Chỗ dựa của nhân viên trường mầm non khi thu nhập "chạm đáy"

Hải Anh |

Hà Nội -  Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Hoàng Thị Thủy, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Uy Nỗ và chị Nguyễn Thị Dương, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Thư Lâm (huyện Đông Anh).

Chị Hoàng Thị Thủy và Nguyễn Thị Dương đều là nhân viên nuôi dưỡng, có thời gian công tác và cống hiến lâu năm tại nhà trường. Hoàn cảnh của hai chị đặc biệt khó khăn. Chị Nguyễn Thị Dương hiện thu nhập được 2,9 triệu đồng/tháng, chồng là lao động tự do, công việc và thu nhập bấp bênh. Chị phải làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Gia đình còn 1 mẹ già và 2 con nhỏ. Còn chị Hoàng Thị Thủy thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng, chồng là lao động tự do, sức khỏe yếu. Bản thân chị và 1 con nhỏ bị bệnh, phải điều trị thường xuyên.

Trước hoàn cảnh khó khăn và nguyện vọng của các đoàn viên, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng/đoàn viên để xây dựng Mái ấm Công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cũng trao tặng phần quà thiết thực để hỗ trợ các đoàn viên.

Từ sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của tổ chức Công đoàn, nhà trường, đồng nghiệp cũng người thân gia đình, trong thời gian ngắn, gia đình chị Hoàng Thị Thủy và Nguyễn Thị Dương đã xây dựng được một căn nhà mới khang trang, yên tâm sinh sống, làm việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xúc động khi được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đoàn viên Hoàng Thị Thủy và Nguyễn Thị Dương bày tỏ sự vui mừng và biết ơn chân thành trước sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp Công đoàn Thủ đô - chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất cho đoàn viên, người lao động.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ người lao động tử vong vì COVID-19

Hải Anh |

Theo báo cáo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành có 13 công nhân viên chức lao động tử vong vì dịch COVID-19.

Rà soát đời sống và chăm lo Tết cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến 10.12, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch COVID – 19 là 57.629 người. Trong đó 9.351 người mất việc, 48.278 người thiếu việc. Các cấp Công đoàn Hà Nội tiếp tục có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động khó khăn.

Giáo viên mầm non Hà Nội xin nghỉ vì bị cấm trông trẻ tại nhà

Tường Vân |

Trước thông báo cấm các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại nhà của quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều giáo viên mầm non tư thục đã đồng thời xin nghỉ việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ người lao động tử vong vì COVID-19

Hải Anh |

Theo báo cáo của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành có 13 công nhân viên chức lao động tử vong vì dịch COVID-19.

Rà soát đời sống và chăm lo Tết cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến 10.12, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch COVID – 19 là 57.629 người. Trong đó 9.351 người mất việc, 48.278 người thiếu việc. Các cấp Công đoàn Hà Nội tiếp tục có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động khó khăn.

Giáo viên mầm non Hà Nội xin nghỉ vì bị cấm trông trẻ tại nhà

Tường Vân |

Trước thông báo cấm các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại nhà của quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều giáo viên mầm non tư thục đã đồng thời xin nghỉ việc.