Chi trả cho 558.418 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

nhóm PV |

Ngày 10.6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia được ngành BHXH thực hiện đầy đủ, kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp.

Chi trả cho 558.418 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 10.6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia được ngành BHXH thực hiện đầy đủ, kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp.

Toàn ngành BHXH đang thực hiện chi trả cho hơn 3,2 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Uớc đến ngày 3.6, toàn ngành đã giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH hàng tháng gồm hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp(TNLĐ-BNN) cho khoảng 50.297 người; giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH một lần, TNLĐ-BNN một lần, tuất một lần cho khoảng 353.616 người với số tiền chi trả là 13.154,7 tỉ đồng; giải quyết chế độ ốm đau cho khoảng 2.992.172 lượt người với số tiền chi trả là 1.413,3 tỉ đồng; thai sản cho khoảng 743.310 lượt người với số tiền chi trả là 9.591,5 tỉ đồng; dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho khoảng 162.132 lượt người với số tiền chi trả 417,8 tỉ đồng; chi trả cho 558.418 người hưởng các chế độ BHTN (trong đó hưởng mới là 298.833 người) với số tiền chi trả là 5.009 tỉ đồng.

Và ước đến ngày 4.6, số tiền chi khám chữa bệnh BHYT được các cơ sở đề nghị quyết toán trên Hệ thống giám định BHYT là khoảng 38.005.146 triệu đồng (chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) với tỉ lệ sử dụng dự toán năm khoảng 38%. G.M

Phấn đấu phát triển trên 76.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Nguyễn Đức Hoà vừa phát động “Công chức, viên chức và người lao động (CCVC, NLĐ) BHXH TP.Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020”.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 do BHXH Việt Nam giao là 76.657 người, tăng 40.959 người (tăng 114,74%) so với năm 2019, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt đến toàn thể VC, NLĐ nội dung phong trào thi đua, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả; khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí thi đua; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai các hình thức tuyên truyền nhằm vận động người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH các quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng VC, NLĐ thuộc đơn vị; phối hợp với các Đại lý thu giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến từng điểm thu, từng nhân viên đại lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh VC, NLĐ và hoạt động của các Đại lý thu, nhân viên đại lý.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyên đề là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua tháng, quý, năm đối với tập thể, cá nhân. H.A

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng

Tính đến ngày 31.5, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,404 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch giao (giảm 11,5 nghìn người so với tháng 4.2020, giảm 796.000 người so với năm 2019); BHXH tự nguyện là 600,6 nghìn người, đạt 50% kế hoạch giao; bảo hiểm y tế (BHYT) là 85,078 triệu người, đạt 96,6% kế hoạch giao.

Theo ông Đinh Duy Hùng - Phó trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT giảm từ nguyên nhân khách quan: Vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp (DN) phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, người lao động (NLĐ) không có việc làm phải ngưng việc, nghỉ việc, thu nhập người dân giảm nên có một bộ phận không thể tham gia hoặc tiếp tục tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT…

Riêng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng do vào ngày 23.5, BHXH Việt Nam thực hiện đổi mới công tác truyền thông, tổ chức thành công “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” trên quy mô toàn quốc.

Theo đó, chỉ sau 2 ngày (23-24.5) ra quân truyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, toàn quốc đã có 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm được 4.734 người tham gia BHYT hộ gia đình.  Anh Minh

10 ngày vận động được gần 900 người tham gia BHXH tự nguyện

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã phát động phong trào thi đua “10 ngày tuyên truyền cao điểm, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Theo đó, trong 10 ngày cao điểm (từ ngày 21-30.5), BHXH tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ. Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, kết quả, chỉ với 10 ngày tuyên truyền cao điểm, BHXH tỉnh đã vận động, phát triển được gần 900 người tham gia BHXH tự nguyện.

Như vậy, với nhiều nỗ lực, từ đầu năm 2020 đến hết tháng 5.2020, toàn tỉnh đã phát triển được hơn 1.250 người tham gia BHXH tự nguyện.Huyền Anh

nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.