Chính thức hủy quyết định cắt hợp đồng giáo viên đang mang thai

NHẬT HỒ - NGUYÊN HÙNG |

Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Phải Tây, huyện Thới Bình, Cà Mau đã thu hồi Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Đỗ Kim The, giáo viên trường Tiểu học Trí Phải Tây.

Ngày 12.7, bà Đỗ Thị The cho biết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Phải Tây đã triển khai quyết định thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà.

Bà The cũng đồng ý phương án khắc phục của Hiệu trưởng nhà trường bằng việc tiếp tục trả lương cho bà từ tháng 10.2018 đến tháng 8.2019. Ngoài ra các chế độ khác sẽ được tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận các bên.

Trước đó, ngày 7.6.2019, UBND huyện Thới Bình yêu cầu Thanh tra huyện và Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đối thoại với bà Đỗ Kim The. Ngày 21.6.2019, Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình chủ trì cuộc họp để chỉ đạo, chuẩn bị và bàn giải pháp giải quyết đơn của bà Đỗ Kim The. Tuy nhiên, ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng phòng Giáo dục huyện vắng mặt (chỉ phân công Phó trưởng phòng tham dự và không xin ý kiến với UBND huyện), cuộc họp vì thế phải dừng lại.

Để chấn chỉnh vấn đề này, ngày 24.6.2019, Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình, ông Nguyễn Tráng Kiện ban hành Công văn số 1518/UBND phê bình ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

UBND huyện tiếp tục yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện nghiên cứu, tham mưu bằng văn bản cho UBND huyện về giải pháp xử lý đơn yêu cầu của bà Đỗ Kim The trước ngày 1.7.2019.

Sau khi nghiên cứu, các cơ quan tham mưu của UBND huyện Thới Bình nhận thấy quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với bà The là chưa đúng quy định.

NHẬT HỒ - NGUYÊN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ VN tạm hài lòng về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2020

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt đề xuất phương án mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng lên 5,5% so với mức lương tối thiểu năm 2019.

Đưa nội dung bảo đảm bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể

Đỗ Thanh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết chỉ đạo điểm mô hình “Công đoàn tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong doanh nghiệp”.

Giáo viên mang thai vẫn bị cắt hợp đồng

NHẬT HỒ - NGUYÊN HÙNG |

Đang mang thai tháng thứ 3 nhưng bà Đỗ Kim The vẫn bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) dù trước đó tỉnh Cà Mau quy định không chấm dứt HĐLĐ đối với giáo viên đang mang thai...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐ VN tạm hài lòng về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2020

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt đề xuất phương án mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng lên 5,5% so với mức lương tối thiểu năm 2019.

Đưa nội dung bảo đảm bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể

Đỗ Thanh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết chỉ đạo điểm mô hình “Công đoàn tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong doanh nghiệp”.

Giáo viên mang thai vẫn bị cắt hợp đồng

NHẬT HỒ - NGUYÊN HÙNG |

Đang mang thai tháng thứ 3 nhưng bà Đỗ Kim The vẫn bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) dù trước đó tỉnh Cà Mau quy định không chấm dứt HĐLĐ đối với giáo viên đang mang thai...