LĐLĐ QUẬN HẢI CHÂU (ĐÀ NẴNG):

Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ

THÁI BÌNH |

Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển (giai đoạn 2012 - 2017), đội ngũ CNVCLĐ quận Hải Châu không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng; đời sống, việc làm, tiền lương của NLĐ từng bước được cải thiện, các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ được thực hiện đầy đủ. Tổ chức CĐ quận luôn khẳng định vai trò, vị thế đối với phong trào công nhân và hoạt động CĐ, từ đó trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ.

Đổi mới tư duy hoạt động CĐ

Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu Trần Thanh Bình tâm tư rằng, một trong những yếu tố tạo nên thành công, đó là tổ chức CĐ luôn đồng hành cùng NLĐ, phải sâu sát, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng CNVCLĐ, các hoạt động CĐ phải hướng mạnh về cơ sở, đi vào chiều sâu, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó đổi mới tư duy, phương thức hoạt động CĐ. Thật vậy, trong 5 năm qua, BTV LĐLĐ quận thường xuyên chỉ đạo các cấp CĐ chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại 359 DN, nhờ đó, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng TƯLĐTT giai đoạn 2013-2018”, Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ của BCH Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, LĐLĐ quận tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐ. Đến nay, đã có 139 doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT lần đầu (165 TƯLĐTT còn hiệu lực) với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ như đảm bảo bữa ăn ca từ mức 15.000 đồng trở lên, lương, thưởng, trợ cấp đi lại, hỗ trợ nhà ở.

Bên cạnh đó, hằng năm LĐLĐ quận thường xuyên chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ. Thực tế từ các diễn đàn này, các đoàn viên, NLĐ đã được trực tiếp tham gia vào việc xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị như xét duyệt nâng lương, nâng lương trước thời hạn, thi đua khen thưởng, tuyển dụng… do đó quyền lợi thiết thân của CNVCLĐ ngày càng đảm bảo hơn. Trong nhiệm kỳ, có gần 100% số CĐCS tổ chức hội nghị CBCC, 65,5% số doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ.

Dốc toàn lực để phát triển đoàn viên

Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, BCH LĐLĐ quận luôn xác định công tác phát triển đoàn viên là một nhiệm vụ rất quan trọng có yếu tố sống còn trong việc phát triển và tồn tại của tổ chức CĐ. Từ đó đổi mới cách thức tuyên truyền, tiếp cận với cơ sở, tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. 5 năm qua, đã vận động thành lập mới 172 CĐCS với 5.639 đoàn viên CĐ; tổ chức 71 lớp tập huấn cho 4.835 lượt cán bộ CĐ tham gia.

“Ngay đầu nhiệm kỳ, BCH LĐLĐ quận xây dựng chương trình cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn để phân loại nơi nào có tổ chức CĐ hoặc chưa có tổ chức CĐ, địa điểm cụ thể, để lên kế hoạch phân công từng cán bộ CĐ chuyên trách gắn với một địa chỉ doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS” - ông Trần Thanh Bình cho biết.

Xác định phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương. LĐLĐ quận chú trọng đẩy mạnh các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. 5 năm qua, có 1.674 sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận, trong đó có 72 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng làm lợi trên 12 tỉ đồng.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nhiệm vụ trong 5 năm tới, LĐLĐ quận tập trung chỉ đạo các cấp CĐ nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐ chuyên trách, gắn với việc vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, phấn đấu phát triển mới 4.000 đoàn viên CĐ. “Do đó, để làm tốt được điều này, mỗi cán bộ CĐ phải hướng mạnh về cơ sở, lấy lợi ích NLĐ làm trung tâm, chăm lo các vấn đề thiết thân như thu nhập, đời sống, việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, BHXH, BHYT… Có như vậy mới thu hút, tập hợp CNVCLĐ tham gia tổ chức CĐ Việt Nam” - ông Trần Thanh Bình nhấn mạnh.

THÁI BÌNH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ VIII

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Gia Viễn đã tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm CĐ cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo đại hội đối với CĐ cấp huyện và tương đương.

LĐLĐ huyện Cư Kuin (Đắk Lắk): Hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà "Mái ấm công đoàn"

H.L |

Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Cư Kuin cho biết, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm Nghị quyết Đại hội khóa II Công đoàn huyện đề ra, phối hợp với chuyên môn, chủ các doanh nghiệp bố trí lao động, xây dựng nội quy, thỏa ước lao động tập thể, hướng dẫn người lao động ký kết hợp đồng lao động.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Chỉ đạo thành công đại hội điểm Công đoàn huyện Hướng Hóa

HƯNG THƠ |

Ngày 5.12, Đại hội Công đoàn (CĐ) huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức diễn ra. Đây là đại hội CĐ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Nguyễn Thế Lập - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LĐLĐ huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ VIII

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Gia Viễn đã tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm CĐ cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo đại hội đối với CĐ cấp huyện và tương đương.

LĐLĐ huyện Cư Kuin (Đắk Lắk): Hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà "Mái ấm công đoàn"

H.L |

Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Cư Kuin cho biết, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm Nghị quyết Đại hội khóa II Công đoàn huyện đề ra, phối hợp với chuyên môn, chủ các doanh nghiệp bố trí lao động, xây dựng nội quy, thỏa ước lao động tập thể, hướng dẫn người lao động ký kết hợp đồng lao động.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Chỉ đạo thành công đại hội điểm Công đoàn huyện Hướng Hóa

HƯNG THƠ |

Ngày 5.12, Đại hội Công đoàn (CĐ) huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức diễn ra. Đây là đại hội CĐ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Nguyễn Thế Lập - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.