ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI GIA LAI:

“Chống tham nhũng thì không có vùng cấm”

ĐÌNH VĂN |

Trong hai ngày 2-3.10, Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có cuộc tiếp xúc cử tri hai huyện Đức Cơ và Chư Prông tại Gia Lai. Người dân bày tỏ việc vay vốn nhiều trở ngại, thiếu chế độ hỗ trợ trong giáo dục đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), đất ở và sản xuất thiếu thốn... ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có những quyết sách gỡ khó cho địa phương.

Quỹ đất thiếu thốn, vay vốn khó khăn

Gia Lai ngày 2.10, trời đổ mưa lớn nhưng không thể ngăn bước chân của hàng trăm cử tri đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Tại huyện Đức Cơ, cử tri A Bot (SN 1955, trú thôn Jet 1, xã Ia Din) ta thán: “Quỹ đất của thôn khan hiếm, không có đất để bà con làm nương rẫy, thậm chí đất ở cũng chật hẹp”.

Đồng quan điểm, cử tri Bùi Tranh (thôn B’Lang, xã Ia Din) cho hay, đất tại nhiều nơi thiếu thốn là do Cty Caosu 75 chưa bàn giao. Có những hộ tách khẩu, làm nhà, diện tích chỉ từ 10-20m2. “Do vậy, chúng tôi kiến nghị Bộ Quốc phòng, Cty 75 cần bàn giao đất lại cho địa phương, để cấp cho dân” - ông đề xuất.

Tại huyện Chư Prông, cử tri Nguyễn Thị Hợi ( thôn Phù Cát, xã Ia Vê, huyện Chư Prông) lo lắng, thôn bà có 40 hộ sinh sống hơn 20 năm, nhưng lại không có sổ đỏ. “Sổ đỏ nằm chung trong Nông trường Caosu Phước Sơn, tuy vậy Nông trường lại không tách ra cho dân. Sau đó, Nông trường “sáp nhập” vào Cty Quang Đức Gia Lai (QĐGL), vô tình làm quỹ đất của dân “nằm chung” trong Cty QĐGL.

Bày tỏ khó khăn trong vấn đề giáo dục, cử tri A Bot (huyện Đức Cơ) chia sẻ rằng, trẻ em địa phương không có cơm ăn, áo quần đi học. Nhà có “điều kiện”, thì con cũng chỉ học hết lớp 12, rồi nghỉ. “Không học thì mù chữ, đói khổ, do đó Nhà nước cần có đề án hỗ trợ trong giáo dục đối với con em ĐBDTTS” - cử tri A Bot ý kiến.

Thực trạng vướng mắc vay vốn ngân hàng được cử tri Rơ Mah Ven (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) phản ánh. Ông nói như khóc: “Cùng một địa bàn mà có người vay được, người không. Chúng tôi đi vay thì ngân hàng Agribank cho rằng: “Người ĐBDTTS không có khả năng trả nợ nên không cho”. Còn Ngân hàng Chính sách thì khắt khe: Hộ nào không thuộc hộ nghèo thì không cho vay”.

Ông băn khoăn: “Chính phủ, Nhà nước luôn mong muốn dân thoát nghèo, nhưng ngân hàng không hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế thì làm sao mà thoát nghèo. Thế nên, chúng tôi đề nghị ĐBQH xem xét, có tiếng nói giúp người dân tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế”.

Không bao che tham nhũng (!)

Chủ tịch UBND xã Ia Din (huyện Đức Cơ) - ông Nguyễn Huệ lo lắng khi 8 thôn của xã phần lớn bà con phải sử dụng xe công nông để thu hái nông sản, chở phân bón. Bị bắt, bà con rất bức xúc. Hơn 100 hộ dân gửi đơn lên chủ tịch tỉnh cầu cứu. Cử tri Lê Văn Minh (thôn Thống Nhất, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) kêu ca: Việc luật cấm xe công nông làm kinh tế người dân thiệt hại lớn. Nông sản không thể đưa ra khỏi rẫy để bán cho thương lái. Nếu Chính phủ cấm thì tùy từng khu vực, có thể tạo điều kiện cho dân bằng cách tạo khung giờ để xe có thể ra, vào.

Phản ánh với Đoàn ĐBQH, cử tri hai huyện Chư Prông và Đức Cơ phàn nàn về nạn tham nhũng làm thâm hụt ngân sách. Nơi nào tham nhũng còn hoành hành thì người dân nơi đó càng khốn khổ.

Trước bức xúc của cử tri, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã yêu cầu đại diện ngân hàng Agribank và Ngân hàng Chính sách hồi đáp, trả lời cho dân. Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Gia Lai - Lê Thanh Quang nhấn mạnh: “Không có chuyện Agribank “không cho vay vì không có khả năng trả nợ”. Ông nói, hộ nào gặp vướng về khoản thủ tục cứ gọi vào số di động của ông, sẽ được xử lý đến nơi đến chốn.

Từ chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Chủ tịch huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam và Chủ tịch huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng đã trực tiếp giải đáp, tháo gỡ. Chủ tịch Lam nhấn mạnh: “Vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất, bà con cứ làm đơn đề suất lên xã, rồi xã trình huyện để giải quyết ngay”. Chủ tịch huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng mạnh mẽ hơn: Tất cả những kiến nghị của cử tri, ông tổng hợp lại, giao trực tiếp các phòng ban vào cuộc xử lý tại cuộc họp, báo cáo kết quả để trả lời cử tri.

Chủ tịch Bùi Văn Cường phân tích, các chính sách quan tâm đối với học sinh ĐBDTTS là vấn đề đáng lưu tâm. “Ngân sách T.Ư hiện nay có thể chưa đáp ứng vì bội chi cao, nhưng với tư cách ĐBQH tôi sẽ kiến nghị Quốc hội xem xét, nơi nào khó khăn, thiếu thốn hơn thì cần phải ưu tiên”.

Vấn đề cấm xe công nông, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho hay, Việc cấm xe công nông lưu thông trên quốc lộ rõ ràng ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Không thể không cấm vì tai nạn xảy ra liên quan đến xe công nông liên tục, tập quán bà con thường là chở hàng chục người trên mỗi chiếc, lúc xảy ra tai nạn thì rất thương tâm.

“Quy định pháp luật là thế, giờ địa phương xử lý cũng khó. Với tư cách ĐBQH, tôi sẽ kiến nghị với Bộ GTVT rồi trình lên Chính phủ, Quốc hội để giải quyết, hài hòa lợi ích cho dân, bởi pháp luật sinh ra cũng là để bảo vệ dân” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tâm tư.

Trả lời về vấn nạn tham nhũng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng khái: “Đảng, Nhà nước đang quyết liệt xử lý, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy”. Do đó, cán bộ cấp cao từ T.Ư đến địa phương nếu vi phạm hình sự thì xử lý hình sự. Đã chống tham nhũng thì không có vùng cấm, không bao che”.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.