Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm 6,5%

T.L |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để lấy ý kiến rộng rãi. Theo Bộ LĐTBXH, các ý kiến gửi về trước 25.8.2017 để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Tăng lương từ 180.000-230.000 đồng

Theo dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ LĐTBXH lý giải: Theo Điều 91 Bộ luật Lao Động, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; điều kiện kinh tế xã hội và mức tiền lương trên thị trường hiện nay.

Ngoài ra, theo nghị quyết của Quốc hội, chỉ số giá tiêu dùng năm 2017 tăng 4%, tốc độ tăng trưởng kinh tế 2017 tăng 6,7%, năng suất lao động giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 5% thì tiền lương người lao động cần đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng và cải thiện theo mức tăng trưởng kinh tế.

Trên cơ sở đó, đề xuất của Bộ LĐTBXH quy định mức lương tối thiểu vùng áp 4 mức như sau: Mức 3,98 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng I; mức 3,53 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng II; mức 3,09 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng III và mức 2,76 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV.

Theo Bộ LĐTBXH, mức lương tối thiểu trên (tăng từ 180.000-230.000 đồng so với hiện hành năm 2017, tương ứng với mức tăng theo tỉ lệ phần trăm từ 6,1-7% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 6,5%) được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017, dự kiến khoảng 4-4,5%, để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2-2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động.

Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 92-96% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Giảm 0,5% tỉ lệ đóng bảo hiểm tai nạn lao động và quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Bộ LĐTBXH cho biết, đề xuất phương án điều chỉnh nêu trên đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,55-0,6%, trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,15-1,2%), từng bước đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, mức điều chỉnh nêu trên đã có tính toán đến quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được mở rộng từ năm 2018 (người lao động ký hợp đồng lao động từ một tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi (tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đóng theo mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác), trong đó Chính phủ đã có giải pháp giảm 0,5% tỉ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Nghị định số 44/2017/NĐ-CP) và đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 0,5% tỉ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động (Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7.4.2017 của Chính phủ).

Một số nơi được điều chỉnh vùng

Về địa bàn áp dụng, Bộ LĐTBXH đề xuất cơ bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14.11.2016 của Chính phủ; nhưng có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, cụ thể:

Điều chỉnh phân vùng từ vùng II lên vùng I đối với thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; từ vùng III lên vùng II gồm: Huyện Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam; từ vùng IV lên vùng III gồm: Huyện Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam, huyện Lộc Ninh và Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh đó, điều chỉnh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình từ vùng III xuống vùng IV.

Về thời điểm áp dụng, Bộ LĐTBXH đề xuất quy định này được thực hiện từ ngày 1.1.2018.

T.L
TIN LIÊN QUAN

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Bản tin công đoàn: Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của NLĐ

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong năm mới được tăng ca để có tiền về quê; Kết thúc năm đầy biến động của thị trường lao động TPHCM; Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu...

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Man United sáng cửa vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Văn An |

Man United thắng dễ Nottingham Forest 3-0 ngay trên sân khách trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh.

EU bị thúc giục chuyển hướng khí đốt khỏi Nga

Khánh Minh |

EU bị thúc giục nên ưu tiên chuyển hướng sang khí đốt Azerbaijan để đảm bảo nguồn cung đa dạng, không phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Nhà thiết kế Xuân Thu: Trong nghề thiết kế áo dài, tôi chọn lối đi riêng

NHÓM PV |

Suốt 20 năm gắn bó với nghề thiết kế, NTK Xuân Thu luôn tạo được những nét độc đáo đối với những tà áo dài. Trong xu hướng thời trang hiện đại, người ta hay đi theo mốt nhưng với NTK Xuân Thu lại chọn đi chậm, thiết kế các mẫu áo dài có nhiều yếu tố sản xuất handmade, đậm chất truyền thống để gìn giữ nét đẹp của áo dài Việt Nam.

Sinh viên tất bật đi làm thêm, kiếm tiền triệu dịp Tết Nguyên đán

TUỆ NHI |

Dịp Tết này, nhiều sinh viên đã tranh thủ cơ hội đi làm thêm thời vụ để có chi phí trang trải cho cuộc sống. Không chỉ vậy, các em còn học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức thực tế.

“Bản thân vẻ đẹp cuộc sống đã là một bộ phim hay”

Hiền Hương (thực hiện) |

Bộ phim điện ảnh “Hoa nhài” được giới thiệu là tác phẩm cuối cùng của đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh. Trong suốt cuộc đời làm phim của mình, đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh có nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc, được bình chọn là những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Năm 2008, đài CNN bình chọn “Bao giờ cho đến tháng Mười” vào danh sách 18 bộ phim Châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại.