Chính sách giữ chân người lao động sau Tết

LỤC TÙNG |

Với nhiều chính sách hỗ trợ trước và sau Tết, doanh nghiệp các tỉnh ven biên giới Tây Nam đã thu hút người lao động trở lại làm việc với tinh thần phấn khởi.

Khai trương sớm, tăng tốc nhanh

Ngày 7.2, Cty TNHH MTV Vỹ Thịnh (huyện Phú Tân - An Giang) khai trương sau thời gian nghỉ Tết. Hơn 300 NLĐ trở lại làm việc. Ông Nguyễn Văn Lắm, Giám đốc Cty Vỹ Thịnh chia sẻ: “Ngoại trừ một số bị ảnh hưởng việc gia đình, hầu hết NLĐ đã trở lại”.

Ông Trần Lưu Phong, Trưởng Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động (LĐLĐ tỉnh An Giang) cho biết, đến ngày 7.2, tổng số NLĐ trở lại làm việc tương đương với số NLĐ trước Tết và con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do nhiều DN đang mở rộng quy mô, tuyển dụng thêm.

Tương tự, chỉ tính riêng tại Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, nơi có 30 DN hoạt động, đã có hàng chục nghìn NLĐ trở lại làm việc. Trong đó có nhiều DN, số NLĐ trở lại làm việc xấp xỉ trước Tết. Điển hình như Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang có 99,4% NLĐ trở lại làm việc; Công ty CP TP QVD Đồng Tháp đạt 100%... Nhiều DN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tuyển dụng thêm LĐ để mở rộng sản xuất.

Đại diện Công ty TNHH Tỷ Thạc (Tháp Mười - Đồng Tháp) - DN chuyên may giày gia xuất khẩu, có 100% vốn nước ngoài, cho biết, năm 2022 Cty phấn đấu sản xuất 12 triệu đôi giày, tăng gấp đôi số lượng sản xuất năm 2021. Vì vậy, sau khai trương sẽ tiếp tục tuyển dụng thêm 8.000 NLĐ.

Theo nhận định của LĐLĐ các tỉnh ven biên giới Tây Nam, một trong những động lực thúc đẩy NLĐ sớm trở lại làm việc tại các DN đông đủ là do các DN đã dành cho NLĐ sự chăm lo chu đáo. Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp - cho biết: “Trước ngày nghỉ Tết, nhiều DN đã thông báo về việc lì xì đầu năm. Điều này đã tạo không khí phấn khởi cho NLĐ”. Điển hình như Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu, sau khi áp dụng thưởng Tết (bình quân trên 5,5 triệu đồng/người và tặng thêm quà), trong ngày khai trương tiếp tục lì xì cho tất cả NLĐ. Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu Cadovimex II, sau khi tặng quà Tết và thưởng Tết (bình quân trên 6,5 triệu đồng/người), lại tiếp tục lì xì tiền mặt cho NLĐ trong ngày khai trương.

Ở An Giang, nhiều DN còn tổ chức tặng quà khủng cho NLĐ. Điển hình là Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam (huyện Phú Tân), 100 vốn nước ngoài, chuyên sản xuất vật liệu ”bảo ôn, cách nhiệt”. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân xác nhận: “Trong ngày đầu năm, Cty tổ chức cho NLĐ rút thăm trúng thưởng nồi cơm điện, bếp gas, quạt gió, máy giặt với tổng giá trị trên 25 triệu đồng. Riêng những người không trúng thưởng, vẫn được công ty tặng quà nên NLĐ rất háo hức trở lại làm việc”.

Yên lòng NLĐ hồi hương

Sau 8 năm làm công nhân tại TPHCM, anh Nguyễn Hoàng Danh (Tân Mỹ, Thanh Bình, Đồng Tháp) không tích lũy được nhiều. Vì vậy sau 3 tháng ở nhà phòng chống dịch, anh rơi vào túng quẫn. Khi trở lại trạng thái bình thường mới, anh về quê. Nhận thấy thu nhập tại Công ty TNHH MTV May mặc Phụng Nguyên (xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình) ổn định, anh quyết định ở lại quê lập nghiệp. “Làm việc gần nhà, tiết giảm nhiều chi phí, tích lũy khá hơn, nhưng quan trọng hơn là được gần gũi gia đình và được tự tay chăm sóc người thân - điều mà 8 năm trước tôi chưa làm được... Vì vậy tôi sẽ cố gắng làm tốt để gắn bó với quê hương, nhà cửa, gia đình” - anh Hoàng Danh chia sẻ.

Đây là một trong số 1.500 NLĐ được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp kết nối thành công. Được biết, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Đồng Tháp đón 73.000 NLĐ đi làm việc tại các địa phương quay về. Trong đó, có khoảng 20.000 NLĐ có nhu cầu giải quyết việc làm. Sau khi xác định nhu cầu, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết việc làm, giúp NLĐ ổn định cuộc sống ngay tại quê hương. Trên cơ sở kết hợp tư vấn, kết nối NLĐ với các DN trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng và các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm đã bước đầu giúp cho gần 1.500 NLĐ có việc làm ổn định tại quê nhà.

Còn tại An Giang, được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề đã linh động liên kết với Tổ chức GIZ mở nhiều lớp dạy nghề ngắn hạn với phương thức miễn phí và có hỗ trợ tiền đi lại và ăn uống. Qua đó đã giúp hàng trăm NLĐ từ các khu công nghiệp ngoài tỉnh trở về, nâng cao tay nghề, tìm việc làm mới tại quê. Tuy con số còn khiêm tốn, nhưng đã hé mở cách làm gắn bó hơn giữa NLĐ với DN, đặt nền móng bền vững cho phát triển trong tương lai. Hơn thế nữa, còn gợi mở nhiều điều cho công tác giải quyết việc làm trong bối cảnh mới.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bất ngờ về số lao động quay trở lại hoạt động sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, hơn 96% lao động tại TPHCM đã trở lại làm việc sau Tết. Con số này cao hơn hẳn so với các năm trước đây.

Thị trường tuyển dụng sôi động, doanh nghiệp tích cực săn lao động sau Tết

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Nhu cầu nhân lực của TPHCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung đang không ngừng tăng cao ngay sau Tết Nguyên đán và dự kiến kéo dài cả năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát. Với tốc độ phục hồi kinh tế nhanh và mạnh mẽ như hiện nay thì TPHCM sẽ cần số lượng nhân lực đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Trà Vinh: Trên 95% người lao động đi làm trở lại sau Tết

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và báo cáo của các cấp Công đoàn trong tỉnh, sau thời gian nghỉ Tết, đa số các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường từ ngày 7.2 trở đi và có trên 95% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM: Bất ngờ về số lao động quay trở lại hoạt động sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, hơn 96% lao động tại TPHCM đã trở lại làm việc sau Tết. Con số này cao hơn hẳn so với các năm trước đây.

Thị trường tuyển dụng sôi động, doanh nghiệp tích cực săn lao động sau Tết

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Nhu cầu nhân lực của TPHCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung đang không ngừng tăng cao ngay sau Tết Nguyên đán và dự kiến kéo dài cả năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát. Với tốc độ phục hồi kinh tế nhanh và mạnh mẽ như hiện nay thì TPHCM sẽ cần số lượng nhân lực đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Trà Vinh: Trên 95% người lao động đi làm trở lại sau Tết

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và báo cáo của các cấp Công đoàn trong tỉnh, sau thời gian nghỉ Tết, đa số các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường từ ngày 7.2 trở đi và có trên 95% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.