Chồng mất, vợ mắc COVID-19 không thể về chịu tang

Hà Anh |

Hai vợ chồng công nhân không may trên đều là công nhân Công ty Luxshare - Vân Trung (Bắc Giang).

Sáng 6.6, ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Công ty Luxshare - Vân Trung (Bắc Giang) chia sẻ thông tin tới Báo Lao Động về trường hợp rất thương tâm của cặp vợ chồng là công nhân trong Công ty.

Theo thông tin từ ông Trường, anh Q.V.Đ (SN 1993, quê Noóng Luống, tỉnh Điện Biên) được tiêm vaccine ngày 2.6. Sáng 4.6, anh Đ. mệt, dù được các bạn đồng nghiệp cùng phòng đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để cứu chữa, nhưng anh Đ. không qua khỏi… Bệnh viện đã đưa anh Đ. về quê để hậu sự.

Điều đau lòng là chị L.T.S (SN 2002) - vợ anh Đ. cũng là công nhân Công ty Luxshare - Vân Trung, đã được xác định nhiễm virus SARS-Cov-2 hôm 3.6. Hiện chị S. đang được chữa trị tại Bệnh viện Lao Phổi Bắc Giang nên không thể về chịu tang chồng.

Ông Bùi Văn Trường cho biết, gia cảnh anh Đ. rất khó khăn. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ già không có thu nhập, ở nhà trông con (3 tuổi) của anh Đ, để hai vợ chồng tha hương, xuống Bắc Giang làm công nhân khu công nghiệp. Hai vợ chồng hiện thuê trọ tại thôn Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Hiện nay, Công đoàn Công ty Luxshare - Vân Trung đã liên lạc với gia đình anh Đ. ở Điện Biên để chia buồn, động viên, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên. Trước mắt, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang sẽ chi hỗ trợ 10 triệu đồng tới chị S.

Liên quan tới trường hợp của anh Đ, theo thông tin chính thức từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, hồi 19h49’ ngày 4.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân Q.V.Đ (SN 1993, quê tỉnh Điện Biên; hiện cư trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Bệnh nhân làm việc tại Công ty Luxshare - Vân Trung, được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 2.6, sau tiêm sức khỏe ổn định.

Trước đó, theo thông tin gia đình cho biết, bệnh nhân đang ngồi nói chuyện thì bị đau đầu. Bệnh nhân Q.V.Đ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Bệnh nhân được chẩn đoán lúc vào viện là hôn mê, theo dõi xuất huyết não.

Tới 10h ngày 5.6, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, đồng tử 2 bên giãn 5mm, không có phản xạ ánh sáng, người nhà bệnh nhân ký cam kết xin về. Bệnh viện chẩn đoán ra viện là hôn mê sâu, xuất huyết não diện rộng.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, các chuyên gia y tế khẳng định bệnh nhân tử vong không liên quan tới việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Trưởng tổ điều trị Bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại Bắc Giang cho biết: "Đây là trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên, sau 2 ngày tiêm vaccine xảy ra xuất huyết não trên người có dị dạng mạch máu não. Sau khi xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh thì cho thấy có tai biến mạch não, xét nghiệm đông máu và tiểu cầu cho kết quả bình thường. Do vậy, đây là trường hợp tử vong do xuất huyết não, không liên quan đến vaccine”.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chăm lo người lao động trong dịp nắng nóng

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chủ động sát cánh, đồng hành với doanh nghiệp, với Ðảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc"; tích cực tham gia, vận động người thân ủng hộ cho “Quỹ vaccine phòng chống COVID-19”...

Thêm nhiều hỗ trợ tới công nhân lao động tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Huyền |

Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp ở Bắc Giang, ngày 5.6, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ- Chi nhánh Bắc Giang ủng hộ các nhu yếu phẩm như sữa tươi, bánh ngọt, mỳ tôm, bột canh, dầu ăn, nước mắm… trị giá 250 triệu đồng tới LĐLĐ tỉnh Bắc Giang.

Gần 2,8 tỉ đồng hỗ trợ các cấp Công đoàn phòng chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Ngày 6.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, tính đến nay đã hỗ trợ các các cấp Công đoàn mua vật tư, nhu yếu phẩm để phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động trong toàn ngành với số tiền 2,75 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập trung chăm lo người lao động trong dịp nắng nóng

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chủ động sát cánh, đồng hành với doanh nghiệp, với Ðảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc"; tích cực tham gia, vận động người thân ủng hộ cho “Quỹ vaccine phòng chống COVID-19”...

Thêm nhiều hỗ trợ tới công nhân lao động tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Huyền |

Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp ở Bắc Giang, ngày 5.6, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ- Chi nhánh Bắc Giang ủng hộ các nhu yếu phẩm như sữa tươi, bánh ngọt, mỳ tôm, bột canh, dầu ăn, nước mắm… trị giá 250 triệu đồng tới LĐLĐ tỉnh Bắc Giang.

Gần 2,8 tỉ đồng hỗ trợ các cấp Công đoàn phòng chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Ngày 6.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, tính đến nay đã hỗ trợ các các cấp Công đoàn mua vật tư, nhu yếu phẩm để phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động trong toàn ngành với số tiền 2,75 tỉ đồng.