Chờ hướng dẫn về rà soát lao động tự do được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Trong thời gian chờ các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội đã chủ động rà soát nhóm đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã đề nghị Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai thực hiện rà soát, báo cáo các số liệu đối tượng.

Cụ thể, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chỉ đạo rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn quản lý.

UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội; các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với đó là triển khai tới các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hằng tháng.

Ngoài ra, cần triển khai rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng trên địa bàn quản lý; rà soát thống kê, tổng hợp các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội lưu ý, khi rà soát, báo cáo, trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Ông Nguyễn Hồng Dân-Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho rằng, do các nhóm đối tượng người có công, đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, lao động có hợp đồng đều có số lượng cụ thể nên dễ dàng trong việc rà soát. Vì vậy, nhóm đối tượng này sẽ được nhận tiền hỗ trợ sớm.

Theo ông Dân, lao động tự do sẽ là nhóm đối tượng phức tạp nhất và có thể nhận được sự trợ giúp muộn hơn. Hiện việc rà soát nhóm đối tượng này đang đợi hướng dẫn từ Trung ương.

Cũng trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Đống Đa cho hay, các nhóm đối tượng như người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thì quận đã có số liệu. Những trường hợp này thuộc diện chi trả hàng tháng.

Cụ thể, đối tượng người có công của quận Đống Đa là 4.017; đối tượng bảo trợ xã hội là 3.807 người; hộ nghèo là 259; hộ cận nghèo là 233.

Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đống Đa thừa nhận, việc rà soát nhóm đối tượng lao động tự do là khá khó khăn. Do đó, việc rà soát này cần sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, ban ngành và quan trọng nhất là có ứng dụng công nghệ thông tin để phân tách, lọc các đối tượng này trên hệ thống dữ liệu quản lý dân cư.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dự thảo Quyết định quy định về thủ tục, điều kiện nhận hỗ trợ của các nhóm đối tượng thụ hưởng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Người lao động tự do mong mỏi từng giờ

Nhóm PV |

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng để thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn kỹ thuật cuối cùng (lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng). Trong khi đó, những đối tượng thụ hưởng đang rất mong mỏi nhận sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa này...

Điều kiện để người lao động tự do được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về quyết định của Thủ tướng đối với quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Không bỏ sót lao động tự do khi rà soát

ANH THƯ |

Liên quan đến 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ trong Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 của Chính phủ, các chuyên gia cho rằng cần có sự rà soát kĩ lưỡng, không bỏ sót và trùng lặp đối tượng lao động tự do tại các địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Người lao động tự do mong mỏi từng giờ

Nhóm PV |

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng để thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn kỹ thuật cuối cùng (lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng). Trong khi đó, những đối tượng thụ hưởng đang rất mong mỏi nhận sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa này...

Điều kiện để người lao động tự do được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về quyết định của Thủ tướng đối với quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Không bỏ sót lao động tự do khi rà soát

ANH THƯ |

Liên quan đến 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ trong Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 của Chính phủ, các chuyên gia cho rằng cần có sự rà soát kĩ lưỡng, không bỏ sót và trùng lặp đối tượng lao động tự do tại các địa phương.