Chờ được tăng lương tối thiểu vùng trong tháng 7.2022

Thành An |

Hiện nay, nhiều người đang trông chờ thông tin Chính phủ phê duyệt tăng lương tối thiểu vùng để tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống. Trước đó, thông tin Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt phương án trình Chính phủ xem xét tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 đã làm ấm lòng nhiều CNLĐ tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tăng đồng nào cũng quý

Chị Nguyễn Thị Vân Anh - công nhân tại KCN Đông Xuyên (TP.Vũng Tàu) - cho biết đang rất trông chờ Chính phủ sẽ phê duyệt việc tăng lương tối thiểu vùng. “Thời điểm này, cuộc sống đang khó khăn bởi vật giá leo thang. Lương tối thiểu vùng được tăng là niềm an ủi lớn đối với tôi và rất nhiều đồng nghiệp” - chị Vân Anh nói.

Vợ chồng chị Vân Anh cùng làm trong Khu Công nghiệp Đông Xuyên, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. “Thời gian gần đây, gia đình phải rất dè sẻn, tiết kiệm trong chi tiêu. Chúng tôi đi mua đồ sau 19h ở một cửa hàng vì thời gian đó, đơn hàng trên 100.000 đồng sẽ được khuyến mãi 2kg rau tự chọn, có thể dùng được vài ngày. Tháng 7 này nếu được tăng lương, chúng tôi sẽ có thêm hơn 500.000 đồng trang bị sách vở cho con cái khi chuẩn bị vào năm học mới” - chị Vân Anh nhẩm tính.

Theo Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, có một số công ty chỉ ký mức lương đối với lao động cao hơn vài chục nghìn so với lương tối thiểu vùng. Vì vậy, tăng lương tối thiểu vùng thì thu nhập của người lao động cũng tăng theo, phần nào cải thiện cuộc sống cho lao động trong hoàn cảnh khó khăn. “Với công nhân như tôi, lương tăng dù chỉ một đồng cũng quý vì hiện nay giá cả các mặt hàng thiết yếu đang tăng làm cuộc sống ngày càng khó khăn” - chị Giang - một công nhân trong KCN Mỹ Xuân A2 chia sẻ.

Doanh nghiệp cũng đang chờ

Bà Liễu Thị Hoàng Cầm - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Tong Hong Tannery Việt Nam - nhận định, phương án mức tăng 6% tuy chưa phải là lý tưởng để bảo đảm được các nhu cầu tối thiểu, nhưng hợp lý vào giai đoạn này, do vừa hỗ trợ phần nào cho người lao động, vừa san sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Công ty cũng đang chuẩn bị kế hoạch để sẵn sàng cho lộ trình này.

Cũng có doanh nghiệp đã chủ động tăng thu nhập cho người lao động. Ông Thái Sơn - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH San Fang Việt Nam - cho biết, tại công ty có khoảng 1.200 lao động làm việc và đã quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng lên nhằm hỗ trợ cho người lao động ổn định đời sống.

“Hiện công ty đã tính mức lương tối thiểu của người lao động là 5,1 triệu đồng từ tháng 3.2022. Tuy nhiên, rất cần ổn định giá cả thị trường sau khi tăng lương tối thiểu vùng để người lao động không bị ảnh hưởng” - ông Thái Sơn nói.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - nhận định, sau khi có thông tin chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trình Chính phủ, hiện nay rất nhiều người lao động đang mong chờ quyết định chính thức, và một số doanh nghiệp cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc chi thêm thu nhập cho công nhân lao động. Việc tăng lương trong thời điểm này là kịp thời, ý nghĩa để hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn; tạo sự yên tâm để gắn bó, cống hiến trong công việc;  tạo động lực để tăng năng suất lao động... qua đó giúp nền kinh tế nhanh chóng phục hồi.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng I cho TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ; vùng II gồm TP.Bà Rịa, huyện Long Điền và vùng III cho các địa phương còn lại. Nếu được Chính phủ phê duyệt, lương vùng I sẽ tăng thêm khoảng 260.000 đồng; vùng II tăng khoảng 240.000 đồng; vùng III tăng khoảng 210.000 đồng... Việc áp dụng tăng lương tối thiểu vùng lên 6% là cơ sở pháp lý để các đơn vị căn cứ tính mức chi trả lương khi tuyển dụng nhân sự mới, tiền làm thêm giờ và nhiều phúc lợi khác để thu nhập của người lao động được cao hơn.


Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương tối thiểu vùng: Không thể chậm trễ!

Nhóm PV |

Sau 2 phiên thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 và 2023 là 6%, áp dụng từ 1.7.2022 để tư vấn, đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định về tăng lương tối thiểu. Để hiểu rõ hơn về lý do chọn mức tăng và thời điểm tăng lương nói trên, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Trưởng nhóm thương lượng của Công đoàn Việt Nam - tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Tăng lương tối thiểu vùng: Trả “món nợ” gần 2 năm cho người lao động

Lương Hạnh |

Sau 2 phiên thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 và 2023 là 6%, áp dụng từ 1.7.2022 để tư vấn, đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định về tăng lương tối thiểu. Để hiểu rõ hơn về lý do chọn mức tăng và thời điểm tăng lương nói trên, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Trưởng nhóm thương lượng của Công đoàn Việt Nam - tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Nhìn lại mức tăng lương tối thiểu vùng qua các năm

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022 để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tăng lương tối thiểu vùng: Không thể chậm trễ!

Nhóm PV |

Sau 2 phiên thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 và 2023 là 6%, áp dụng từ 1.7.2022 để tư vấn, đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định về tăng lương tối thiểu. Để hiểu rõ hơn về lý do chọn mức tăng và thời điểm tăng lương nói trên, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Trưởng nhóm thương lượng của Công đoàn Việt Nam - tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Tăng lương tối thiểu vùng: Trả “món nợ” gần 2 năm cho người lao động

Lương Hạnh |

Sau 2 phiên thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 và 2023 là 6%, áp dụng từ 1.7.2022 để tư vấn, đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định về tăng lương tối thiểu. Để hiểu rõ hơn về lý do chọn mức tăng và thời điểm tăng lương nói trên, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Trưởng nhóm thương lượng của Công đoàn Việt Nam - tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Nhìn lại mức tăng lương tối thiểu vùng qua các năm

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022 để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.