Chỉ tiêu tổ chức CĐ: Coi trọng tính cụ thể trong hoạt động, giải pháp

Kiều Vũ |

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 24 (khoá XII), khi bàn về những chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị cần có giải pháp cụ thể gắn với tình hình thực tế cho từng vấn đề.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2021 của Công đoàn, có 8 nhóm đạt và vượt. Nhưng cũng còn 3 chỉ tiêu không đạt, gồm: thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên: 1107, đạt 65%; có 2.082 doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (đạt 88,6% chỉ tiêu); có 4.905 doanh nghiệp đăng ký qua một tài khoản của Công đoàn Việt Nam, đạt 30% chỉ tiêu.

Trong quá trình thảo luận, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các uỷ viên Đoàn Chủ tịch đưa ra giải pháp cụ thể. Ví dụ, đối với tình trạng giãn cách, không lấy được ý kiến của người lao động để thực hiện thương lượng, ký mới Thoả ước lao động tập thể; không kiểm tra, giám sát được thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nêu rõ cần có giải pháp cụ thể, cách làm mới linh hoạt để khắc phục tình trạng này, tránh nêu lý do chung chung là dịch bệnh.

Thực tế có những doanh nghiệp đã sử dụng hình thức đối thoại khác thay cho đối thoại định kỳ - đó là đối thoại trong phạm vi nhóm nhỏ. Cách làm này sẽ khắc phục được việc không lấy được ý kiến của người lao động do dịch bệnh…

Yêu cầu về tính cụ thể còn được thể hiện trong yêu cầu đóng góp ý kiến cho Tờ trình Về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định thay thế 2606 và 3022/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lần thứ 4, từ 27.4.2021.

Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện, cách chính sách theo Quyết định nói trên đã phát huy kết quả nhất định, góp phần chăm lo, động viên, chia sẻ kịp thời với lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên người lao động bị F0, F1, F2, gặp khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, góp phần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, tình hình phòng chống dịch đã thay đổi theo diễn biến dịch bệnh nên chính sách cũng cần thay đổi để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tính cụ thể trong hoạt động, giải pháp là yếu tố quan trọng để chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ người lao động nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ảnh: Kiều Vũ
Tính cụ thể trong hoạt động, giải pháp là yếu tố quan trọng để chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ người lao động nhanh chóng đi vào cuộc sống (ảnh minh hoạ). Ảnh: Kiều Vũ

Đối với vấn đề ban hành Quyết định thay thế Quyết định thay thế 2606 và 3022/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lần thứ 4, từ 27.4.2021, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết do tình hình dịch thay đổi nên các chính sách của Công đoàn cần sửa đổi kịp thời để chính sách đi vào cuộc sống nhanh nhất. Do đó, yêu cầu các uỷ viên Đoàn Chủ tịch cần thảo luận, đóng góp cụ thể về thời điểm, đối tượng sao cho dễ thực hiện, dễ kiểm tra, kể cả việc xác nhận hồ sơ.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cần đánh giá về vai trò, năng lực của tổ chức Công đoàn trong năm 2021

Linh Nguyên |

Hà Nội - Sáng 6.12, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 24 (khoá XII). Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương. Hội nghị bàn thảo các vấn đề, trong đó có các hoạt động cốt yếu của tổ chức Công đoàn.

Các ga, trạm Đường sắt được hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết cho người

Kiều Vũ |

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện chăm lo đời sống người lao động và tổ chức phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn các mặt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Xây dựng văn hoá chính trị - giải pháp quan trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ trương của Đảng ta là: “Xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị; xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ…”. Nội dung mà người đứng đầu Đảng ta nêu ra không mới nhưng vẫn rất thời sự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần đánh giá về vai trò, năng lực của tổ chức Công đoàn trong năm 2021

Linh Nguyên |

Hà Nội - Sáng 6.12, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 24 (khoá XII). Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương. Hội nghị bàn thảo các vấn đề, trong đó có các hoạt động cốt yếu của tổ chức Công đoàn.

Các ga, trạm Đường sắt được hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết cho người

Kiều Vũ |

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện chăm lo đời sống người lao động và tổ chức phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn các mặt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Xây dựng văn hoá chính trị - giải pháp quan trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ trương của Đảng ta là: “Xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị; xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ…”. Nội dung mà người đứng đầu Đảng ta nêu ra không mới nhưng vẫn rất thời sự.