Chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Còn tình trạng trục lợi chính sách

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định vẫn xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng thuộc diện thụ hưởng của gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giải pháp thực hiện Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra của các đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, về cơ bản các địa phương đã tiến hành rà soát các đối tượng và phê duyệt chi trả cho những đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động trong doanh nghiệp hiện nay còn khá chậm. Nhiều doanh nghiệp phản ánh các cập, ngành địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện; vẫn xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

Do vậy, để kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho những đối tượng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh chi trả tiền hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm đối với những hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Đồng thời tăng cường xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Công Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Cùng với đó Bộ yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng hỗ trợ, cập nhật thông tin báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến ngày  20.5, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng, với tổng số tiền 17,5 nghìn tỉ đồng, chưa bao gồm chi trả bảo hiểm thất nghiệp 2.000 tỉ đồng.

Qua kết quả công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tại các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xử lý một số vụ việc xuất hiện tại các huyện như Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương (Thanh Hoá) có hiện tượng vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, điền thông tin vào mẫu đơn in sẵn tự nguyện không nhận. Bên cạnh đó, xã Thiệu Thành (huyện Thiệu Hóa) đưa tên người nhà của lãnh đạo xã vào danh sách hộ cận nghèo.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Điểm lại doanh nghiệp đề nghị hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

107 doanh nghiệp ở Hà Nội đăng ký tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do tác động của dịch COVID-19.

Vướng mắc quy định, chưa người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ

Đình Trọng |

Trong khi người có công, người bán vé số nghèo đã nhận hỗ trợ thì vẫn chưa có doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) nào ở Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. DN cho rằng, việc đáp ứng điều kiện “không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương” rất khó chứng minh nên chần chừ làm hồ sơ để NLĐ nhận hỗ trợ.

Tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ: Nghĩa cử đẹp của người dân

ANH THƯ |

Bạn đọc cảm kích trước hành động của 1.900 người ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) tự nguyện viết đơn không nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Điểm lại doanh nghiệp đề nghị hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

107 doanh nghiệp ở Hà Nội đăng ký tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do tác động của dịch COVID-19.

Vướng mắc quy định, chưa người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ

Đình Trọng |

Trong khi người có công, người bán vé số nghèo đã nhận hỗ trợ thì vẫn chưa có doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) nào ở Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. DN cho rằng, việc đáp ứng điều kiện “không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương” rất khó chứng minh nên chần chừ làm hồ sơ để NLĐ nhận hỗ trợ.

Tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ: Nghĩa cử đẹp của người dân

ANH THƯ |

Bạn đọc cảm kích trước hành động của 1.900 người ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) tự nguyện viết đơn không nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.