Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa Công đoàn Việt Nam và Nhật Bản

Quế Chi |

Chiều 4.12, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp toàn quốc các Công đoàn Nhật Bản (ZENROREN) do Phó Chủ tịch Ha-si-gu-chi làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải chia sẻ những thông tin về tổ chức Công đoàn Việt Nam; những vấn đề Công đoàn Việt Nam đối mặt trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động đang là nhiệm vụ trung tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Việt Nam cũng chú trọng nâng cao chất lượng của cán bộ công đoàn theo hướng chuyên nghiệp hơn, quan tâm đến cán bộ trẻ. Phó Chủ tịch Thường trực cũng chia sẻ về chiến lược hoạt động Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới. 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ha-si-gu-chi chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội của Nhật Bản; vấn đề về lao động di cư làm việc tại Nhật Bản… Phó Chủ tịch Ha-si-gu-chi nhấn mạnh giữa ZENROREN và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có mối quan hệ nhiều năm nay, bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ha-si-gu-chi bày tỏ mong muốn được đón Đoàn đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm ZENROREN vào năm 2020.

Toàn cảnh buổi tiếp.
Toàn cảnh buổi tiếp.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cảm ơn những chia sẻ của  Phó Chủ tịch Ha-si-gu-chi; đánh giá cao trách nhiệm của ZENROREN  đối với người lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Phó Chủ tịch Thường trực cũng cho biết thêm, đối với những đề nghị của ZENROREN tại buổi tiếp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp thu, thảo luận và thông báo chính thức đến ZENROREN trong thời gian sắp tới.  

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội sang Nhật làm việc thu nhập từ 40 triệu/tháng, 500 triệu/năm

T.THỦY |

Cơ hội sang Nhật làm việc dành cho người lao động có bằng Đại học/Cao đẳng các ngành công nghiệp; kỹ thuật; cơ khí; điện-điện tử; hàn; IT; Tiếng Nhật… có thu nhập như trên.

Trang trọng tổ chức lễ đưa 170 lao động sang Nhật làm việc

Lục Tùng |

Ngày 22.2, tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức lễ đưa lao động sang Nhật Bản làm việc có thời hạn. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, ông Tsurumaki Shiro – Chủ tịch Nghiệp đoàn Kobe, đơn vị đưa lao động của Đồng Tháp sang làm việc tại Nhật Bản - đến dự...

Chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ lao động của Nhật Bản

Quế Chi |

Sáng 11.1, Tổng LĐLĐVN phối hợp Quỹ Lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF) tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quan hệ lao động và một số quy định về pháp luật lao động Nhật Bản.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cơ hội sang Nhật làm việc thu nhập từ 40 triệu/tháng, 500 triệu/năm

T.THỦY |

Cơ hội sang Nhật làm việc dành cho người lao động có bằng Đại học/Cao đẳng các ngành công nghiệp; kỹ thuật; cơ khí; điện-điện tử; hàn; IT; Tiếng Nhật… có thu nhập như trên.

Trang trọng tổ chức lễ đưa 170 lao động sang Nhật làm việc

Lục Tùng |

Ngày 22.2, tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức lễ đưa lao động sang Nhật Bản làm việc có thời hạn. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, ông Tsurumaki Shiro – Chủ tịch Nghiệp đoàn Kobe, đơn vị đưa lao động của Đồng Tháp sang làm việc tại Nhật Bản - đến dự...

Chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ lao động của Nhật Bản

Quế Chi |

Sáng 11.1, Tổng LĐLĐVN phối hợp Quỹ Lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF) tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quan hệ lao động và một số quy định về pháp luật lao động Nhật Bản.