang mang, lo lắng về nguy cơ mất việc làm.

Ban lãnh đạo đột ngột biến mất

Nhiều ngay nay, người lao động (NLĐ) tại Công ty (Cty) TNHH Shop Vac Việt Nam (KCN Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã rất lo lắng, tụ tập tại trụ sở Cty để yêu cầu được thanh toán nốt tiền lương và chờ cách giải quyết của đơn vị về hoạt động của doanh nghiệp (DN) trong thời gian tới. Nguyên nhân của vụ việc này là toàn bộ ban lãnh đạo gồm 7 người nước ngoài đã đột ngột biến mất khỏi Cty.

Chị Trương Thị H (22 tuổi, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho biết: Chị làm việc tại Cty này được hơn 2 năm. Mấy ngày trước, Cty có thông báo cho công nhân tạm nghỉ để chờ nguyên liệu sản xuất. Đến ngày 19.9, toàn bộ ban lãnh đạo người nước ngoài đột nhiên không xuất hiện, các hoạt động khác của Cty cũng ngừng lại, nên các công nhân lo sợ không được trả lương, bảo hiểm nên đã tập trung tại trụ sở để đợi gặp lãnh đạo.

Anh Vũ Văn Hùng - Giám đốc Cty Bao bì Hồng Phát (Kiến An, Hải Phòng) - cho hay: Cty Shop Vac còn nợ của cty tôi gần 20 tỉ đồng tiền hàng, nhưng đến giờ không liên lạc được với giám đốc Cty. Tương tự như anh Hùng, một loạt các đơn vị cung ứng nguyên vật liệu cho Cty Shop Vac cũng như ngồi trên đống lửa khi chưa được thanh toán tiền nguyên vật liệu mà ban lãnh đạo lại đột ngột không có mặt tại trụ sở.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Minh Phương - Trưởng Ban Quản lý (BQL) các Khu công nghiệp (KCN) Hải Dương - nói rằng: Ngay sau khi nhận được thông tin về việc Ban lãnh đạo Cty Shop Vac không có mặt tại trụ sở, đại diện BQL đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan thành lập đoàn xuống Cty làm việc.

Theo đó, Cty có 7 người trong ban lãnh đạo là người nước ngoài (Trung Quốc) hiện không có mặt tại Cty, chỉ còn 1 phó giám đốc người Việt, nhưng không nắm được kế hoạch cụ thể của ban lãnh đạo. Cty có khoảng 800 lao động, đã được trả lương hết tháng 8.2020. Bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng đóng cho NLĐ đến hết tháng 7.2020.

Công ty sẽ bị giải thể?

Sáng 25.9, bà Vũ Thị Kim Hằng - Phó Trưởng BQL các KCN Hải Dương - cho biết: Liên quan đến việc Ban lãnh đạo Cty TNHH Shop Vac Việt Nam đột ngột không có mặt tại trụ sở từ thứ 7 (ngày 19.9), ngày 24.9, BQL các KCN tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với luật sư đại diện cho Cty Shop Vac về tình hình hoạt động của đơn vị này.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), LĐLĐ tỉnh, Chi cục Hải quan, BHXH, Cục Thuế, Phòng An ninh kinh tế và đại diện UBND huyện Kim Thành, Cty Nam Tài - đơn vị cho Cty Shop Vac thuê nhà xưởng. Đại diện cố vấn pháp lý cho Cty Shop Vac là luật sư Hoàng Minh Đức.

Theo đại diện pháp lý Cty Shop Vac: Ngày 23.9, Cty TNHH Shop Vac Limited đã ra quyết định chính thức bằng nghị quyết, thống nhất giải thể Cty TNHH Shop Vac Việt Nam. Nghị quyết cũng khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đối với NLĐ, cơ quan nhà nước. Cty Shop Vac Việt Nam sẽ thành lập Ban thanh lý để thực hiện các vấn đề liên quan đến việc giải thể, Cty Luật TNHH Duane Moris Việt Nam là cố vấn pháp luật cho Cty Shop Vac, thực hiện các phần việc liên quan đến việc giải thể DN tại Việt Nam.

Theo đại diện của BHXH tỉnh Hải Dương, đến thời điểm hiện tại, Cty Shop Vac còn nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng và hơn 40 LĐ chưa được giải quyết chế độ thai sản, ốm đau; chưa kể khoản tiền lương tháng 9 cho NLĐ và các đơn vị cung ứng nguyên vật liệu… Đại diện Cty Nam Tài cho hay, Cty Shop Vac còn nợ đơn vị này 12 tỉ đồng thuê nhà xưởng.

Đại diện các đơn vị đều yêu cầu đại diện Cty Shop Vac Việt Nam phải nhanh chóng thực hiện việc trả tiền lương và các vướng mắc cho NLĐ. UBND huyện Kim Thành đề nghị Ban thanh lý Cty ứng tiền để chi trả các chế độ, chính sách cho NLĐ để đảm bảo an ninh, ổn định đời sống NLĐ.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện BQL các KCN tỉnh Hải Dương đề nghị Cty Shop Vac thực hiện việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật; Thông báo cụ thể tới NLĐ về tình hình hoạt động của Cty, cam kết giải quyết các chế độ, quyền lợi của NLĐ sớm nhất; Phải thành lập Ban thanh lý trước ngày 28.9, đồng thời yêu cầu Cty Nam Tài phối hợp với lực lượng bảo vệ Cty Shop Vac, Công an, Chi cục Hải quan để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện pháp luật Cty Shop Vac đã nhất trí với các ý kiến của các đơn vị, sở, ngành.

Được biết, Cty Shop Vac Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Hồng Kông, Trung Quốc), được cấp phép hoạt động từ năm 2013, chuyên gia công và sản xuất máy hút bụi, xuất khẩu.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Chủ doanh nghiệp biến mất, 800 lao động hoang mang

Mai Chi |

Toàn bộ Ban lãnh đạo Công ty gồm 7 người nước ngoài đột nhiên biến mất, không có mặt tại công ty khiến 800 lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoang mang, nguy cơ mất việc làm

Hỗ trợ tiền cho hơn 800 công nhân do chủ doanh nghiệp bỏ về nước

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.9, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, LĐLĐ huyện Long Thành đã hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động Công ty TNHH P&F Vina mỗi người 500.000 đồng, do doanh nghiệp này ngưng hoạt động, chủ doanh nghiệp bỏ về nước.

Bình Dương: 800 công nhân sẵn sàng với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, tại Bình Dương nhiều câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân được thành lập. Hoạt động của câu lạc bộ hướng đến chia sẽ hỗ trợ những công nhân khó khăn và kết nối công nhân với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Dương: Chủ doanh nghiệp biến mất, 800 lao động hoang mang

Mai Chi |

Toàn bộ Ban lãnh đạo Công ty gồm 7 người nước ngoài đột nhiên biến mất, không có mặt tại công ty khiến 800 lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoang mang, nguy cơ mất việc làm

Hỗ trợ tiền cho hơn 800 công nhân do chủ doanh nghiệp bỏ về nước

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.9, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, LĐLĐ huyện Long Thành đã hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động Công ty TNHH P&F Vina mỗi người 500.000 đồng, do doanh nghiệp này ngưng hoạt động, chủ doanh nghiệp bỏ về nước.

Bình Dương: 800 công nhân sẵn sàng với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, tại Bình Dương nhiều câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân được thành lập. Hoạt động của câu lạc bộ hướng đến chia sẽ hỗ trợ những công nhân khó khăn và kết nối công nhân với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.