Chia sẻ với người lao động đặc biệt khó khăn ngày cuối năm

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Trong lễ tiễn công nhân đặc biệt khó khăn về quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá đón Tết bằng xe miễn phí do Công đoàn Hà Nội tổ chức ngày cuối năm - sáng 29.1.2022 (tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), điều làm những người có mặt xúc động không chỉ là việc tổ chức những chuyến xe miễn phí mà còn là những chia sẻ, những phần ăn sáng, những bao lì xì cho con công nhân.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết định chuyển đổi phương thức tổ chức Chương trình “Hỗ trợ xe Tết cho công nhân lao động” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo đó đã hỗ trợ vé xe bằng tiền cho 1.000 công nhân lao động Khu công nghiệp - chế xuất về quê đón Tết và tại Chương trình Xe đưa Công nhân lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn hỗ trợ phương tiện cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ về quê, các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao lì xì cho công nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao lì xì cho công nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải mừng tuổi và bế con một công nhân lao động trước giờ xe xuất phát đưa công nhân về quê. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải mừng tuổi và bế con một công nhân lao động trước giờ xe xuất phát đưa công nhân về quê. Ảnh: Hải Nguyễn
Cán bộ Công đoàn chia nhau cầm ô che cho mẹ con của công nhân khi trời bắt đầu đổ mưa. Ảnh: Kiều Vũ
Cán bộ Công đoàn chia nhau cầm ô che cho mẹ con  công nhân khi trời bắt đầu đổ mưa. Ảnh: Kiều Vũ
Kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo công tác phòng dịch cho các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết. Ảnh: Hải Nguyễn
Kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo công tác phòng dịch cho các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết. Ảnh: Hải Nguyễn
Không chỉ được đi xe miễn phí, các công nhân còn được phát đồ ăn sáng. Ảnh: Kiều Vũ
Không chỉ được đi xe miễn phí, các công nhân còn được phát đồ ăn sáng. Ảnh: Kiều Vũ
Chia tay công nhân về quê đón tết, lãnh đạo Thành uỷ, Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp – chế xuất cùng cán bộ Công đoàn mong muốn chuyến xe đưa công nhân về an toàn và sau Tết anh chị em công nhân trở lại làm việc đúng thời gian. Ảnh: Hải Nguyễn
Chia tay công nhân về quê đón Tết, lãnh đạo Thành uỷ, Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp – chế xuất cùng cán bộ Công đoàn mong muốn chuyến xe đưa công nhân về an toàn và sau Tết anh chị em công nhân trở lại làm việc đúng thời gian. Ảnh: Hải Nguyễn
Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Về quê đón Tết: Hành trang có cả nước mắt vui buồn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Năm Nhâm Dần đang đến rất gần. Trên những chuyến xe miễn phí của Công đoàn Hà Nội dành cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá đón Tết có biết bao câu chuyện vui buồn. Có những đôi mắt dâng đầy nước mắt vì không nghĩ trong lúc dịch bệnh mình lại có thể về quê một cách thuận lợi, an toàn như vậy.

200 công nhân khó khăn có Tết đoàn viên bằng xe của Công đoàn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng sớm 29.1 (tức 27 tháng Chạp), tại Nhà điều hành, Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh), Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần” năm 2022. Với 10 chuyến xe, 200 công nhân khó khăn đã có cơ hội được đón Tết đoàn viên tại quê nhà.

Hà Nội: Tàu đường sắt Cát Linh Hà – Hà Đông được bảo dưỡng ngày cuối năm

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Trong những ngày cuối năm, các đoàn tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ trở về Depot tại Phú Lương (Hà Đông). Sau đó, các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và bảo dưỡng ngay trong đêm để đảm bảo kịp giờ tàu chạy vào đúng 5h30 sáng ngày hôm sau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Về quê đón Tết: Hành trang có cả nước mắt vui buồn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Năm Nhâm Dần đang đến rất gần. Trên những chuyến xe miễn phí của Công đoàn Hà Nội dành cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá đón Tết có biết bao câu chuyện vui buồn. Có những đôi mắt dâng đầy nước mắt vì không nghĩ trong lúc dịch bệnh mình lại có thể về quê một cách thuận lợi, an toàn như vậy.

200 công nhân khó khăn có Tết đoàn viên bằng xe của Công đoàn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng sớm 29.1 (tức 27 tháng Chạp), tại Nhà điều hành, Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh), Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần” năm 2022. Với 10 chuyến xe, 200 công nhân khó khăn đã có cơ hội được đón Tết đoàn viên tại quê nhà.

Hà Nội: Tàu đường sắt Cát Linh Hà – Hà Đông được bảo dưỡng ngày cuối năm

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Trong những ngày cuối năm, các đoàn tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ trở về Depot tại Phú Lương (Hà Đông). Sau đó, các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và bảo dưỡng ngay trong đêm để đảm bảo kịp giờ tàu chạy vào đúng 5h30 sáng ngày hôm sau.