Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhưng cũng mong có thưởng Tết

Linh Nguyên - Tú Quỳnh |

Năm nay tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có ngành dệt may. Hiểu và chia sẻ với doanh nghiệp về khó khăn, nhưng người lao động vẫn mong muốn có thưởng Tết và mức thưởng có thể bù đắp một số chi tiêu.

Tại Tổng Công ty May 10-CTCP, từ khi có dịch COVID-19, Tổng Công ty và Công đoàn đã tuyên truyền để công nhân lao động biết tự bảo vệ mình; tổ chức nhiều hoạt động tăng cường đề kháng cho công nhân lao động như phát C sủi, mỗi ngày 1 viên, uống tại nơi làm việc; đo thân nhiệt tại vị trí làm việc; tổ chức 3 đợt ăn ca, mỗi bàn chỉ bố trí 3 người ngồi cùng nhìn về 1 hướng...

Công nhân lao động Tổng Công ty May 10 - CTCP mong muốn mức thưởng Tết năm nay có thể chi trả các khoản cuối năm. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động Tổng Công ty May 10 - CTCP mong muốn mức thưởng Tết năm nay có thể chi trả các khoản cuối năm. Ảnh: Hải Anh

Vào tháng 3.2020, Tổng Công ty đã bố trí cho một số giáo viên của Trường Cao đẳng nghề Long Biên, Trường Mầm non May 10, nhân viên khách sạn vào làm việc tại dây chuyền may khẩu trang để có thu nhập trong lúc các ngành nghề trên phải tạm dừng hoạt động thời gian giãn cách xã hội. Điều này đã giảm bớt khó khăn cho người lao động.

Trong lúc căng thẳng nhất của đợt dịch COVID-19 thứ nhất, nhiều công nhân lao động Tổng Công ty chia sẻ rằng tuy rất lo lắng trước tình hình nhưng họ tuyệt đối tin tưởng vào đường lối cũng như chủ trương của lãnh đạo Tổng Công ty. Anh chị em chấp nhận nghỉ luân phiên để chia sẻ công việc với những người khác, cũng như chia sẻ khó khăn của Tổng Công ty. Khi nào mọi việc ổn, có nhiều đơn hàng, chúng tôi sẵn sàng tăng ca.

Khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết nguyên đán, cũng giống tâm trạng chung của mọi người lao động, công nhân lao động Tổng Công ty mong muốn có mức thưởng Tết có thể bù đắp những khoản chi tiêu dịp cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Mai – Xí nghiệp May Veston – cho biết làm việc được hơn 10 năm, mức thu nhập hiện trên 6 triệu đồng. Tổng cộng thu nhập của 2 vợ chồng sau dịch COVID-19 đã bị giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 13 triệu. Tất cả tiền kiếm được trong tháng đều để trang trải tiền học hành, ăn uống của 2 đứa con, tiền sinh hoạt của gia đình. Do đó, biết là doanh nghiệp khó khăn và cũng chia sẻ với doanh nghiệp, nhưng chị Mai mong muốn thưởng Tết năm nay có thể bằng năm ngoái, nếu thấp hơn thì chỉ thấp hơn chút ít. Vì, như nhiều người lao động khác, làm quanh năm, chị chỉ trông chờ vào thưởng Tết đế có đồng ra đồng vào, hoặc thậm chí, có thể dành dụm chút ít.

Linh Nguyên - Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Mong muốn được chuyển chế độ công nhân viên quốc phòng

Linh Nguyên - Tú Quỳnh |

Trong lần đến thăm, tặng quà cho 2 trường mầm non của các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng gần đây, Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận kiến nghị đề xuất của các giáo viên, trong đó có chuyển chế độ công nhân viên quốc phòng.

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ cho một số trường tại Lào Cai

Hải Anh |

Ngày 30.11, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức Chương trình Áo ấm cho em tại huyện Bát Xát, (Lào Cai). Tổng số tiền hỗ trợ trị giá trên 400 triệu đồng.

Công nhân thấp thỏm lo bị giảm thưởng Tết

Bảo Hân |

Nhiều công nhân chia sẻ, năm nay, công việc ít hơn do ảnh hưởng của COVID-19 khiến họ lo tiền thưởng Tết sẽ không bằng năm trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mong muốn được chuyển chế độ công nhân viên quốc phòng

Linh Nguyên - Tú Quỳnh |

Trong lần đến thăm, tặng quà cho 2 trường mầm non của các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng gần đây, Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận kiến nghị đề xuất của các giáo viên, trong đó có chuyển chế độ công nhân viên quốc phòng.

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ cho một số trường tại Lào Cai

Hải Anh |

Ngày 30.11, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức Chương trình Áo ấm cho em tại huyện Bát Xát, (Lào Cai). Tổng số tiền hỗ trợ trị giá trên 400 triệu đồng.

Công nhân thấp thỏm lo bị giảm thưởng Tết

Bảo Hân |

Nhiều công nhân chia sẻ, năm nay, công việc ít hơn do ảnh hưởng của COVID-19 khiến họ lo tiền thưởng Tết sẽ không bằng năm trước.