Chọn đúng địa điểm, đối tượng để hỗ trợ

X.T |

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn luôn tích cực phối hợp với các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đi thăm, tặng quà, hỗ trợ CNVCLĐ, nhất là với các điểm trường, nơi thầy cô giáo và học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Tâm sự về vấn đề này, ông Vi Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn - cho biết, Bắc Kạn là tỉnh nghèo, đời sống CNVCLĐ, trong đó có đội ngũ giáo viên, gia đình các em học sinh rất khó khăn; rất cần đến sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Bởi vậy, LĐLĐ tỉnh luôn tích cực liên hệ tìm nguồn hỗ trợ; khi có đối tượng hỗ trợ thì LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi nhất để thực hiện tốt việc hỗ trợ. “Để việc hỗ trợ hiệu quả, thể hiện được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, điều quan trọng là các cấp CĐ phải chọn đúng đối tượng, đúng địa điểm” - ông Nghĩa chia sẻ.

Theo bà Hoàng Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn - trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã liên hệ, phối hợp với CLB Trái tim yêu thương Hà Nội và CLB Vòng tay nhân ái Bắc Kạn tiến hành khảo sát tình hình trường, lớp tại một số địa phương để xem xét hỗ trợ xây dựng. Qua đó, CLB Trái tim yêu thương Hà Nội và CLB Vòng tay nhân ái Bắc Kạn đã thống nhất trích nguồn kinh phí hoạt động để hỗ trợ xây dựng 1 phòng học mới thay phòng học cũ đã xuống cấp và đổ bêtông toàn bộ khu vực sân tại điểm trường Lủng Nhá thuộc Trường Mầm non thị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn). 

CĐ ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn đã quyết định đầu tư xây dựng 1 nhà công vụ tại Trường THPT Quảng Khê (huyện Ba Bể) với tổng giá trị 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của CĐ Giáo dục VN về thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2016-2017. LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với LĐLĐ huyện Chợ Mới tổ chức tốt để Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN và CĐ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN trao tặng 1.000 chiếc ba lô, cặp phao cứu sinh và 40 suất học bổng (trị giá 20 triệu đồng) cho các em học sinh tỉnh Bắc Kạn tại Trường Tiểu học Thanh Vận.

Cũng với việc hỗ trợ đúng địa điểm, đúng đối tượng, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với nhóm từ thiện do các nhà hảo tâm làng Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) tổ chức trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 880.000 đồng cho 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao 100 chiếc chăn và khăn quàng đỏ, một số quần, áo cho các học sinh; trao tặng một số đồ chơi cùng 320 bộ sách giáo khoa, 320 bộ quần áo mùa đông cho toàn bộ học sinh Trường Mầm non xã Cao Thượng với tổng giá trị các phần quà là 150 triệu đồng.
X.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.