Chi tiết lịch nghỉ, tiền lương đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

ANH THƯ |

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và hưởng nguyên lương.

Với Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10.3 Âm lịch), là ngày 10.4.2022 Dương lịch rơi vào Chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp (ngày 11.4), tức nghỉ liên tục 3 ngày, từ ngày 9.4.2022 đến hết 11.4.2022.

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Người lao động đi làm vào ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được xem là làm thêm giờ và được tính tiền lương theo quy định như sau:

Người lao động được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật thì được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả thêm các khoản sau đây: Ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Bên cạnh đó, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường nến không làm thêm giờ vào ban ngày hoặc đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ nếu có làm thêm giờ vào ban ngày.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức 3 ngày

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 8.4, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chính thức khai hội và kéo dài cho đến hết ngày 10.4. Hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Cà Mau nằm trong chuỗi sự kiện "Cà Mau – Điểm đến 2022với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch.

Dự báo mới nhất thời tiết 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết trong kì nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9 - 11.4) để người dân chủ động sắp xếp kế hoạch dịp nghỉ lễ.

Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cà Mau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức 3 ngày

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 8.4, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chính thức khai hội và kéo dài cho đến hết ngày 10.4. Hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Cà Mau nằm trong chuỗi sự kiện "Cà Mau – Điểm đến 2022với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch.

Dự báo mới nhất thời tiết 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết trong kì nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9 - 11.4) để người dân chủ động sắp xếp kế hoạch dịp nghỉ lễ.

Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.