Thực hiện biện pháp mạnh tay
Bình Dương - một tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,3 triệu lao động. Sau kỳ nghỉ lễ 30.4, công nhân lao động, người dân đi du lịch các tỉnh tấp nập trở lại làm việc. Việc di chuyển phức tạp của người dân gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong khi đó, trên cả nước, liên tiếp xuất hiện ca dương dính với virus SARS-CoV-2. Vì vậy Bình Dương phải chủ động nắm bắt thông tin các ca nhiễm của Bộ Y tế để truy vết tìm những trường hợp liên quan.
Sở Y tế Bình Dương cho biết, đơn vị đã điều tra, giám sát được 73 trường hợp liên quan đến các điểm có COVID-19 trên cả nước. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định 49 trường hợp của Công ty cổ phần DOT CHIU VN (đóng trên địa bàn xã An Tây, thị xã Bến Cát) cũng liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.
Trước đó, từ ngày 29.4 đến ngày 1.5, Công ty Cổ phần DOT CHIU VN tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi Đà Nẵng du lịch và ở tại khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng - địa điểm này Bộ Y tế công bố tại Thông báo số 38, có bệnh nhân mắc COVID-19 lưu trú. Hiện tại, các cán bộ, nhân viên này cách ly tập trung tại cư xá Nhà ở xã hội Becamex Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.
Kết quả xét nghiệm lần một tất cả 73 trường hợp liên quan đến các ổ dịch trên cả nước đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành Y tế của Bình Dương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy vết các trường hợp nguy cơ cao, khoanh vùng, xử lý không để dịch lan rộng trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo đề nghị các đơn vị, địa phương không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đề nghị người dân về quê hay chơi lễ khi trở lại Bình Dương phải khai báo y tế theo quy định. Tỉnh Bình Dương cũng quyết định dừng ngay các hoạt động không thiết yếu như: Karaoke, vũ trường, massage, quán game, quán bar trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương đồng loạt ra quân xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang. Các phường xã đã tổ chức nhiều cuộc tuần tra nhắc nhở người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. UBND Thành phố Thủ Dầu Một cho biết, tại các công viên khu vực trung tâm thành phố, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hàng chục người không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi người 2 triệu đồng. Việc xử phạt vừa răn đe vừa tuyên truyền người dân tập trung cùng Nhà nước phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn.
Công đoàn và doanh nghiệp cùng chủ động
Hiện, tất cả các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Ở các công ty đông công nhân lao động, tổ chức công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với doanh nghiệp triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế. Các doanh nghiệp đều phun khử khuẩn trước khi công nhân vào nhà xưởng. Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau lễ, công nhân lao động được yêu cầu chủ động khai báo y tế khi có quá trình di chuyển, tiếp xúc liên quan trường hợp nghi nhiễm để theo dõi. Toàn bộ công nhân đeo khẩu trang, tổ chức đo thân nhiệt từ cổng vào.
Ở Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (khu công nghiệp VSIP - Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), trước giờ làm việc giữa ca và khi nghỉ, loa phát thanh liên tục tuyên truyền nhắc nhở công nhân thực hiện các biện pháp phòng dịch, tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân. Ban giám đốc công ty và công đoàn còn cử người đứng trước cổng đo thân nhiệt cho công nhân. Sau đó vào tận nhà xưởng kiểm tra việc đeo khẩu trang của người lao động.
Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP (nơi có 160.000 lao động) nhận định, nhìn chung, các doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp cùng công đoàn cơ sở phối hợp và các doanh nghiệp triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống, dịch bệnh. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ lịch trình di chuyển của người lao động liên quan đến các ca bệnh để kịp thời thực hiện các biện pháp y tế bảo vệ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sức khỏe của công nhân.
Về phía LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đơn vị cũng thường xuyên chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở giám sát nhắc nhở công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các công đoàn cơ sở. Đặc biệt, đề nghị cán bộ công đoàn các cấp và người lao động tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch.